Chữa khỏi bệnh lao hoàn toàn nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách

(Baohatinh.vn) - Theo bác sỹ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp chữa khỏi bệnh lao hoàn toàn, đồng thời ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng.

Lao là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mức độ lây lan cao, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con người và kinh tế - xã hội. Thời gian qua, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh cùng mạng lưới chương trình chống lao từ tỉnh tới cơ sở đã không ngừng nỗ lực phát hiện chủ động nhiều trường hợp mắc lao, cách ly điều trị sớm tránh lây lan cộng đồng.

bqbht_br_anh-1-8.jpg
Cán bộ Trạm Y tế thị trấn Phố Châu tư vấn, nhắc nhở bệnh nhân lao về chế độ dinh dưỡng, uống thuốc đúng phác đồ điều trị.

Bệnh nhân Đ.V.C (SN 1956, Hương Sơn) cảm thấy mệt mỏi, ho kéo dài có đờm nhiều, sốt về chiều và đổ mồ hôi trong thời gian dài. Tuy nhiên, bệnh nhân tự mua thuốc uống nhưng mãi không khỏi, cũng không chủ động đến cơ sở y tế khám bệnh.

Ông Đ.V.C, cho biết: “Do bận bịu công việc nên tôi chủ quan không đi khám. May mắn đúng dịp có Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đưa xe chụp X-quang lưu động về trạm y tế xét nghiệm cho bà con nên tôi mới tranh thủ ra khám. Lúc đó, tôi mới biết mình bị bệnh lao ở giai đoạn sớm. Do đó, khoảng 4 tháng nay, tôi luôn tuân thủ phác đồ điều trị nên bệnh cũng đã dần ổn định”.

Còn ông N.Đ.L (SN 1940, Thạch Hà) cho biết: “Tôi bị tức ngực, khó thở, bị tổn thương phổi nghiêm trọng nhưng mãi đến khi được tham gia khám sàng lọc mới biết bị bệnh lao. Sau một thời gian điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, sức khỏe của tôi đã ổn định và được chuyển điều trị tại nhà. Hiện, hằng tháng tôi đều đi khám, kiểm tra và lấy thuốc theo đúng chỉ định”.

bqbht_br_anh-2-1.jpg
Bác sỹ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh khám, kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân lao.

Lao là bệnh phải điều trị lâu dài, tốn kém trong khi nhiều người bệnh thiếu kiên trì, lại thêm định kiến của xã hội về bệnh lao nên càng khiến công tác điều trị gặp không ít khó khăn. Vì thế, đội ngũ y tế ở Hà Tĩnh luôn nỗ lực, kiên trì đồng hành cùng bệnh nhân trong việc điều trị.

Điều dưỡng Lương Văn Hội - Trưởng trạm Trạm Y tế thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) chia sẻ: “Hiện tại, trạm có 2 bệnh nhân sau khi điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã được chuyển về quản lý, điều trị tại địa phương trong vòng 6 tháng. Xác định việc giúp bệnh nhân yên tâm điều trị còn góp phần phát hiện sớm, chủ động truy vết, giảm nhanh nguồn lây lan cho cộng đồng, bởi đó, cán bộ y tế trạm xá đã trực tiếp đến nhà bệnh nhân để thực hiện khám, hướng dẫn, giám sát việc dùng thuốc, động viên bệnh nhân điều trị đúng phác đồ. Nhờ vậy, các bệnh nhân đều tuân thủ điều trị tốt, không có trường hợp nào bỏ điều trị”.

bqbht_br_anh-3-8.jpg
Xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao, lao kháng thuốc bằng máy GeneXpert tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.

Tại Hà Tĩnh, trong những năm qua, hoạt động phòng chống lao được triển khai tích cực tại tất cả các địa phương trong toàn tỉnh. Tỷ lệ dân số được chương trình chống lao tiếp cận đạt 100%. Tỷ lệ điều trị thành công (gồm khỏi và hoàn thành điều trị) của bệnh nhân lao các thể trên 90%, đạt chỉ tiêu của Chương trình Chống lao Quốc gia; đồng thời, luôn duy trì tỷ lệ kháng đa thuốc trong số bệnh nhân mới phát hiện dưới 5%.

Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền về phòng, chống lao trong cộng đồng, nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, cách ly, điều trị kịp thời. Bên cạnh hình thức phát hiện thụ động, bệnh viện đã tích cực xây dựng và triển khai hình thức khám chủ động bệnh lao bằng các kỹ thuật: chụp X-quang phổi, xét nghiệm AFB trực tiếp & Gen - Xpert MTB/RIF nhằm phát hiện và cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng. Đồng thời, triển khai thực hiện xét nghiệm Mantoux cho các đối tượng nguy cơ để sớm chẩn đoán và đưa vào quản lý điều trị lao tiềm ẩn.

Từ năm 2024 lại nay, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã triển khai chiến dịch sàng lọc, tầm soát lao trong cộng đồng tại 6 đơn vị tuyến huyện với 114 xã/ phường/ thị trấn, gồm: TP Hà Tĩnh, Đức Thọ, huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Hương Sơn và Nghi Xuân. Qua đó, phát hiện được 1.269 người có phim Xquang phổi bất thường, 31 người xét nghiệm đờm dương tính, 75 người xét nghiệm Mantoux dương tính. Hiện nay, toàn tỉnh đang thu nhận điều trị 778 bệnh nhân lao các thể, tương đương 60/100 000 dân; tỷ lệ điều trị thành công (khỏi và hoàn thành điều trị) là 97,3%; tỷ lệ xét nghiệm HIV đạt 96,4%.

Để chấm dứt bệnh lao, cần có sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở trong việc tuyên truyền và giám sát. Người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị theo đúng phác đồ. Phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp chữa khỏi bệnh lao hoàn toàn, đồng thời ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng...

Bác sỹ CKII Nguyễn Đức Quảng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!