Hà Tĩnh đưa trạm y tế về xã quản lý để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu

(Baohatinh.vn) - Trên cơ sở hướng dẫn từ Thông tư 43 của Bộ Y tế, ngành Y tế Hà Tĩnh nhanh chóng tham mưu tỉnh chuyển các trạm y tế về UBND cấp xã quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư Thông tư 43/2025/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế cấp xã. Theo thông tư mới này, trạm y tế cấp xã được xác định là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, trực thuộc UBND cấp xã, có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, con dấu và tài khoản riêng. Đơn vị này được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.

image-35.jpg
Các trạm y tế sẽ nhanh chóng được chuyển về cho UBND cấp xã quản lý.

Về mặt quản lý, trạm y tế cấp xã chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, nhân lực, tài sản, tài chính của UBND cấp xã. Đồng thời, đơn vị này chịu sự chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế và các đơn vị liên quan.

Đối với Hà Tĩnh, trước khi Thông tư 43 được ban hành, ngành y tế đã chủ động trong việc tái cơ cấu hệ thống y tế cơ sở. Trên cơ sở mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Y tế đã xây dựng phương án tổng thể về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Một trong những nội dung nổi bật trong phương án là đề xuất thành lập 69 trạm y tế theo đơn vị hành chính cấp xã, thay thế cho 209 trạm y tế hiện nay. Việc sắp xếp này gắn với điều chỉnh quy mô quản lý, sáp nhập địa bàn để phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp.

Cùng với việc tinh gọn đầu mối, Hà Tĩnh cũng hướng đến nâng tầm trạm y tế xã. Theo đề xuất của Sở Y tế, các trạm y tế mới sẽ được bổ sung chức năng, nhiệm vụ và nhân lực từ khối y tế dự phòng và dân số của các trung tâm y tế. Điều này giúp trạm y tế xã không chỉ thực hiện các nhiệm vụ khám, chữa bệnh ban đầu mà còn mạnh hơn trong công tác dự phòng, quản lý sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản – trẻ em.

Ngành Y tế Hà Tĩnh cũng dự kiến tái cấu trúc 11 trung tâm y tế đa chức năng thành các bệnh viện đa khoa liên xã, liên phường, vừa kế thừa nguồn lực hiện có, vừa mở rộng phạm vi hoạt động, cung cấp dịch vụ điều trị chất lượng cao hơn ngay tại tuyến gần dân.

bqbht_br_sang-loc-2a.jpg
Các trạm y tế sẽ được các trung tâm y tế bổ sung nhân lực và các thiết bị, máy móc để nâng cao năng lực.

Nhân lực bác sĩ là thách thức lớn của nhiều địa phương và Hà Tĩnh cũng không nằm ngoài tình trạng đó. Hiện toàn tỉnh thiếu 108 bác sỹ, trong khi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đặt mục tiêu đến năm 2027 mỗi trạm y tế phải có tối thiểu 4 bác sỹ. Chính vì vậy, việc bổ sung nhiệm vụ và nhân lực từ các trung tâm y tế về trạm y tế sẽ giúp tăng cường từ 35 - 45 bác sỹ cho tuyến xã. Đây là lực lượng quan trọng, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu quản lý sức khỏe ban đầu cho người dân trong bối cảnh nhu cầu ngày càng lớn.

Việc tổ chức lại mạng lưới y tế cơ sở theo hướng tinh gọn nhưng tăng cường chuyên môn là giải pháp phù hợp nhằm khắc phục hạn chế nhân lực, đồng thời tạo môi trường làm việc tốt hơn cho đội ngũ bác sỹ, tăng khả năng thu hút nhân lực chất lượng cao về tuyến y tế cơ sở.

Bác sĩ Võ Văn Phong – Giám đốc Trung tâm Y tế Hoành Sơn cho biết: “Theo phương án sắp xếp của ngành thì Trung tâm Y tế Hoành Sơn sẽ giải thể để phù hợp với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đến nay, trung tâm đã hoàn tất mọi điều kiện để sẵn sàng đưa nhân lực và trang thiết bị về với các trạm y tế. Với đội ngũ nhân lực gồm 18 y, bác sỹ cùng các trang thiết bị máy móc đồng bộ nên khi chuyển về trạm sẽ bổ sung đáng kể nguồn nhân lực, qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân”.

bqbht_br_sap-xep-y-te-4a.jpg
Khi chuyển về cấp xã quản lý, các trạm y tế sẽ phát huy đầy đủ vai trò là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, khi trạm y tế được trao quyền tự chủ tương xứng, được bổ sung nhân lực và trang thiết bị, được gắn với nhiệm vụ dự phòng – dân số, cùng sự quản lý trực tiếp từ cấp xã, sự chỉ đạo chuyên môn của ngành, mạng lưới y tế cơ sở sẽ phát huy đầy đủ vai trò là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trên cơ sở hướng dẫn từ Thông tư 43/2025/TT-BYT của Bộ Y tế cùng với phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp mà ngành đã xây dựng, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh tiến hành bàn giao các trạm y tế về cho UBND cấp xã quản lý. Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, ngoài 69 trạm y tế, ngành sẽ tham mưu thành lập thêm các điểm trạm để đảm bảo việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân được thuận tiện, hiệu quả nhất.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!