Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh lần thứ VI

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (22/11), Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham dự của 157 đại biểu đại diện cho 80.000 hội viên hội cựu chiến binh tỉnh nhà.

dai hoi dai bieu hoi cuu chien binh ha tinh lan thu vi

Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Đặng Ngọc Sơn; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải.

dai hoi dai bieu hoi cuu chien binh ha tinh lan thu vi

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Ngọc Mỹ nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, hoạt động của các cấp hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của CCB trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương như công tác đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong dịp bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp và khắc phục sự cố môi trường biển.

dai hoi dai bieu hoi cuu chien binh ha tinh lan thu vi

Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giải quyết các vụ việc phức tạp xẩy ra ở cơ sở; tổ chức 15.136 CCB nòng cốt tham gia tuyên truyền, giữ gìn an ninh trật tự, làm lực lượng đối trọng với lực lượng quá khích… góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Báo cáo Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2017-2022 cho thấy, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo làm kinh tế gắn với thực hiện đề án phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới theo hướng sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng cao, liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị.

dai hoi dai bieu hoi cuu chien binh ha tinh lan thu vi

Đến nay, toàn Hội có 2.533 mô hình kinh tế doanh nghiệp, trang trại, gia trại, sản xuất, kinh doanh dịch vụ cho thu nhập từ 100 triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Hội đã phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND các cấp thực hiện gói tài trợ 7.000 con bê cái giống cho các hộ nghèo phát triển kinh tế; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác với dư nợ 713 tỷ đồng cho 22.207 hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững, vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi; tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm xuống còn 3,31%, tỷ lệ hộ khá và giàu đạt trên 56,58%.

Các cấp hội đã triển khai vận động cựu chiến binh tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương; tích cực phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ...

Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách về CCB, cựu quân nhân. Ngoài ra, các cấp Hội còn tư vấn, trợ giúp pháp lý cho gia đình CCB nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật...

Biểu dương các hoạt động hội viên Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị Tỉnh hội cần đi sâu phân tích, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế để khắc phục sửa chữa trong thời gian tới.

dai hoi dai bieu hoi cuu chien binh ha tinh lan thu vi

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam yêu cầu, nhiệm kỳ tới tỉnh hội cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã chỉ ra; nâng cao tinh thần trách nhiệm tự lực, tự cường, tìm ra giải pháp phù hợp, huy động xã hội hóa giúp đỡ CCB giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; tăng cường phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và cuộc vận động toàn dân đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới; chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ...

Tiếp nối chương trình làm việc sau phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe một số tham luận trong đó tập trung làm rõ nhiệm vụ của Hội CCB trong tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân và vai trò của Hội CCB trong tham gia phong trào, đặc biệt làm phong trào chung sức xây dựng NTM...

dai hoi dai bieu hoi cuu chien binh ha tinh lan thu vi

Nguyên Chủ tịch Hội CCB thị xã Kỳ Anh Võ Văn Hưng tham luận về nhiệm vụ Hội Cựu chiến binh tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân”.

Cuối buổi làm việc sáng nay, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2017 - 2022 và công bố 23 ủy viên trúng cử.

dai hoi dai bieu hoi cuu chien binh ha tinh lan thu vi
dai hoi dai bieu hoi cuu chien binh ha tinh lan thu vi

Biểu quyết và bầu cử BCH nhiệm kỳ mới

Chiều nay, Đại hội bắt đầu với cuộc họp Ban chấp hành phiên thứ nhất; tiếp tục thảo luận, góp ý giải pháp nhiệm kỳ tới; bầu cử Đoàn Đại biểu dự Đại hội Hội CCB toàn quốc lần thứ VI; ra mắt Ban chấp hành hội khóa VI; biểu quyết các chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trưa 22/7, tại Văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong đã tổ chức họp báo, thông báo Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25-26/7 tới.
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.