Đảng, Nhà nước đặc biệt đánh giá cao đóng góp của các cựu tù cách mạng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có buổi gặp mặt thân mật 130 đại biểu đại diện cho các đồng chí là cấp ủy trong các nhà tù, trại giam của Mỹ, ngụy trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Chiều tối 9/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật 130 đại biểu đại diện cho các đồng chí là cấp ủy trong các nhà tù, trại giam của Mỹ, ngụy trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dịp về Thủ đô dự Hội nghị gặp mặt các đại biểu là cấp ủy, cựu tù cách mạng bị địch bắt tù đày do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Đảng, Nhà nước đặc biệt đánh giá cao đóng góp của các cựu tù cách mạng ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh cùng các đại biểu

Trong không khí xúc động, Chủ tịch nước và các đại biểu đã cùng ôn lại một giai đoạn hào hùng đấu tranh sinh tử, vượt lên cái chết làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù bảo vệ khí tiết, thành lập cấp ủy chỉ đạo phong trào đấu tranh từ trong các trại giam, nhà tù của chế độ cũ, bảo vệ đồng chí, đồng đội, bảo vệ cách mạng góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Ngày nay, trở về với đời thường các cựu tù cách mạng năm xưa hầu hết đã tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn nguyện một lòng trung thành với Đảng với Tổ quốc, sẵn sàng đóng góp sức mình trong công cuộc xây dựng đất nước, nhiều đồng chí trở thành điển hình tiên tiến, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, các đại biểu cũng chia sẻ trăn trở với những tồn tại và mặt trái xuất hiện ngày càng nhiều tác động đến tâm tư tình cảm của người dân. Các đại biểu nhấn mạnh ôn lại truyền thống để thấy rằng dù trong mọi hoàn cảnh nào thì lòng tin vào Đảng và sự tín nhiệm của quần chúng chính là sức mạnh làm nên mọi thành công của cách mạng.

Xúc động gặp nhiều đồng chí, đồng đội, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước đặc biệt đánh giá cao hoạt động của các cấp ủy trong các nhà tù trại giam của chế độ cũ. Ban Bí thư đã giao cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu, tổng kết có hệ thống hoạt động của tổ chức Đảng trong các nhà lao góp phần cùng cả nước giành thắng lợi cuối cùng giành độc lập, thống nhất Tổ quốc. Chủ tịch nước cho rằng cuộc gặp mặt sau 40 năm là hết sức có ý nghĩa, thời gian không chờ đợi, Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu góp sức cùng cán bộ Học viện Hồ Chí Minh hoàn thiện bộ sử của cấp ủy cách mạng trong các nhà tù trại giam của chế độ cũ.

Đảng, Nhà nước đặc biệt đánh giá cao đóng góp của các cựu tù cách mạng ảnh 2

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện cùng các đại biểu

Nhấn mạnh tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, giữ vững khí tiết cách mạng khi sa vào tay giặc…Chủ tịch nước cho rằng, ôn lại giai đoạn hào hùng của thời trai trẻ của hầu hết các đại biểu để thấy rằng thật tự hào về khí phách về niềm tin vào Đảng vào chính nghĩa, các cự tù cách mạng đã có đóng góp to lớn vào thành công của cách mạng nước nhà.

Chủ tịch nước tin rằng mỗi đại biểu trở về với cuộc sống đời thường sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng đóng góp vào công cuộc xây dựng Đảng, mạnh dạn đấu tranh, nhắc nhở đồng chí nhằm xây dựng Đảng vững mạnh, như vậy sẽ góp phần củng cố niềm tin vào của nhân dân vào Đảng vào chính quyền, đồng thời Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng và nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo./.

Theo Hoàng Dũng/VOV

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...