EREX Nhật Bản mong muốn đầu tư dự án điện sinh khối tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, Hà Tĩnh luôn đồng hành, tạo điều kiện để Công ty cổ phần EREX (Nhật Bản) khảo sát, đầu tư dự án Nhà máy điện sinh khối vào địa bàn tỉnh.

Sáng 11/9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải có buổi làm việc với Công ty cổ phần Erex để trao đổi một số nội dung liên quan đến việc tìm hiểu đầu tư nhà máy điện sinh khối tại Hà Tĩnh.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Về phía Công ty cổ phần EREX có ông Honna Hitoshi - Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty và các thành viên.

EREX Nhật Bản mong muốn đầu tư dự án điện sinh khối tại Hà Tĩnh

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Honna Hitoshi - Chủ tịch, Giám đốc Công ty cổ phần EREX đã giới thiệu về tình hình hoạt động của công ty.

Công ty cổ phần EREX là nhà sản xuất và cung cấp điện có trụ sở tại Nhật Bản, đi đầu trong lĩnh vực sử dụng nhiên liệu sinh khối đốt trong các nhà máy điện sinh khối tại quốc gia này. Tại Việt Nam, EREX đã đề xuất dự án đầu tư nhà máy điện sinh khối tại một số địa phương.

EREX Nhật Bản mong muốn đầu tư dự án điện sinh khối tại Hà Tĩnh

Ông Honna Hitoshi - Chủ tịch, Giám đốc Công ty cổ phần EREX thông tin về hoạt động công ty và đề xuất Hà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát đầu tư.

Tại Hà Tĩnh, Công ty cổ phần EREX mong muốn khảo sát, đầu tư dự án Nhà máy điện sinh khối với công suất dự kiến 50 MW. Nhà máy điện sinh khối đi vào hoạt động sẽ góp phần vào việc thúc đẩy giảm lượng phát thải CO2, bảo đảm sự ổn định và bền vững năng lượng; hỗ trợ địa phương tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Ông Honna Hitoshi khẳng định, Hà Tĩnh rất có tiềm năng đầu tư dự án; đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền, các ngành chức năng để công ty nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các thủ tục đầu tư liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thông tin về tình hình đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và những điều kiện thuận lợi khi các dự án triển khai trên địa bàn. Đồng thời, khẳng định Hà Tĩnh rất vui mừng và chào đón dự án Nhà máy điện sinh khối của Công ty cổ phần EREX.

EREX Nhật Bản mong muốn đầu tư dự án điện sinh khối tại Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Hà Tĩnh luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để Công ty cổ phần EREX tìm hiểu, đầu tư dự án vào địa bàn tỉnh. Sở Công thương sẽ là đơn vị đầu mối trao đổi, phối hợp với công ty, cùng đơn vị thực hiện các cuộc khảo sát tại tỉnh trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại biểu hai bên cũng đã trao đổi thêm nhiều nội dung xoay quanh Quy hoạch điện VIII; các tiêu chí về mặt bằng, tiềm năng, giao thông, nguồn nước, khoảng cách với khu dân cư… để đầu tư nhà máy điện sinh khối.

EREX Nhật Bản mong muốn đầu tư dự án điện sinh khối tại Hà Tĩnh

Công ty cổ phần EREX tặng quà lưu niệm cho UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Giá xăng các loại tiếp tục tăng

Giá xăng các loại tiếp tục tăng

Từ 15 giờ ngày 12/6, giá xăng E5 RON92 tăng 199 đồng mỗi lít; xăng RON95-III tăng 269 đồng/lít. Ngoài ra, dầu diesel tăng 280 đồng/lít; dầu hỏa tăng 227 đồng/lít và dầu mazut cộng thêm 283 đồng/kg.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).