Đoàn đại biểu Quốc hội Lào dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu Quốc hội Lào khẳng định quyết tâm phát triển tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh, sáng 25/1, đoàn công tác Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán của Quốc hội nước CHDCND Lào do đồng chí Leeber Leebouapao - Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Về phía Quốc hội Việt Nam có đồng chí Vũ Tuấn Anh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia tiếp và cùng đi với đoàn.

Đoàn đại biểu Quốc hội Lào dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Đồng chí Leeber Leebouapao và các đại biểu dâng hương tại nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ TNXP toàn quốc và các liệt sĩ hi sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn đã đặt vòng hoa, lễ vật, dâng nén tâm hương, bày tỏ lòng thành kính trước sự hi sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Quốc hội Lào dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Đoàn nghe giới thiệu về ý nghĩa lịch sử nơi hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong.

Tại đây, đoàn cũng được nghe giới thiệu về ý nghĩa lịch sử nơi hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong... Các đại biểu bày tỏ lòng cảm phục và niềm xúc động lớn lao trước những người anh hùng trẻ tuổi đã chiến đấu, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Việt Nam.

Đồng thời khẳng định quyết tâm phát triển tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đoàn đại biểu Quốc hội Lào dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Đồng chí Leeber Leebouapao dâng hoa...

Đoàn đại biểu Quốc hội Lào dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

và dâng hương lên phần mộ 10 nữ thanh niên xung phong.

Đọc thêm

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Công tác đối ngoại phải chủ động nhận diện, biến cơ hội thành kết quả

Công tác đối ngoại phải chủ động nhận diện, biến cơ hội thành kết quả

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động nhận diện cơ hội, vượt qua thách thức, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.
Phát huy cao nhất tiềm năng, giá trị nguồn lực đất đai

Phát huy cao nhất tiềm năng, giá trị nguồn lực đất đai

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan (Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Khai mạc Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 33

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 33

Hội nghị là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và xác định các nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngoại giao trong giai đoạn mới.
Triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên mới

Triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên mới

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 8/8 tới. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và nội dung trọng tâm của hội nghị.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!