Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

(Baohatinh.vn) - Trong các cuộc tiếp xúc chiều nay, các ý kiến kiến nghị thẳng thắn, chất lượng, mang tính xây dựng cao của cử tri Hương Sơn, Đức Thọ và TP Hà Tĩnh đã được các ĐBQH, HĐND tỉnh tiếp thu nghiêm túc.

* Chiều 24/11, tại UBND phường Tân Giang,Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Hà Tĩnh.

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Dự buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hà Tĩnh có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng và Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn.

Mở đầu buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Hà Tĩnh đã được nghe các đại biểu thông báo khái quát một số kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII; tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh.

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.

Qua nghe báo cáo, cử tri TP Hà Tĩnh bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng Quốc hội, Chính phủ trong việc ban hành nhiều quyết sách, nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách… Nhất là các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục sau đại dịch Covid-19; các chính sách liên quan đến hỗ trợ sản xuất, an sinh xã hội…

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Cử tri Đinh Văn Minh - tổ dân phố 7, phường Tân Giang: Chính phủ cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm giúp các đối tượng người lái xe ôm, bán hàng rong tiếp cận chính sách hỗ trợ sau Covid-19.

Kiến nghị Quốc hội, HĐND tỉnh, cử tri thành phố Hà Tĩnh cho rằng, đến nay, đối tượng lao động tự do như người chạy xe ôm, bán hàng rong vẫn chưa được tiếp cận chính sách theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về “Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19”. Vì vậy, cử tri kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm giúp các đối tượng này sớm tiếp cận chính sách, khắc phục khó khăn.

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Cử tri Nguyễn Hữu Thông - tổ dân phố 5, phường Tân Giang: Một số nhà văn hóa không còn quỹ đất để mở rộng theo tiêu chí của tỉnh nên gây khó khăn cho địa phương trong việc xây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu.

Đối với chính sách hỗ trợ sau lũ lụt, cử tri thành phố kiến nghị tỉnh cần mở rộng đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh nhỏ.

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Bí thư Đảng ủy phường Trần Phú Lê Văn Thắng: Đề xuất tỉnh xem xét, có cơ chế điều chỉnh Dự án xây dựng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài qua phường Thạch Linh và Trần Phú đã “treo” nhiều năm nay.

Liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản, cử tri thành phố Hà Tĩnh cho rằng, một số dự án còn chậm tiến độ, đặc biệt là các dự án đường giao thông gây ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh và bất tiện cho đời sống Nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị tỉnh điều chỉnh quy hoạch diện tích nhà văn hóa để đảm bảo tiêu chí xây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu.

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Quyền Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Lê Quang Đức tiếp thu, giải trình một số vấn đề trong thẩm quyền của thành phố.

Tại phiên tiếp xúc, các cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm, phản ánh một số thực trạng trên địa bàn tỉnh và thành phố như: vệ sinh môi trường, môi sinh chưa được quan tâm đúng mức; tai nạn giao thông chưa được ngăn chặn hiệu quả; việc quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm còn nhiều bất cập; các vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền quốc gia, biển đảo...

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH, tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận các ý kiến kiến nghị xác đáng, tính thực tiễn cao của cử tri, đồng thời tiếp thu, giải trình một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại buổi tiếp xúc sẽ được tổng hợp, phân loại để trình lên Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đánh giá cao những ý kiến, tâm tư của cử tri TP Hà Tĩnh trình lên Quốc hội, HĐND tỉnh. Các ý kiến vừa toàn diện, chi tiết và sát với tình hình thực tiễn.

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đánh giá cao những ý kiến, tâm tư của cử tri TP Hà Tĩnh trình lên Quốc hội, HĐND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định: Kỳ họp HĐND tỉnh thứ 18 tới đây là kỳ họp quan trọng, bàn nhiều chính sách phát triển chung KT-XH toàn tỉnh năm 2021 và kế đầu cho giai đoạn 2020 - 2025 nhằm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Đặc biệt là một số chính sách về hình thành trục phát triển của thành phố Hà Tĩnh, xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Nhận định tình hình thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng: các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh, thành phố mặc dù rất khả quan nhưng vẫn nhiều thách thức. Nhất là việc phục hồi kinh tế sau đại dịch và lũ lụt còn nhiều khó khăn; các chính sách hỗ trợ người dân sau đại dịch và lũ lụt vẫn chưa bao phủ hết đối tượng bởi vướng mắc một số quy định. Vấn đề quy hoạch, xây dựng vẫn còn nhiều bất cập, một số dự án vướng mắc, kéo dài; một số quy định liên quan đến tiêu chí xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu chưa phù hợp...

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đoàn ĐBQH, tổ đại biểu HĐND tỉnh tại TP Hà Tĩnh tiếp thu đầy đủ, có giải trình đầy đủ và tổng hợp ý kiến để kiến nghị lên kỳ họp HĐND tỉnh tới.

* Tại Hương Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri 8 xã gồm: Sơn Bình, Sơn Trà, Sơn Bằng, Kim Hoa, Sơn Châu, Sơn Ninh, An Hòa Thịnh, Tân Mỹ Hà trước Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tham dự.

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Tại xã Kim Hoa, Đoàn đại biểu HĐND Hà Tĩnh tiếp xúc với cử tri 8 xã huyện Hương Sơn.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ thông tin khái quát về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, cử tri Hương Sơn gửi gắm những tâm tư nguyên vọng với nhiều kiến nghị, đề xuất gửi tới tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện về các vấn đề thiết thực, tác động đến đời sống người dân và sự phát triển KT-XH ở địa phương.

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Đại biểu HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ - Bí thư Huyện ủy Hương Sơn thông tin khái quát về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.

Theo đó, cử tri Hương Sơn đề xuất nâng mức hỗ trợ cho người dân mua thẻ bảo hiểm y tế; chủ động, kịp thời hỗ trợ giống cây trồng, nhất là giống mới cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ; tình trạng khai thác đá dẫn đến xe vận tải chạy trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, một số công trình xây dựng nhanh xuống cấp, lãng phí cơ sở hạ tầng sau khi sáp nhập xã; kiến nghị chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ thôn, xóm...

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Cử tri Nguyễn Trọng Đoàn - thôn Cao Trà, xã Kim Hoa kiến nghị đề xuất nâng mức hỗ trợ cho người dân mua bảo hiểm y tế.

Cử tri Hương Sơn đề xuất cần quy định, quản lý chặt chẽ trong việc cấp đất rừng cho hộ dân nhưng sau đó bán lại cho người ngoài địa phương, dẫn đến việc quản lý, bảo vệ PCCCR gặp nhiều khó khăn; chính sách đối tượng cán bộ xã nghỉ sau khi sáp nhập.

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Cử tri Trần Xuân Hương - thôn Hương Thủy, xã Kim Hoa: Tuyến đường liên xã Bình Thủy Mai hiện đang xuống cấp nghiêm trọng do xe chở đất đá, đề nghị cơ quan chức năng xử lý, đồng thời đầu tư nâng cấp tuyến đường tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm đến các vấn đề về chính sách về chế độ bảo hiểm xã hội cho lực lượng phó công an xã sau khi nghỉ hưu; cần xây dựng quỹ để đầu tư cơ sở vật chất trường học; tuyến sông hói Nầm bị cây cối lấn chiếm ảnh hưởng đến dòng chảy, nhất là tiêu thoát lũ..

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh thay mặt đoàn đại biểu tiếp thu và giải trình kiến nghị của cử tri.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời trao đổi, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan. Đối với các kiến nghị của cử tri, sẽ tổng hợp trình lên HĐND tỉnh tại kỳ họp tới và các cấp, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

* Tại Đức Thọ, Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri 8 xã vùng hạ huyện gồm: Bùi La Nhân, Quang Vĩnh, Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh, An Dũng, Tân Hương, Tân Dân, Yên Hồ.

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Chiều 24/11, đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri vùng hạ huyện Đức Thọ.

Tại điểm tiếp xúc, cử tri đã được nghe các đại biểu thông báo một số kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII; tình hình kinh tế - xã hội năm 2020.

Cử tri hết sức phấn khởi trước những kết quả của tỉnh và đồng tình với những nội dung kỳ họp HĐND tỉnh.

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia thông qua một số kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc, cử tri Đức Thọ đề nghị Quốc hội, Chính phủ có chính sách nâng chế độ cho người thờ phụng liệt sỹ, chế độ khám chữa bệnh, an dưỡng của thương binh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng này tương đương như hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Cử tri xã Quang Vĩnh đề nghị các cấp, ngành cần khai thác, quản lý tốt cơ sở hạ tầng sau sáp nhập, tránh lãng phí.

Về lĩnh vực tài nguyên - môi trường, cử tri cho rằng, cần kéo dài hiệu lực của Quyết định 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc công nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 (hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021), qua đó đảm bảo quyền lợi cho bà con nhân dân.

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Cử tri xã Bùi La Nhân đề nghị tỉnh, huyện sớm có phương án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh tình trạng xả rác bừa bãi xuống sông, và vứt bừa bãi ra đồng...

Nhiều ý kiến cử tri cho rằng, các cấp, ngành cần khai thác, quản lý tốt cơ sở hạ tầng như: các trụ sở làm việc của UBND xã, trường học, nhà văn hóa thôn sau sáp nhập, tránh lãng phí khiến dư luận không tốt trong Nhân dân.

Đồng thời, cử tri cũng đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ cho các vùng ngoài đê thường xuyên ngập lụt. Khảo sát, hỗ trợ một phần kinh phí để Nhà máy nước sạch La Giang triển khai xây dựng các tuyến đường ống cấp nước sạch cho các xã vùng trũng và vùng ngoài đê của huyện.

Ngoài ra, cử tri mong muốn xây dựng nâng cấp các tuyến đường giao thông, các cầu dân sinh tại các xã ngoài đê như Bùi La nhân, Quang Vĩnh hiện đã xuống cấp.

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Nguyễn Anh Đức giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền của huyện mà cử tri quan tâm

Liên quan đến lĩnh vực văn hóa, xã hội: cử tri cũng đề nghị các cấp, ngành linh động trong xét duyệt hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông, rãnh thoát nước theo đặc thù địa phương; đầu tư xây dựng, nâng cấp các nhà tưởng niệm anh hùng liệt sỹ.

Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt - Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Đức Thọ tiếp thu và giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Sau khi lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Việt đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm của cử tri đối với các vấn đề của tỉnh, huyện, xã. Đồng thời tiếp thu, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Những ý kiến thuộc tầm vĩ mô, sẽ được tổng hợp trình lên Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

"Vững niềm tin, bừng khí thế" chào đón ngày hội non sông

"Vững niềm tin, bừng khí thế" chào đón ngày hội non sông

Trên các tuyến đường, khu dân cư và tại các điểm bỏ phiếu, cờ hoa, pano, khẩu hiệu... được trang trí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin, sự phấn khởi và kỳ vọng của cử tri Hà Tĩnh vào một kỳ bầu cử dân chủ, trách nhiệm đang hiện diện trên khắp mọi miền.
Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Ngày bầu cử phải được tổ chức đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Trước thềm ngày hội lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa "Vũ điệu bầu cử"

Hướng về ngày hội lớn, hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang lan tỏa "vũ điệu bầu cử" trên không gian mạng, trở thành một làn sóng đầy sắc màu, sôi động, khẳng định sự sáng tạo, trách nhiệm và niềm tin của thế hệ trẻ trước sự kiện chính trị trọng đại.
Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát các nội dung công việc, chủ động các phương án, đảm bảo điều kiện cho cử tri đi bầu cử thuận lợi nhất.
Vấn đề hôm nay: Công nghiệp Hà Tĩnh - dấu ấn và kỳ vọng

Để công nhân KKT Vũng Áng không lỡ hẹn trong ngày bầu cử

Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có 16 tổ bầu cử và gần 13.000 cử tri với nhiều công nhân lao động làm việc, việc đảm bảo để mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán kỹ.
Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh trật tự, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Bài 3: Chương trình hành động - “khế ước trách nhiệm” trước cử tri

Bài 3: Chương trình hành động - “khế ước trách nhiệm” trước cử tri

Mong muốn đóng góp trí tuệ và tâm huyết cho chặng đường phát triển mới của đất nước, quê hương, các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp tại Hà Tĩnh đã trình bày chương trình hành động trước cử tri với những cam kết cụ thể. Những “khế ước chính trị” ấy thể hiện trách nhiệm của người ứng cử trước Nhân dân gắn với các mục tiêu phát triển lớn của tỉnh, qua đó mở ra kỳ vọng về nhiệm kỳ mới hoạt động hiệu quả, thực chất của các cơ quan dân cử.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung rà soát kỹ lưỡng tất cả các khâu chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu.
Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Tháng 7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên cả nước. Trong bối cảnh đó, cùng với các địa phương, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh vừa nỗ lực thích ứng với yêu cầu mới, vừa chuẩn bị bài bản về tổ chức và nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2031.
Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam hiện đại được tổ chức để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc thiết lập một thiết chế đại diện của nhà nước mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.