Ở Tổng Bí thư Trường Chinh có sự hòa quyện giữa nhà chính trị, tư tưởng và lý luận với nhà hoạt động văn hóa, nhà báo, nhà thơ quyện với nhau làm một, thể hiện tài năng, tình cảm cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản suốt đời phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9/2/1907 tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đồng chí tham gia hoạt động trong phong trào yêu nước từ năm 1925, gia nhập Hội Thanh niên Cách mạng năm 1927, tham gia vào tiến trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành nhà hoạt động cách mạng chuyên nghiệp năm 1929. Đồng chí thuộc lớp cán bộ đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chắc hẳn khi giở trang sử vàng của nước nhà, người Việt Nam chúng ta không thể nào quên những thời khắc "vận nước” hết sức nguy nan nhưng lòng yêu nước của nhân dân thì cao hơn ngọn triều dâng. Ý chí ấy và sức mạnh ấy được khích lệ từ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuốn sách Kháng chiến nhất định thắng lợi của đồng chí Trường Chinh.