Đức sẽ huy động mọi nguồn lực ngoại giao để ngăn xung đột Hamas - Israel

Thủ tướng Scholz cho rằng sẽ là thiếu trách nhiệm nếu không sử dụng “mọi mối liên lạc” mà Đức thiết lập được ở khu vực Trung Đông, nhằm giúp “hạ nhiệt” cuộc xung đột đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Đức sẽ huy động mọi nguồn lực ngoại giao để ngăn xung đột Hamas - Israel

Khói lửa bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Gaza ngày 12/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết sẽ huy động mọi nguồn lực ngoại giao mà nước này thiết lập ở khu vực Trung Đông để ngăn cuộc xung đột hiện nay giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel leo thang và lan rộng trong khu vực.

Phát biểu tại Quốc hội Đức hôm 12/10, Thủ tướng Scholz cho rằng sẽ là thiếu trách nhiệm nếu không sử dụng “mọi mối liên lạc” mà Đức thiết lập được ở khu vực Trung Đông, nhằm giúp “hạ nhiệt” cuộc xung đột đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Dự kiến, Thủ tướng Scholz sẽ có cuộc gặp Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani tại Berlin.

Trong khi đó, người dân ở một số quốc gia Trung Đông đã bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết với người dân Palestine.

Theo hãng tin AFP, hơn 10.000 người dân Jordan đã tập trung ở khu vực trung tâm của thủ đô Amman trong ngày 13/10, để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine. Các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng để đảm bảo an ninh tại khu vực nói trên.

Còn tại Iran, hàng nghìn người đã xuống đường ở thủ đô Tehran để bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Palestine. Iran cũng có những chuyển động ngoại giao khác khi ngày 12/10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã tiến hành chuyến công du một loạt nước trong khu vực, trong đó có Iraq.

Phát biểu tại thủ đô Beirut sau cuộc gặp Thủ tướng Liban Najib Mikati ngày 13/10, Ngoại trưởng Iran kêu gọi Mỹ kiềm chế Israel để ngăn chặn cuộc chiến giữa Nhà nước Do Thái và phong trào Hồi giáo Hamas lan rộng ra cả khu vực. Ông Amir-Abdollahian nói: “Nếu người Mỹ muốn ngăn chặn chiến tranh trong khu vực lan rộng, họ phải kiểm soát Israel”.

Ông cũng nhấn mạnh: "An ninh và hòa bình của Liban có ý nghĩa quan trọng đối với chúng tôi... Một trong những mục tiêu trong chuyến công du này của chúng tôi tập trung vào an ninh của Liban".

Trong khi đó, theo thông báo của phong trào Hồi giáo Hezbollah, ông Amir-Abdollahian cùng ngày đã gặp người đứng đầu phong trào này Hasan Nasrallah để thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Trung Đông .

Phong trào Hồi giáo Hamas quản lý dải Gaza và Israel đã giao tranh dữ dội trong những ngày qua, khiến hàng nghìn người hai bên thiệt mạng. Trong khi đó, Israel cũng “đấu” rocket với Hezbollah và các phe phái đồng minh của Palestine ở Liban trong những ngày gần đây, mặc dù các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng này vẫn còn hạn chế.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.