Gắn biển tên đường nhà báo, liệt sỹ Trần Kim Xuyến tại Hà Tĩnh

Sáng 17/6, tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ gắn biển tên đường Trần Kim Xuyến - nhà báo, liệt sỹ đầu tiên của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, người lãnh đạo đầu tiên của TTXVN.

Sự kiện ý nghĩa này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), 70 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

gan bien ten duong nha bao liet sy tran kim xuyen tai ha tinh

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN (thứ 2 từ phải sang) tại Lễ gắn biển đường Trần Kim Xuyến. Ảnh: Trần Mai Hưởng

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TTXVN qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các đơn vị của TTXVN. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Hương Sơn, thị trấn Phố Châu, UBND xã Sơn Mỹ, đại diện dòng họ, thân nhân liệt sỹ Trần Kim Xuyến và đông đảo người dân địa phương.

Đường Trần Kim Xuyến có chiều dài hơn 2km, rộng 12m, bắt đầu từ ngã tư Phố Châu nối đường Hồ Chí Minh.

Liệt sỹ Trần Kim Xuyến sinh năm 1921, tại xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu Quốc hội khóa I, là Nhà báo, liệt sĩ đầu tiên của nền báo chí Cách mạng Việt Nam. Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi Nha Thông tin (một trong ba Nha thuộc Bộ Nội vụ) được thành lập, ông được cử giữ chức vụ Phó Giám đốc Nha Thông tin Việt Nam, trực tiếp phụ trách Việt Nam Thông tấn xã, nay là TTXVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi khẳng định: “Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam cũng như sự tri ân của Đảng, Nhà nước, của chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên TTXVN đối với Nhà báo Trần Kim Xuyến, đại diện tiêu biểu của thế hệ các nhà báo - chiến sỹ đã có những đóng góp to lớn cho độc lập dân tộc, cho nền báo chí cách mạng nước nhà, đặc biệt là ngành thông tấn. Đây cũng là sự ghi nhận đối với TTXVN, cơ quan báo chí có bề dày truyền thống rất đáng tự hào".

gan bien ten duong nha bao liet sy tran kim xuyen tai ha tinh

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi cùng các đại biểu thắp hương tại đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, đồng hành cùng đất nước, TTXVN là cơ quan báo chí đầu tiên trong cả nước vinh dự được phong tặng hai danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, các thế hệ phóng viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã đã có mặt ở khắp các chiến trường, vượt lên gian khó, hoàn thành nhiệm vụ thông tin mà Đảng và Nhà nước giao phó. Hơn 260 nhà báo, kỹ thuật viên của TTXVN đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Hiện nay, với đội ngũ 2.500 cán bộ, công nhân viên, trong đó hơn 1.200 phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các ban biên tập tin, ảnh, các tòa soạn báo, trung tâm truyền hình, 63 cơ quan thường trú trong cả nước và 30 cơ quan thường trú nước ngoài, TTXVN tiếp tục nâng cao truyền thống của cơ quan thông tấn Quốc gia, giữ vững vị thế trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước, vững bước trên con đường phát triển trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh.

gan bien ten duong nha bao liet sy tran kim xuyen tai ha tinh

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi thăm hỏi gia đình Nhà báo, Liệt sĩ Trần Kim Xuyến tại xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Võ Hồng Hải nhấn mạnh: Tỉnh Hà Tĩnh đặt tên đường Trần Kim Xuyến nhằm tôn vinh, ghi nhận công lao của Nhà báo - liệt sĩ Trần Kim Xuyến, nhà báo đầu tiên của nền báo chí Cách mạng Việt Nam đã hy sinh vì Tổ quốc. Lễ gắn biển tên đường Trần Kim Xuyến diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ.

Ông Võ Hồng Hải đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Hương Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân về thân thế, sự nghiệp của Nhà báo - liệt sĩ Trần Kim Xuyến và ý nghĩa của việc đặt tên đường Trần Kim Xuyến trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng thời có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công trong toàn tỉnh, thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc.

gan bien ten duong nha bao liet sy tran kim xuyen tai ha tinh

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Nhà báo, Liệt sĩ Trần Kim Xuyến tại xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Đây là lần thứ hai, Nhà báo Trần Kim Xuyến được vinh danh bằng việc đặt tên cho một tuyến đường mới. Cách đây ba năm, ngày 5/3/2014, nhân kỷ niệm 67 năm ngày ông hy sinh, thành phố Hà Nội đã quyết định đặt tên Trần Kim Xuyến cho một tuyến phố, thuộc địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đến nay, đã có 4 con đường mang tên các Nhà báo của TTXVN trong cả nước: Đường Bùi Đình Túy, ở phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; đường Trần Kim Xuyến tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội; đường Trần Kim Xuyến tại Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh và đường Lâm Hồng Long, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, lãnh đạo TTXVN và các đại biểu đã đến thắp hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Nhà báo, liệt sỹ Trần Kim Xuyến, Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ tại xã Sơn Mỹ.

Dịp này, TTXVN hỗ trợ UBND xã Sơn Mỹ số tiền 30 triệu đồng để tu sửa, nâng cấp Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ của xã.

Theo Phan Quân/TTXVN

Đọc thêm

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, với mức lương cơ sở (mức tham chiếu) là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 1.366.200 đồng/năm (tương ứng 113.850 đồng/tháng). Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền thực tế học sinh, sinh viên tự đóng là 683.100 đồng/năm (khoảng 56.925 đồng/tháng).
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!