Giảm bạch cầu ở mèo: nỗi ám ảnh của những người yêu mèo

Những người yêu mèo đang ngày càng lo lắng trước sự gia tăng của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của những người bạn bốn chân. Trong đó, bệnh truyền nhiễm giảm bạch cầu do FPV gây ra trên mèo được xem là "nỗi ám ảnh" của bất kỳ ai yêu mến loài vật đáng yêu này.

Những thực trạng đáng báo động

Bệnh giảm bạch cầu ở mèo (FPV) còn gọi là bệnh viêm ruột truyền nhiễm hay bệnh Care ở mèo; là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do Feline Parvovirus (FPV) gây ra, có khả năng lây lan và gây tử vong cao cho mèo. Virus lây lan qua dịch tiết, phân và nước tiểu của mèo bệnh, tồn tại rất lâu trong môi trường, khiến nguy cơ lây nhiễm tăng cao.

“Triệu chứng của FPV rất đa dạng, từ ủ rũ, mệt mỏi, bỏ ăn, sốt cao, tiêu chảy, phân có lẫn máu, nôn mửa đến chảy nước dãi, niêm mạc nhợt nhạt và mắt nhiều ghèn. Theo kết quả xét nghiệm máu của mèo mắc bệnh FPV cho thấy số lượng bạch cầu giảm mạnh, tiểu cầu giảm, trong khi hồng cầu vẫn nằm trong ngưỡng cho phép.”, Bác sĩ thú y Lê Hồng Trường - Trưởng khoa Nội tại Bệnh viện Thú y Funpet TPHCM.

Theo nghiên cứu tại Chi cục Thú y liên quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỷ lệ mèo dương tính với FPV đang ở mức báo động (chiếm 14,32%). Mặc dù đã có những tiến bộ trong việc điều trị FPV, nhưng tỷ lệ thành công vẫn còn rất hạn chế. Nghiên cứu cho thấy chỉ có 22,39% mèo mắc bệnh được chữa khỏi, trong khi tỷ lệ tử vong lên đến 68,66%.

Tháng 3/2024, anh Việt Anh, chủ nhân của chú mèo "hot TikToker" Cáo Đậm Mèo đã thông báo về sự ra đi của "người bạn nhỏ" vì căn bệnh giảm bạch cầu (FPV) khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng và tiếc nuối. Dù đã nỗ lực điều trị nhưng chú mèo đáng yêu vẫn không qua khỏi.

"Mình vui và tự hào lắm vì con trai mình mới chỉ 4 tuổi thôi nhưng đã trở thành niềm vui, niềm động lực và có thật thật nhiều tình yêu thương của các bạn dành cho Cáo. Ngày hôm nay là đặc biệt của Cáo, con chỉ đang đi công tác trên hành tinh Mèo thôi..." - anh Việt Anh viết. Có thể thấy, câu chuyện của bé Cáo Đậm Mèo chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp mèo cưng không may qua đời vì căn bệnh FPV này.

Giải pháp nào cho “Nỗi ám nh” FPV ?

Mặc dù nhận thức về việc chăm sóc thú cưng đã được nâng cao, đặc biệt là tại khu vực nội thành, nơi chó mèo được xem như thành viên trong gia đình, được chăm sóc và sử dụng các dịch vụ thú cưng tại các cơ sở thú y. Tuy nhiên, vẫn còn không ít chủ nuôi chủ quan, lầm tưởng rằng thú cưng được nuôi từ nhỏ trong nhà sẽ "miễn nhiễm" với bệnh tật và xem nhẹ việc tiêm phòng. Đây là quan niệm sai lầm và tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là với căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như FPV.

Do bệnh có nguồn gốc là virus, hiện chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu, nên việc điều trị chủ yếu là dùng các biện pháp nâng đỡ, phục hồi, thuốc sinh sản bạch cầu và kết hợp dùng kháng sinh thảo dược để chữa trị khi mèo bị bệnh FPV, mèo mới có cơ hội sống sót sau 7 ngày điều trị tích cực, tuy nhiên chi phí lại khá tốn kém.

Chính vì vậy, các bác sĩ thú y luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng bệnh, đặc biệt là tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch khi chủ nuôi bắt đầu tiếp nhận một bé mèo mới về nhà. Vacxin giúp mèo chủ động sinh ra kháng thể, tạo "lá chắn" vững chắc chống lại virus xâm nhập. Khi đó, hệ miễn dịch đã được "huấn luyện" sẽ nhanh chóng nhận diện và tiêu diệt virus, ngăn chặn bệnh tiến triển nặng.

Để phòng bệnh giảm bạch cầu hiệu quả ở mèo, chủ nuôi cần tiêm phòng cho mèo bắt đầu từ 8-10 tuần tuổi, tiêm nhắc lại sau 4 tuần và có thể tiêm lặp lại mũi 3 lúc mèo 16 tuần tuổi ở những vùng có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Việc tiêm phòng nên được duy trì đều đặn mỗi năm một lần đối với mèo trên một tuổi. Đây là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh giảm bạch cầu cho mèo.

Ngoài ra, chủ nuôi cần tuân thủ nguyên tắc phòng, chống bệnh cho mèo bằng cách giữ môi trường sống luôn sạch sẽ, sát trùng nơi mèo sống định kỳ một tuần một lần với thuốc diệt virus và cách ly những chú mèo bị bệnh, mèo hoang.

Bên cạnh đó, chủ nuôi cũng cần lưu ý đưa bé đến các bệnh viện thú y uy tín để thăm khám thường xuyên. Nếu phát hiện bệnh trong giai đoạn sớm, bác sĩ thú y sẽ có những biện pháp điều trị hiệu quả để gia tăng tuổi thọ cho mèo.

Bệnh viện Thú y Funpet luôn nỗ lực mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thú cưng, trong đó chú trọng đến phòng bệnh bằng vaccine. Bệnh viện cung cấp dịch vụ tiêm phòng vaccine 4 bệnh “Feline Rhinotracheitis-Calic-Panleukopenia-Chlamydia Psittaci Vaccine” cho mèo. Loại vaccine này giúp bảo vệ thú cưng khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: giảm bạch cầu (FPV), Herpes (FHV), Calicivirus (FCV) và viêm thanh khí quản truyền nhiễm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói