Giờ Trái đất 2018, Hà Tĩnh dự kiến tiết kiệm 28.700 kWh điện

(Baohatinh.vn) - “Gomore green - Hôm nay tôi sống xanh hơn” là thông điệp Giờ Trái đất 2018 nhằm tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng sự kiện quan trọng này, Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng...

Ông Nguyễn Duy Thắng – Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “2018 là năm thứ 10 Việt Nam tham gia chiến dịch Giờ Trái đất. Giờ Trái đất năm nay diễn ra từ 20h30 - 21h30 thứ 7 ngày 24/3/2018. Là nhà tài trợ chính, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã trích gần 200 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động do Sở Công thương, trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức. Từ đây, sẽ lan tỏa thông điệp “Hôm nay tôi sống xanh hơn” và kêu gọi cộng đồng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.

gio trai dat 2018 ha tinh du kien tiet kiem 28 700 kwh dien

Điện lực Hà Tĩnh đã treo 540 băng rôn các loại trên các tuyến đường

“Theo đó, công tác tuyên truyền được công ty đặt lên hàng đầu. Chào đón sự kiện, chúng tôi đã phát 20.000 tờ rơi, treo 540 băng rôn các loại, cung cấp 1.000 mũ, áo đồng phục tuyên truyền tiết kiệm điện. Bằng nhiều hình thức, chúng tôi tăng cường vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, nhân dân tự nguyện tắt đèn và các thiết bị có thể tắt ở cơ quan, gia đình vào thời điểm Giờ Trái đất để tạo hiệu quả cao nhất” – ông Thắng cho biết thêm.

Theo lịch trình, sáng 24/3, tại trường Đại học Hà Tĩnh sẽ diễn ra các hoat động hưởng ứng sự kiện như: chạy việt dã, thi nhảy dân vũ, trồng cây xanh bảo vệ môi trường… Và tại đây, ngành điện cũng sẽ phát động phong trào thi đua “Gia đình tiết kiệm điện 2018”.

Tiếp đó, vào 19h30 cùng ngày, tại TX Hồng Lĩnh, Sở Công thương chủ trì, phối hợp tổ chức lễ hưởng ứng Giờ Trái đất 2018 với nhiều chương trình ý nghĩa như: chiếu phóng sự tác động biến đổi khí hậu, clip tuyên truyền Giờ Trái đất, nghi lễ bấm nút hưởng ứng tắt điện trong Giờ Trái đất…

gio trai dat 2018 ha tinh du kien tiet kiem 28 700 kwh dien

Lãnh đạo các sở, ban, ngành Hà Tĩnh nhấn nút tắt điện hưởng ứng Giờ Trái đất 2017

Là đơn vị tạo bề nổi cho chương trình, thời điểm này, hàng trăm sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện để mang đến những tiết mục ấn tượng, tạo sự lan tỏa cao nhất.

Sinh viên Đậu Hoàng Yến chia sẻ: “Những năm gần đây, Giờ Trái đất được đông đảo cộng đồng đón nhận, nhất là các bạn trẻ. Đã nhiều năm tham gia, chúng em thấy vai trò của mình rõ hơn trong việc tiết kiệm năng lượng nói chung, tiết kiệm điện nói riêng. Rồi đây, mỗi bạn trẻ sẽ là 1 tuyên truyền viên tích cực tới gia đình, cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo vệ năng lượng”.

Được biết, sản lượng điện tiết kiệm được trong 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất không nhiều nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần thay đổi, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng điện tiết kiệm, bảo vệ môi trường sống. Với chuỗi hoạt động ý nghĩa, Hà Tĩnh kỳ vọng Giờ Trái đất năm nay sẽ đạt kết quả cao nhất.

Đặc biệt, việc hưởng ứng không chỉ dừng lại ở 1 giờ mà trở thành hoạt động thường xuyên của cộng đồng suốt cả năm. Nhất là năm 2018 dự kiến khí hậu biến đổi bất thường, nắng nóng gay gắt, kéo dài trên diện rộng, đồng nghĩa nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Do đó, ngoài sự đầu tư nâng cấp lưới điện từ phía Công ty Điện lực Hà Tĩnh, người dân cần nâng cao ý thức tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

Giờ Trái Đất 2017, Hà Tĩnh đã tiết kiệm được 23.900 kWh, tương đương gần 40 triệu đồng (vượt kế hoạch đề ra và tăng 16% so với sản lượng điện đã tiết kiệm được trong Giờ Trái Đất 2016). Dự kiến, Giờ Trái đất 2018, toàn tỉnh sẽ tiết kiệm 28.700 kWh, tương đương gần 50 triệu đồng.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Chiếc xe đạp

Podcast truyện ngắn: Chiếc xe đạp

Mỗi người sinh ra đều có một hoàn cảnh riêng, không ai giống ai. Bởi vậy, hãy luôn cùng nhau cố gắng trong mọi hoàn cảnh, để mỗi ngày cảm nhận cuộc sống tươi đẹp hơn.
Nguyễn Phúc Lương và hành trình truyền cảm hứng tuổi 18

Nguyễn Phúc Lương và hành trình truyền cảm hứng tuổi 18

Nguyễn Phúc Lương, cựu học sinh 12 Toán 1, THPT Chuyên Hà Tĩnh vừa liên tiếp nhận được thông báo trúng tuyển từ 12 trường đại học ở Mỹ. Cùng Báo Hà Tĩnh trò chuyện với Phúc Lương về hành trình chinh phục học bổng từ các đại học danh giá.
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
VinUni tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 150 sinh viên “thế hệ kiên cường”

VinUni tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 150 sinh viên “thế hệ kiên cường”

Trong số gần 150 tân khoa khóa 2 của Trường Đại học VinUni, có tới 55% sinh viên được tuyển dụng trước lễ tốt nghiệp bởi các tập đoàn danh tiếng như Google, Qualcomm, Boston Consulting Group (BCG), Unilever, P&G, VinRobotics…; 26% sinh viên trúng tuyển chương trình sau đại học tại các trường hàng đầu thế giới, trong đó gần một nửa thuộc nhóm đại học Top 20 toàn cầu.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao đăng ký biến động đất đai tăng mạnh?

Vì sao đăng ký biến động đất đai tăng mạnh?

Những ngày qua, nhiều người dân Hà Tĩnh đổ xô đi làm thủ tục đăng ký biến động đất đai tại các trung tâm hành chính công, dẫn tới tình trạng quá tải. Vậy đâu là nguyên nhân?