Giới chức Nhật Bản đánh giá cao dấu mốc đặc biệt trong quan hệ với Việt Nam

Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, đóng vai trò động lực thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển thời gian tới.

Giới chức Nhật Bản đánh giá cao dấu mốc đặc biệt trong quan hệ với Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sự kiện Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp quan hệ song phương lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao (21/9/2973 - 21/9/2023) là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, đóng vai trò động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển thời gian tới.

Đây là đánh giá chung của nguyên Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio và Hạ nghị sỹ Nhật Bản Yoichiro Aoyagi khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Nhật Bản nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ ngày 27-30/11.

Nguyên Đại sứ Umeda Kunio đánh giá sự kiện hai nước nâng cấp quan hệ song phương là một điều tuyệt vời. Về cơ bản, các lĩnh vực chính phủ, kinh tế và an ninh chính trị giữa hai nước có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Ông cho rằng trong tương lai, điều quan trọng là phải củng cố những gì hai nước đang làm. Trong đó, Nhật Bản cần củng cố nền kinh tế và gia tăng “sức hấp dẫn” đối với Việt Nam.

Theo nguyên Đại sứ Umeda, hiện nay, tại Nhật Bản có nhiều nhà hàng Việt Nam, số lượng các chương trình tiếng Việt trên truyền hình ngày càng tăng. Vì vậy, sự hiểu biết của người dân Nhật Bản về Việt Nam đang dần được mở rộng. Việc tăng cường hiểu biết đó thực sự là chìa khóa để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước.

Đánh giá về vai trò của giao lưu nhân dân trong việc phát triển quan hệ song phương, nguyên Đại sứ Umeda nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa các quốc gia là vấn đề tình cảm dân tộc, sự tin tưởng của người Việt Nam với Nhật Bản, cũng như tình cảm thân thiết của người Nhật Bản với Việt Nam.

Theo ông, việc biết người Việt Nam cảm nhận thế nào về Nhật Bản và người Nhật cảm nhận thế nào về Việt Nam là rất quan trọng. Nhật Bản và Việt Nam có nhiều nét tương đồng về văn hóa, tôn giáo, quan niệm chung, do đó, nếu tăng cường các cơ hội tiếp xúc, sự hiểu biết lẫn nhau sẽ giúp quan hệ hai bên thêm sâu sắc.

Để làm được điều đó, hai nước nên tổ chức các lễ hội, tạo điều kiện giao lưu nhân dân thường xuyên hơn. Đơn cử có rất nhiều lễ hội Việt Nam diễn ra tại Nhật Bản, như Lễ hội Việt Nam ở thủ đô Tokyo, và số lượng lễ hội như vậy ngày càng tăng. Tại Việt Nam, số lượng Lễ hội Nhật Bản cũng không ngừng tăng lên.

Nhận định về những lĩnh vực có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, nguyên Đại sứ Umeda cho rằng tất cả các lĩnh vực, bao gồm chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, đặc biệt là về mặt văn hóa, đều có ý nghĩa quan trọng. Ví dụ, trong lĩnh vực thể thao, bóng đá là môn thể thao cực kỳ phổ biến ở Việt Nam trong khi Nhật Bản có nền bóng đá đang phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, sẽ rất hữu ích nếu hai nước tăng cường trao đổi sâu rộng về thể thao, giống như đã và đang làm trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị.

Trong khi đó, Hạ nghị sỹ Nhật Bản Yoichiro Aoyagi, đồng Chủ tịch Ban Điều hành lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản cho rằng sự hợp tác chính trị, hành chính song phương Việt Nam-Nhật Bản đã phát triển lên một tầm cao mới, thể hiện ở việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đó là một thành tựu to lớn. Hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, ngoại giao, an ninh, trao đổi văn hóa cũng ngày càng sâu sắc.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng trong tương lai, quan hệ hai nước sẽ trở thành một mối quan hệ đối tác bình đẳng hơn; đồng thời nhấn mạnh mong muốn tiếp tục thực hiện những nỗ lực để đạt được mục tiêu này.

Giới chức Nhật Bản đánh giá cao dấu mốc đặc biệt trong quan hệ với Việt Nam

Đài truyền hình NHK cho biết bài phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng tại Quốc hội Nhật Bản đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Hạ nghị sỹ Yoichiro cho biết thêm rằng Lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi, thủ đô Tokyo được tổ chức hằng năm. Phía Nhật Bản mong muốn sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện quan trọng này.

Nhận định về vai trò giao lưu nhân dân trong việc phát triển quan hệ song phương suốt 50 năm qua và trong 50 năm tới, Hạ nghị sỹ Yoichiro nêu rõ qua giao lưu, trao đổi văn hóa giữa hai nước, âm nhạc nghệ thuật của Việt Nam ngày càng được đánh giá cao ở Nhật Bản.

Theo ông, ẩm thực cũng là một lĩnh vực đang được thúc đẩy. Năm nay, lần đầu tiên Lễ hội Phở được tổ chức tại công viên Yoyogi. Ông bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về Phở truyền thống và bánh mì của Việt Nam.

Theo ông, số lượng nhà hàng kinh doanh 2 món ăn đặc trưng này của Việt Nam tại Nhật đã tăng lên đáng kể. Vì vây, xét về yếu tố văn hóa, đây cũng là một yếu tố giúp tăng cường hơn nữa sự kết nối giữa hai đất nước./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!