Hà Tĩnh: Đường sá, cầu tràn ngập sâu, một số hộ dân bị cô lập

(Baohatinh.vn) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, cầu cống bị ngập cục bộ; nhiều cơ sở giáo dục phải cho học sinh nghỉ học.

Cảnh báo lũ trên các sông

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, 24 giờ qua, khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính từ 7h ngày 19/9 – 7h ngày 20/9 các khu vực phổ biến từ 100 – 230mm. Tại một số trạm đo mưa tự động có lượng mưa cao hơn như: Kỳ Sơn 283mm; Kỳ Lâm 280mm; Kỳ Thượng (Kỳ Anh): 240mm, Hương Lâm (Hương Khê) 287mm...

Video: Cầu tràn Phố Giang đã ngập, lực lương Công an thị trấn Phố Châu và Công an xã Sơn Giang đã cắm biển cảnh báo, canh gác không để người và các phương tiện đi lại.

Lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đang lên nhanh. Mực nước lúc 9h ngày 20/9 tại trạm Chu Lễ 11.09m (dưới báo động (BĐ)1 0.41m), trạm Hòa Duyệt 6.41m (dưới BĐ1 1.09m), trạm Sơn Diệm 10.24m (trên BĐ1 0.24m). Sông La chịu ảnh hưởng của thủy triều và lũ.

Từ hôm nay (20/9) đến ngày 23/9, các sông ở khu vực Hà Tĩnh tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ sông Ngàn Sâu có khả năng lên mức BĐ1 – BĐ2, sông Ngàn Phố lên mức BĐ2 - BĐ3, sông La ở mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi đặc biệt tại các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên... Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các khu đô thị, thành phố như TP Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị trấn Cẩm Xuyên, Thạch Hà...

Một số hộ dân bị cô lập

Thông tin từ UBND huyện Vũ Quang, mực nước sông Ngàn Sâu đo được tại trạm Hòa Duyệt lúc 7 giờ sáng nay là 6m (dưới báo động I là 1,5m). Mưa lớn kéo dài khiến một số địa phương vùng hạ du như: Ân Phú, Đức Bồng, Đức Lĩnh bị ngập cục bộ.

Đường vào thôn 4 (xã Đức Bồng) ngập sâu, khiến 3 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Đường vào thôn 4 (xã Đức Bồng) ngập sâu, khiến 3 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Tại xã Đức Bồng, mưa lớn đã khiến 8 tuyến đường trên địa bàn xã bị ngập với chiều dài hơn 1,3 km và có 3 hộ ở thôn 4 bị cô lập.

Tại xã Đức Lĩnh, nhiều tuyến đường trục thôn bị nước lũ chia cắt, hiện chính quyền địa phương đã cấm biển cảnh báo nguy hiểm và cấm người dân lưu thông để đảm bảo an toàn.

Tại xã Đức Hương, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến nhà văn hoá thôn Hương Giang bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Tại xã Đức Hương, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến nhà văn hoá thôn Hương Giang bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Tại xã Thọ Điền, có 5 cầu tràn ở thôn 4 và thôn 5 bị ngập; chính quyền địa phương đã cắm biển cấm lưu thông để đảm bảo an toàn cho người dân.

Mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến nhà văn hoá thôn Hương Giang (xã Thọ Điền) bị tốc mái, hư hỏng nặng; hơn 1 ha ngô của bà con xã Hương Minh bị ngã đổ.

Video: Nước lũ chảy xiết ở tràn Đập Khe Cấy (xã Ân Phú)

Nhiều đoạn đường, cầu cống ở Hương Khê ngập cục bộ

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Hương Khê, tổng lượng mưa từ 8h ngày 17/9 đến 6h ngày 20/9 là 318,1mm. Mưa lớn khiến nhiều đoạn đường, cầu cống trên địa bàn bị ngập cục bộ.

2.jpg
Mưa lớn khiến nhiều đoạn đường, cầu cống ở Hương Khê bị ngập cục bộ.

Cụ thể như: cầu sang bản Rào Tre (xã Hương Liên); cầu tràn xóm 8 (xã Hương Đô); các tuyến đường qua tràn đập Làng, đập Khe Á (xã Hương Bình); đường qua các tràn đập Miệu, đập Khe Tuần (xã Hương Vĩnh); đường giao thông tại thôn 1, thôn Thượng Sơn, thôn Trung Thành (xã Điền Mỹ)…

Các điểm ngập đã được chính quyền địa phương kiểm tra, cử người canh gác, hướng dẫn giao thông, lắp đặt biển cảnh báo. Tuy nhiên, tình hình ngập cục bộ đang gây nhiều bất tiện đối với hoạt động dân sinh, giao thông ở nhiều địa phương.

1.jpg
Trước thông tin tình hình thiên tai, giáo viên và học sinh ở Hương Khê đã chủ động chuyển sách vở, thiết bị, đồ dùng dạy học lên nơi cao tránh lũ.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, các địa phương cũng đã có phương án dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu để ứng phó với thiên tai.

Tình hình mưa lũ phức tạp cũng khiến một số tuyến đường, bờ sông có nguy cơ sạt lở thêm. Đặc biệt là các tuyến đường từ đường mòn Hồ Chí Minh vào trung tâm xã Hương Thủy; đường vào trung tâm xã Hương Lâm; bờ sông tại các xã Hương Xuân, Hương Đô, Hà Linh...

3.jpg
Giáo viên các trường học duy trì chế độ trực để ứng phó với mưa lũ.

Thầy Phan Quốc Thanh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê thông tin: "Do một số tuyến đường đến trường bị ngập nên toàn huyện có gần 11.000 học sinh ở 24 trường từ mầm non đến THCS phải nghỉ học. Trong đó, bậc mầm non gần 4.000 em; tiểu học gần 4.500 em, THCS hơn 2.500 em”.

Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp phòng chống bão lũ; phân công lãnh đạo, chuyên viên phụ trách các cụm trường để kịp thời nắm bắt thông tin, triển khai nhiệm vụ và phối hợp xử lí các tình huống bất thường. Chỉ đạo các trường giữ liên lạc với phụ huynh để phối hợp quản lí, hỗ trợ học sinh, xử lí các tình huống bất thường.

Cấm người và phương tiện qua cầu tràn Phố Giang

Tại huyện Hương Sơn, từ sáng nay, cầu tràn Phố Giang đã ngập. Lực lương Công an thị trấn Phố Châu và Công an xã Sơn Giang đã cắm biển cảnh báo, canh gác không để người và các phương tiện đi lại.

Không có tiêu đề.jpg
Cắm biển cảnh báo, canh gác không để người và các phương tiện qua lại cầu tràn Phố Giang. Ảnh: Ánh Dương

Mưa lớn tại nhiều địa bàn huyện cũng khiến việc đến trường của học sinh gặp khó khăn. Để đảm bảo an toàn cho các em vùng bị chia cắt do ngập lụt, đã có hơn 800 học sinh 3 trường: Mầm non Sơn Lĩnh, Mầm non Sơn Kim 2, Tiểu học Sơn Kim 2 phải nghỉ học.

Qua thông tin ban đầu tại các địa phương khác, việc học tập của học sinh vẫn tiếp tục được duy trì bình thường, tuy nhiên, tỷ lệ học sinh mầm non vắng khá lớn.

Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, lãnh đạo các phòng GD&ĐT trên toàn tỉnh đã chỉ đạo các hiệu trưởng theo dõi sát tình hình mưa lũ để có các biện pháp xử lí kịp thời, đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên; bảo đảm an toàn tài sản, cơ sở vật chất, công trình trường học; chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lũ để tránh hư hại.

Cầu Trung Lưu ở xã Sơn Tây (Hương Sơn) đã ngập nước, gây nguy hiểm cho người dân khi đi lại.

Cầu Trung Lưu ở xã Sơn Tây (Hương Sơn) đã ngập nước, gây nguy hiểm cho người dân khi đi lại.

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, cập nhật, báo cáo thông tin lên trang thông tin của nhà trường, sổ liên lạc điện tử, zalo...; trường hợp cho học sinh nghỉ học phải làm văn bản báo cáo đến các tổ chức, cá nhân liên quan; phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng khắc phục hậu quả kịp thời và có phương án hỗ trợ học sinh học tập, củng cố kiến thức sau khi mưa lũ kết thúc.

Theo Sở GD&ĐT, trong sáng nay (20/9), toàn tỉnh có gần 28.000 học sinh tại 34 trường từ bậc mầm non đến THPT phải nghỉ học (14 trường mầm non, 13 trường tiểu học, 4 trường THCS, 3 trường THPT) và Trung tâm GDNN-GDTX.

Video: Mực nước sông Ngàn Sâu (đoạn qua cầu Đông Hải, xã Gia Phố) dâng cao gần báo động 1.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.
Đón Tết trên sân ga ở Hà Tĩnh

Đón Tết trên sân ga ở Hà Tĩnh

Trên sân ga Hương Phố (xã Hương Khê, Hà Tĩnh), từng chuyến tàu vẫn đều đặn lăn bánh trong những ngày Tết. Cán bộ, nhân viên thường trực 24/24h để phục vụ hành khách.
Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Nghị quyết số 71-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển GD&ĐT. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm về nội dung này.
Không khí chào đón năm mới ở Hà Tĩnh

Không khí chào đón năm mới ở Hà Tĩnh

Thời khắc thiêng liêng của năm mới Bính Ngọ, các điểm vui xuân tại Hà Tĩnh chật kín người dân và du khách. Không khí rộn ràng, náo nức lan tỏa khắp các tuyến phố. Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mang đến màn trình diễn mãn nhãn, khép lại năm cũ và mở ra một khởi đầu nhiều kỳ vọng.
Miệt mài mưu sinh ngày cuối năm

Miệt mài mưu sinh ngày cuối năm

Ngày cuối năm, những người lao động ở Hà Tĩnh vẫn đang cố gắng làm việc trên các con đường, ngõ phố để kiếm thêm thu nhập, với hy vọng có một cái Tết đủ đầy, tươm tất hơn.
Xuân ấm nghĩa tình

Xuân ấm nghĩa tình

Vượt qua một năm nhiều gian khó, tinh thần sẻ chia, đồng hành của cả hệ thống chính trị và cộng đồng ở Hà Tĩnh càng được bồi đắp, để mùa xuân tròn đầy hơn trong mỗi ngôi nhà.
Những người lỡ hẹn đêm Xuân

Những người lỡ hẹn đêm Xuân

Giữa sắc xuân rộn ràng, vẫn có những con người lặng lẽ làm nhiệm vụ. Họ gác lại niềm vui riêng để mùa xuân của muôn nhà được tròn đầy.
Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết

Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết

Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.
Tết ấm áp, vui vầy ở mái ấm đặc biệt

Tết ấm áp, vui vầy ở mái ấm đặc biệt

Những ngày này, không khí Tết đã ngập tràn tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Tết ở đây không chỉ đến với sắc đào mà còn hiện hữu trong từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ khi được sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.
Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Người Hà Tĩnh rạo rực đón xuân

Người Hà Tĩnh rạo rực đón xuân

Ở Hà Tĩnh, cảm xúc đón xuân mang nét dung dị, bền bỉ như chính tâm hồn người dân nơi đây. Trong sự tất bật ngược xuôi, người ta vẫn dành một khoảng lặng để tự làm mới tâm thế của chính mình.
Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.
Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, người có công

Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, người có công

Sáng 14/2, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà Tết cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.