Hà Tĩnh góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Tĩnh, chiều 19/11, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp, làm việc với đoàn.

Báo cáo với Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và đoàn công tác về tình hình KT-XH của Hà Tĩnh cho thấy, tăng trưởng kinh tế năm 2018 ước đạt 19,6%; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 12.300 tỷ đồng, đạt 130,8% dự toán, tăng 37,7% so với năm 2017.

Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường kinh doanh. 10 tháng năm 2018, tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 64 dự án với tổng vốn đăng ký 6.430 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm trên tất cả các lĩnh vực; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Hà Tĩnh góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải: Năm 2018, Hà Tĩnh có tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao nhất cả nước. Đây là nỗ lực lớn của các doanh nghiệp và địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đề xuất, kiến nghị Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo, hỗ trợ địa phương triển khai chương trình phát triển kinh tế vùng dọc ven biển Bắc Trung Bộ; hỗ trợ đầu tư một số dự án trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công.

Riêng đối với dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh đề nghị trung ương quan tâm chỉ đạo, sớm xem xét cho dừng (chấm dứt) dự án; đồng thời chỉ đạo giải quyết tồn đọng, khôi phục phát triển KT-XH các xã chịu ảnh hưởng của dự án...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hà Tĩnh góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, tăng trưởng cao của Hà Tĩnh trong những tháng đầu năm góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước. Đặc biệt, dư địa tăng trưởng công nghiệp của Hà Tĩnh trong thời gian tới còn rất lớn.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng lưu ý, phát triển công nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường; không để gây áp lực lớn đối với môi trường. Đối với kiến nghị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Trưởng ban Kinh tế Trung ương khẳng định, quan điểm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ là cái gì có lợi cho dân, cho đất nước mới làm, cái gì có hại phải tránh. Vấn đề bảo vệ môi trường hết sức quan trọng, mang ý nghĩa sống còn đối với Việt Nam.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng ghi nhận, đánh giá cao Hà Tĩnh trong phát triển tam nông, xây dựng nông thôn mới. Hà Tĩnh là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới. Đã làm tốt phải tốt hơn nữa, mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành đối với Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Hà Tĩnh góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Hà Tĩnh đang triển khai điều chỉnh Quy hoạch phát triển KT-XH và tỉnh mong muốn Ban Kinh tế Trung ương hỗ trợ, giới thiệu doanh nghiệp, nhà đầu tư vào đầu tư, sớm hiện thực hóa quy hoạch.

Tỉnh đề nghị bổ sung các dự án điện gió, điện sinh khối, điện mặt trời vào quy hoạch điện quốc gia và quy hoạch điện của tỉnh; quan tâm hỗ trợ tỉnh đánh giá tổng thể môi trường nền; tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường và giám sát hoạt động của dự án Formosa.

* Trước đó, vào đầu giờ chiều nay, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng đoàn đã đi kiểm tra dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê và tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Thạch Hải (Thạch Hà).

Hà Tĩnh góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng đoàn thị sát mong mỏ Thạch Khê...

Hà Tĩnh góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước

... và thị sát bờ biển Thạch Hải

Nói chuyện với nhân dân thôn Hải Thượng (xã Thạch Hải) và cán bộ lãnh đạo xã Thạch Hải, Trưởng ban Kinh tế Trung ương chia sẻ những khó khăn, hệ lụy do việc triển khai dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê mà nhân dân địa phương phải chịu đựng trong hơn 10 năm qua.

Hà Tĩnh góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nói chuyện với nhân dân thôn Hải Thượng và cán bộ xã Thạch Hải...

Hà Tĩnh góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước

... và tặng quà cho nhân dân thôn Thượng Hải

“Những khó khăn, hệ lụy mà bà con trình bày cũng đã được huyện, tỉnh Hà Tĩnh báo cáo với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Trung ương cũng nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong việc để những hệ lụy kéo dài, ảnh hường lớn đến sản xuất, đời sống của bà con nhân dân các xã vùng bị ảnh hưởng” - Trưởng ban Kinh tế Trung ương nói.

Đối với kiến nghị của cán bộ, nhân dân xã Thạch Hải về việc dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Trưởng ban Kinh tế Trung ương khẳng định, qua chuyến thực tế này, đoàn công tác sẽ có những đề xuất, tham mưu với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ nhanh chóng xem xét để có quyết định cuối cùng, trên tinh thần chung là phát triển bền vững.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH

Đọc thêm

Thao trường đổ mồ hôi…

Thao trường đổ mồ hôi…

Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
"Làm nên đất nước muôn đời"

"Làm nên đất nước muôn đời"

Từ mạch nguồn truyền thống dân tộc, tinh thần đoàn kết đã trở thành sức mạnh “giữ nước” trong kỷ nguyên mới. Hà Tĩnh đang phát huy giá trị ấy với những bước tăng trưởng ấn tượng.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 
Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.