(Baohatinh.vn) - Đó là tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh trong công điện ban hành chiều nay (16/7) nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 2 (tên quốc tế là Talas), dự báo sẽ đổ bộ vào địa bàn vào rạng sáng mai.
Lãnh đạo huyện Kỳ Anh cùng nhân dân đưa tàu thuyền vào nơi tránh bão
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá bão số 2 là cơn bão diễn biến phức tạp, khá bất thường. Hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 290 km về phía Đông - Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11 - 12. Trong 6 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và còn có khả năng mạnh thêm.
Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2 nên Hà Tĩnh sẽ có mưa to từ 150 - 300mm, nguy cơ gây lũ quét ở vùng núi, ngập sâu ở vùng trũng, vùng ven biển rất cao.
Ngày 15/7/2017, UBND tỉnh đã có Công điện khẩn số 07/CĐ-PCTT và trong sáng nay đã tổ chức họp khẩn cấp để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bão. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 2, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng các đoàn công tác của Tỉnh ủy phân công tất cả các thành viên phụ trách địa bàn trực tiếp xuống tận cấp huyện, cấp xã để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong công điện của UBND tỉnh và tuyên truyền, giúp đỡ nhân dân chủ động phòng tránh bão.
Ban chỉ huy Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị để sẵn sàng ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự các địa bàn trong toàn tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định tạm thời đình chỉ tất cả các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung phòng, chống bão lụt.
Với 30 lần hiến máu toàn phần, chị Từ Thị Tuyên (SN 1989) là cá nhân duy nhất của Hà Tĩnh được tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
4 sĩ tử của Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đang nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hành trình chạm đến ước mơ của các em dù khá đặc biệt nhưng luôn đầy yêu thương.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh, thành tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ động vật và cho dừng hoạt động nếu không đảm bảo.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sắp đến gần, đặt ra yêu cầu cao về tổ chức, quản lý và thực thi quy chế thi trong bối cảnh đặc biệt. Đây là năm đầu tiên kỳ thi diễn ra với quy mô lớn mà hai chương trình giáo dục phổ thông cùng tồn tại.
Nhiều mô hình về bảo vệ môi trường đang được Hà Tĩnh tích cực triển khai. Qua đó từng bước tạo thành phong trào chống ô nhiễm nhựa - một trong những thách thức lớn của cả thế giới.
Phương án đưa các trung tâm y tế tuyến huyện về trực thuộc quản lý của Sở Y tế Hà Tĩnh sẽ tạo sự đồng bộ, thống nhất trong huy động nhân lực và hỗ trợ chuyên môn.
Thông tin về một số cơ sở đào tạo khối khoa học xã hội và nhân văn đồng loạt giảm mạnh hoặc loại bỏ tổ hợp khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) trong mùa tuyển sinh đại học năm nay đã khiến các thí sinh hoang mang, lo lắng về việc mất cơ hội vào các ngành nghề và trường đại học yêu thích, vốn vẫn tuyển sinh theo khối C00 những năm trước.
Đi qua những nắng, mưa bất chợt, hơn 16.400 học sinh ở Hà Tĩnh đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Sau cánh cổng trường thi là bầu trời rộng mở, là những ánh mắt ngập tràn hy vọng thắp lửa niềm tin cho một hành trình mới.
Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của ngành thép gặp nhiều khó khăn song Formosa Hà Tĩnh vẫn luôn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định để giúp người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài với công ty.
Thông qua các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ, chiến dịch “Tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản” đã góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn Hà Tĩnh.
Dưới cơn mưa nặng hạt, những ánh mắt dõi theo, những cánh tay vẫy gọi của cha mẹ vẫn kiên nhẫn hướng về cổng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh – nơi họ lặng thầm chờ con hoàn thành buổi thi.
Để ngăn chặn tình trạng mất cân bằng giới tính ngày càng nghiêm trọng, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt hành vi lựa chọn giới tính thai nhi lên tới 100 triệu đồng.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo, số ca suy thận ở người trẻ đang gia tăng đáng lo ngại, báo hiệu hồi chuông cảnh tỉnh về căn bệnh thầm lặng nhưng nguy hiểm chết người.
Ba học sinh Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan-Biruni 2025, trong đó một em đạt điểm cao nhất cả thực hành và lý thuyết.
Với bảng vàng thành tích rực rỡ và những gương mặt xuất sắc đã góp phần tô thắm trang sử truyền thống vùng đất học, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã trở thành niềm mơ ước, khát vọng của nhiều học sinh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua sửa đổi pháp lệnh, bỏ quy định sinh một hoặc hai con, tận dụng thời kỳ dân số vàng, tạo ra những lợi thế to lớn cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội.
Từ đầu năm đến nay, trên thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng đáng kể. Tại Hà Tĩnh, số ca bệnh cũng có xu hướng tăng nhẹ và lây nhiễm trong cộng đồng.
Giữa cái nắng gay gắt, tại các hội đồng thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh, màu áo xanh tình nguyện, bóng dáng thấp thỏm của phụ huynh "đội nắng" chờ đón con đã trở thành những hình ảnh quen thuộc, đầy xúc động, tiếp thêm niềm tin cho thí sinh trong hành trình “vượt vũ môn”.
Buổi thi đầu tiên kết thúc cũng là thời điểm các thí sinh đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên ở Hà Tĩnh hoàn thành 2/3 chặng đường.
Hơn 16.400 thí sinh Hà Tĩnh thi vào lớp 10 THPT với môn Toán đầu tiên. Thời tiết nắng nóng, nhưng sự hỗ trợ từ tình nguyện viên và phụ huynh đã tạo tâm lý thoải mái cho các em.
Trong tổng số thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2025-2026 có 15.516 em đăng ký thi vào các trường THPT công lập không chuyên, 914 em thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ trong công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030.