Hà Tĩnh kết nối hợp tác với các tổ chức, nhà đầu tư từ Hungary

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư từ các địa phương của Hungary đến tìm hiểu, khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, sáng 29/10, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary và đoàn lãnh đạo chính quyền quận 4, Thủ đô Budapest, Hungary do ông Czigler László - Phó Chủ tịch thứ nhất UBND quận 4 có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết nối, hợp tác phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Nghi Xuân làm việc với đoàn.

bqbht_br_5.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Czigler László - Phó Chủ tịch thứ nhất UBND quận 4, Thủ đô Budapest bày tỏ vui mừng khi đến thăm, làm việc tại Hà Tĩnh và đánh giá cao sự phát triển KT-XH của tỉnh.

bqbht_br_2.jpg
Ông Czigler László - Phó Chủ tịch thứ nhất UBND quận 4, Thủ đô Budapest phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Czigler László nhấn mạnh: Ngày 28/10, khi thăm và làm việc tại huyện Nghi Xuân, vùng đất có nhiều dấu ấn về giá trị văn hóa, quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du, đoàn rất ấn tượng với sự phát triển của địa phương này, đặc biệt là đời sống người dân nông thôn rất phát triển. Đây cũng là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển lĩnh vực du lịch. Đoàn mong muốn việc kết nghĩa giữa quận 4, Thủ đô Budapest và huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh được đẩy nhanh trong thời gian tới; hi vọng sự kết nối sẽ tạo gắn kết, phát triển hơn về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, kinh tế - xã hội cho 2 địa phương cũng như tỉnh Hà Tĩnh và Thủ đô Budapest.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã thông tin khái quát về tình hình KT-XH; tiềm năng, lợi thế, công tác thu hút đầu tư của tỉnh cũng như hoạt động của đoàn công tác cấp cao tỉnh Hà Tĩnh tham dự “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều Châu Âu lần thứ 12” được tổ chức tại Thủ đô Budapest, Hungary vào tháng 9/2023.

bqbht_br_3.jpg
Đại biểu Hà Tĩnh tham dự buổi làm việc.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Hà Tĩnh đạt 8,05%, đứng thứ 15/63 tỉnh, thành cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Thu ngân sách đạt trên 18.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,45 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 3,6 tỷ USD.

Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 1.450 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư khoảng 140.000 tỷ đồng và 70 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư khoảng 16,1 tỷ USD. Trong đó, có nhiều dự án của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước như: Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa; 2 nhà máy sản xuất pin của Tập đoàn Vingroup; dự án hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà của Tập đoàn VSIP…

bqbht_br_1.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Hà Tĩnh mong muốn được giới thiệu, kết nối, quảng bá đến các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư từ Hungary về tiềm năng, lợi thế, các lĩnh vực Hà Tĩnh ưu tiên kêu gọi đầu tư như công nghiệp hỗ trợ, năng lượng; dịch vụ logistics; du lịch… Đồng thời, mong muốn được các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư từ các địa phương của Hungary đến tìm hiểu, khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh cũng hy vọng sự kết nối, hợp tác giữa quận 4 và huyện Nghi Xuân sẽ được triển khai sớm, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH các địa phương. Thời gian tới, giao Sở Ngoại vụ hướng dẫn huyện Nghi Xuân thực hiện các điều kiện liên quan về thiết lập quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương.

Tại buổi làm việc, đại biểu hai bên cũng đã tập trung thảo luận nhiều nội dung có tiềm năng để kết nối hợp tác phát triển KT-XH thời gian tới như lĩnh vực thể thao, đào tạo nguồn nhân lực, thương mại – dịch vụ, du lịch… cũng như hoạt động gắn kết con em Hà Tĩnh sinh sống, làm việc tại Hungary qua các tổ chức hội đồng hương.

bqbht_br_7.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà lưu niệm cho ông Czigler László - Phó Chủ tịch thứ nhất UBND quận 4, Thủ đô Budapest.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội Khóa XV - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Trường Đại học Hà Tĩnh cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp định hướng chung

Trường Đại học Hà Tĩnh cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp định hướng chung

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Trường Đại học Hà Tĩnh phát huy tinh thần tự lực, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt nội lực; xác định rõ hơn vị trí, vai trò của nhà trường, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với định hướng chung của Bộ GD&ĐT, khu vực và của tỉnh.