Hà Tĩnh nỗ lực "không để ai bị bỏ lại phía sau"

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh là mảnh đất của thiên tai, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy, “không để ai bị bỏ lại phía sau” là mục tiêu các cấp, ngành và toàn hệ thống chính trị luôn hướng tới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ, cùng với “giặc dốt” và “giặc ngoại xâm” thì đói nghèo cũng là một thứ “giặc”. Tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến quốc ngày 10/1/1946, Người nói: “Chúng ta đã tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”.

w-4727.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà tặng quà cho trẻ mồ côi tại xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên). Ảnh Thiên Vỹ.

Thấm nhuần tư tưởng đó, xóa đói, giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, coi đây là yêu cầu cấp bách, là một nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của quá trình phát triển nhanh, bền vững đất nước. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành và toàn hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh luôn nỗ lực cải thiện đời sống vật chất, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, đặc biệt là chăm lo cho người dân nghèo bằng những chính sách an sinh xã hội kịp thời, nhân văn, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cùng với những chính sách sáng suốt, kịp thời, nhân văn của cấp ủy, chính quyền thì mỗi người dân luôn ý thức phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để tạo điểm tựa vững chắc cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.

1a-3899.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân dự lễ khởi công và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình anh Thái Tiến Bảo ở thôn Thượng Kim, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn.

Cuối tháng 8/2024, gia đình anh Thái Tiến Bảo (SN 1985) ở thôn Thượng Kim, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn vui mừng đón các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, chính quyền địa phương đến dự lễ khởi công và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Gia đình anh Bảo thuộc diện cận nghèo tại địa phương. Công việc của anh thu nhập thấp, vợ ốm đau thường xuyên, con đông nên gia cảnh càng thêm khó khăn.

Anh Bảo chia sẻ: “Nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, mưa nắng đều lo lắng, bất an, nay được Quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng, tôi mới dám mạnh dạn vay mượn thêm để xây nhà. Khoảng gần 2 tháng nữa sẽ hoàn thành. Tết năm nay, chúng tôi có thể chuyển vào căn nhà mới ở rồi”.

Anh Bảo là một trong những hộ được nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở từ việc phân bổ 3,6 tỷ đồng nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh năm 2024. Vừa cho “xâu cá” để người nghèo giải quyết được khó khăn trước mắt về nhà ở, về chi phí sinh hoạt, vừa cho “cần câu” để người nghèo có điều kiện, động lực phát triển kinh tế, những năm qua, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể ở Hà Tĩnh đã linh hoạt kêu gọi nguồn lực hỗ trợ mô hình sinh kế, chi phí sản xuất.

Vừa được nhận số tiền 10 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ mô hình sinh kế của Ủy ban MTTQ tỉnh, gia đình bà Phạm Thị Sở (SN 1965, trú xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh) có thêm hy vọng và động lực để phát triển kinh tế. Bà Sở chia sẻ: “Đây là món quà có giá trị lớn đối với gia đình. Chúng tôi sẽ tìm hiểu và lựa chọn mô hình phù hợp để đầu tư, cố gắng ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.

2-8948.jpg
Nhiều hộ gia đình ở TX Kỳ Anh được hỗ trợ mô hình sinh kế để vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp nhà ở và các mô hình sinh kế, các địa phương, đoàn thể cũng linh hoạt triển khai nhiều chương trình tiếp sức cho người nghèo. Nhóm Thiện nguyện hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vừa được ra mắt tại xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên) là một mô hình như vậy. Nhóm gồm 18 thành viên là người dân trên địa bàn xã, thường xuyên tham gia, triển khai hiệu quả các hoạt động từ thiện, nhân đạo nhiều năm nay.

Bà Trần Thị Thắm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Hòa cho biết: “Đây là hoạt động hướng đến tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2024. Mô hình chính thức ra mắt cũng sẽ góp phần khích lệ các hoạt động nhân ái, thiện nguyện trên địa bàn, tạo dựng cộng đồng dân cư văn hóa, đoàn kết”.

Cùng các chủ trương đúng đắn, sự nỗ lực, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp, công tác giảm nghèo còn nhận được sự hỗ trợ to lớn của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước. Đó là những “tấm lòng vàng” đã hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn một cách thầm lặng nhưng kiên trì, bền bỉ và hiệu quả.

z5529026507474-a595773b79c8ce782c34e7b26edeb726-4286-3429.jpg
Cộng đồng doanh nghiệp ở Hà Tĩnh luôn có những đóng góp thiết thực trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội DN Hà Tĩnh chia sẻ: “Trong những năm qua, Hiệp hội DN Hà Tĩnh đã kết nối các DN trong và ngoài tỉnh hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ thiên tai, Quỹ Phòng chống dịch COVID-19… Từ các nguồn quỹ này đã xây dựng hàng nghìn ngôi nhà, hỗ trợ sinh kế, thuốc men, nhu yếu phẩm cho người dân vượt qua những giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống và lao động sản xuất. Chúng tôi xác định đây vừa là việc làm nhân đạo vừa là trách nhiệm của cộng đồng DN đối với xã hội”.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, 5 năm qua, trên địa bàn toàn tỉnh, ủy ban MTTQ và đoàn thể các cấp đã kêu gọi, vận động, kết nối các nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 9.042 nhà ở với trị giá hơn 547 tỷ đồng; hơn 7.300 mô hình sinh kế với tổng trị giá gần 18 tỷ đồng được trao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, Quỹ Vì người nghèo các cấp đã huy động được hơn 18 tỷ đồng, nguồn an sinh xã hội vận động được hơn 65 tỷ đồng. Từ nguồn lực này đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 124 nhà ở, trị giá 5,43 tỷ đồng; hỗ trợ 506 mô hình sinh kế giảm nghèo, trị giá 1,683 tỷ đồng; hỗ trợ BHYT, khám chữa bệnh, chi phí học tập cho hàng nghìn lượt người. MTTQ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh hoàn thành việc xây dựng và giải ngân kinh phí làm 1.000 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở từ nguồn vận động tài trợ của Bộ Công an.

3-9730.jpg
Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn.

Đây là minh chứng rõ nét về chủ trương đúng đắn của cấp ủy, chính quyền, cho sự lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” của cộng đồng xã hội; góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện giảm nghèo bền vững.

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân Hà Tĩnh không chỉ là chuyện của làng, của huyện hay của tỉnh nữa mà ngày càng mở rộng biên độ. Nhớ lại thời điểm các tỉnh miền Nam chật vật trong cơn đại dịch COVID-19, người dân Hà Tĩnh dù đang chống chọi với dịch bệnh vẫn tích cực quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ. Hơn 1.300 tấn hàng hóa trị giá trên 10 tỷ đồng là món quà ân tình mà Hà Tĩnh gửi theo những chuyến xe vào góp sức cùng đồng bào miền Nam chống dịch.

Tháng 10/2023, hưởng ứng phát động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc thực hiện đề án vận động hỗ trợ làm hơn 7.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, Quỹ Vì người nghèo của 13 huyện, thị, thành phố và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã quyên góp được hơn 2 tỷ đồng.

Số tiền này được Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh chuyển vào tài khoản Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo Trung ương, góp phần giúp các địa phương giải quyết tình trạng thiếu nhà ở cho hộ nghèo, nâng cao hiệu quả trong công tác giảm nghèo của cả nước.

11001.jpg
Người dân Hà Tĩnh đóng góp chia sẻ khó khăn cùng đồng bào vùng lũ miền Bắc.

Gần đây nhất là những món quà, những chuyến thiện nguyện của người dân Hà Tĩnh đến với người dân vùng lũ miền Bắc. Đến nay, hơn 53 tỷ đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 5,8 tỷ đồng là số tiền mà các đơn vị, tổ chức, cá nhân ở Hà Tĩnh đã quyên góp ủng hộ thông qua Quỹ Cứu trợ để giúp đồng bào miền Bắc tái thiết cuộc sống sau cơn bão số 3 vừa qua. Đó là những con số “biết nói” bởi nó là kết quả vận động của một địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, cuộc sống của người dân còn nhiều gian khó.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái” của người Hà Tĩnh cũng được thể hiện và phát huy cao độ. Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay, MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tuy nhiên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh vừa hưởng ứng đợt cao điểm vận động ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, nên thời gian và cách thức vận động Quỹ Vì người nghèo sẽ được các địa phương, ban, ngành cân nhắc một cách phù hợp nhất. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi vẫn là không để người nghèo thiếu cơm ăn, áo mặc, thiếu nơi an cư.

Ông Trần Nhật Tân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Đối ngoại kiến tạo những không gian phát triển mới

Đối ngoại kiến tạo những không gian phát triển mới

Phát huy vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Đông - Tây cùng hệ thống cảng biển, khu kinh tế và cửa khẩu quốc tế, Hà Tĩnh đang chủ động gắn kết đối ngoại với các mục tiêu phát triển của địa phương.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!