Hà Tĩnh vào cuộc quyết liệt, giảm thiểu tử vong do tai nạn giao thông

(Baohatinh.vn) - Các địa phương, sở, ngành ở Hà Tĩnh đã vào cuộc đồng bộ, hiệu quả để kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian qua.

Hà Tĩnh vào cuộc quyết liệt, giảm thiểu tử vong do tai nạn giao thông

Lực lượng CSGT huyện Lộc Hà thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên các trục đường chính.

Lộc Hà là địa phương chịu nhiều áp lực về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong thời gian gần đây vì lượng xe tải, xe container tăng đột biến (lái xe tránh QL1 do đường xuống cấp và tránh việc thu phí cầu đường); cơ sở hạ tầng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; ý thức tham gia giao thông của người dân còn hạn chế...

Do đó, Công an huyện Lộc Hà cùng các phòng, ngành chức năng trên địa bàn đã tăng cường thực hiện các mặt công tác, nhất là thông tin tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm.

Hà Tĩnh vào cuộc quyết liệt, giảm thiểu tử vong do tai nạn giao thông

Năm 2023, Công an Lộc Hà xử lý 1.495 trường hợp vi phạm ATGT, trong đó có 206 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trung tá Nguyễn Sỹ Hoàn - Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Lộc Hà cho biết: “Để kiềm chế TNGT, giảm thiểu số người chết và bị thương trên các cung đường, năm qua, chúng tôi đã phối hợp tổ chức 35 buổi truyên truyền trực tiếp cho 25.260 lượt giáo viên, học sinh, người dân và xây dựng 13 tin bài, phóng sự về tác hại của rượu bia, chạy quá tốc độ, vi phạm tải trọng...

Đặc biệt, chúng tôi đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp xâm phạm hành lang an toàn, vi phạm luật lệ giao thông. Năm 2023, lực lượng chức năng đã lập biên bản 1.495 trường hợp, xử phạt hành hơn 4 tỷ đồng, tước 367 giấy phép, tạm giữ 61 xe ô tô, 630 xe máy... Qua đó, góp phần giảm 2 vụ TNGT (xảy ra 13 vụ) so với năm 2022, kiềm chế được số người chết và bị thương (12 người chết và 7 người bị thương, không tăng so với năm trước)".

Huyện Kỳ Anh là một trong những địa phương được ghi nhận, đánh giá cao trong công tác đảm bảo TTATGT. Theo đó, năm 2023 ở đây xảy ra 24 vụ TNGT, làm 18 người chết, 13 người bị thương; giảm trên 2 tiêu chí là số vụ (giảm 14,3% so với năm 2022) và số người chết ( giảm 30,8% so với năm 2022). Phát huy kết quả đạt được, thời điểm này, các lực lượng chức năng và chính quyền các cấp đang tiếp tục vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm với quyết tâm giảm cả 3 tiêu chí trong năm 2024.

Bà Dương Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó Trưởng ban trực Ban ATGT huyện Kỳ Anh chia sẻ: “Có được kết quả đó là nhờ các phòng, ngành, lực lượng chức năng đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường, nhất là các huyết mạch giao thông. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT đã được thực hiện thường xuyên cho nhiều đối tượng. Ngoài ra, các phòng ngành chức năng cũng đã vào cuộc để nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, xóa điểm đen, quản lý phương tiện tốt...”.

Hà Tĩnh vào cuộc quyết liệt, giảm thiểu tử vong do tai nạn giao thông

Công an tỉnh phối hợp Sở GTVT tập huấn nghiệp vụ vận tải và Luật ATGT cho 500 lái xe thuộc các các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Tân - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh biết: "Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đều có những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo TTATG. Theo đó, năm 2023, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về giảm số người chết do TNGT khi giảm 27% so với năm 2022 (toàn tỉnh xẩy ra 357 vụ, chết 190 người, bị thương 221 người).

Thời gian qua, các cấp, ngành đã quán triệt nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, tinh thần chỉ đạo của Trung ương; chú trọng đầu tư xây dựng mới, duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông và bảo vệ hành lang ATGT; tăng cường quản lý đường bộ, làm tốt công tác đăng ký, quản lý phương tiện; thực hiện đúng quy định công tác khởi tố, truy tố, xét xử các vụ TNGT...".

Hà Tĩnh vào cuộc quyết liệt, giảm thiểu tử vong do tai nạn giao thông

Cán bộ Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Hà Tĩnh) điều tiết, hướng dẫn phương tiện qua lại các điểm sạt lở trên Quốc lộ 8A đảm bảo an toàn (vào tháng 11/2023).

Đặc biệt, để nâng cao ý thức tham gia giao thông, nhận thức chấp hành luật lệ ATGT, hạn chế các vụ tai nạn, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được ban ATGT các cấp, sở ngành, đơn vị đặt lên hàng đầu.

Trong năm qua, ban ATGT các cấp đã tổ chức 462 cuộc tuyên truyền, tập huấn cho 483.603 lượt người tham gia; Công an tỉnh tổ chức 724 buổi tuyên truyền cho hơn 350.700 lượt người; Báo Hà Tĩnh đăng tải trên 550 tin, bài trên các ấn phẩm, Đài PT-TH tỉnh duy trì chuyên mục ATGT 5 số/tháng và lồng ghép trên 400 tin, phóng sự ngắn trong các chương trình thời sự; các tổ chức đoàn thể thực hiện trên 500 cuộc tuyên truyền với trên 48.000 lượt người và 1.450 buổi sinh hoạt có lồng ghép tuyên truyền đảm bảo ATGT thu hút gần 59.200 lượt người tham gia...

Hà Tĩnh vào cuộc quyết liệt, giảm thiểu tử vong do tai nạn giao thông

Làm tốt công tác quản lý phương tiện, đăng kiểm góp phần giúp Hà Tĩnh kiềm chế TNGT.

Thượng tá Trần Xuân Sinh - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: "Để góp phần giảm thiểu TNGT, toàn lực lượng đã tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là trên những cung đường huyết mạch, các dịp lễ, tết, các nơi tiềm ẩn TNGT cao.

Năm 2023, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 35.748 trường hợp vi phạm (tăng 3.801 trường hợp so với năm 2022), phạt tiền gần 64 tỷ đồng (tăng 10,3 tỷ đồng so với năm 2022). Ngoài ra, chúng tôi còn ra quân nhiều đợt chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, quá trọng tải... và đã xử lý 4.482 trường hợp vi phạm, xử phạt 13,6 tỷ đồng”.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Hà Tĩnh siết chặt việc vận chuyển cát trên sông

Hà Tĩnh siết chặt việc vận chuyển cát trên sông

Trước tình trạng khai thác và vận chuyển cát, sỏi trên sông có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn mất an toàn giao thông đường thủy nội địa, thời gian qua Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Lật thuyền thúng, 1 ngư dân tử vong

Lật thuyền thúng, 1 ngư dân tử vong

Khi đang vào bờ thì chiếc thuyền thúng của 2 ngư dân ở phường Kỳ Nam (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị sóng lớn đánh lật úp khiến một người tử vong.
Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
Cẩn trọng với những tin nhắn... "đi lạc”!

Cẩn trọng với những tin nhắn... "đi lạc”!

Một tin nhắn nhầm số, một lời chào thân thiện… nhưng đằng sau có thể là một kịch bản lừa đảo. Thời gian gần đây, không ít người dân Hà Tĩnh nhận được tin nhắn kiểu "đi lạc" như vậy.
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.