Hàng trăm người vẫn mắc kẹt trên Everest trong bão tuyết

Lực lượng cứu hộ đã hướng dẫn hơn 350 du khách đến nơi an toàn sau khi họ bị mắc kẹt trong cơn bão tuyết tại khu vực sườn phía Đông của núi Everest thuộc Tây Tạng (Trung Quốc).

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 5/10, tổng cộng hơn 500 người leo núi đã bất ngờ gặp phải bão tuyết và mưa lớn bất thường trên đường đi ở vùng Tingri, Tây Tạng - một trong những tuyến đường chính dẫn lên đỉnh núi cao nhất thế giới.

Những người được giải cứu trong ngày 5/10 đã được đưa đến thị trấn nhỏ Qudang, nằm ở phía Tây Tạng của ngọn núi.

Khoảng 200 người leo núi vẫn đang mắc kẹt trong điều kiện nguy hiểm và dự kiến sẽ đến Qudang theo từng đợt, dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của lực lượng cứu hộ do chính quyền địa phương tổ chức.

Bản tin của CCTV không cho biết liệu các hướng dẫn viên và nhân viên hỗ trợ đi cùng các nhóm leo núi có được tính vào con số trên hay không. Cũng chưa rõ liệu những người leo núi ở gần sườn phía Bắc của Everest, cũng thuộc Tây Tạng, có bị ảnh hưởng hay không.

Tuyết rơi dày đặc tại thung lũng ở độ cao trung bình 4.200 mét bắt đầu xuất hiện từ tối 3/10 và kéo dài sang ngày 5/10.

Theo thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của Công ty Du lịch huyện Tingri, việc bán vé và đón khách vào toàn bộ Khu thắng cảnh Everest đã bị tạm dừng từ cuối ngày 4/10.

“Trời rất ẩm ướt và lạnh trên núi. Hạ thân nhiệt là một nguy cơ thực sự", Chen Geshuang - một thành viên trong nhóm leo núi gồm 18 người đã đến Qudang - cho biết.

“Thời tiết năm nay thật bất thường. Hướng dẫn viên nói rằng anh ấy chưa bao giờ gặp thời tiết như vậy vào tháng Mười. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột”, Chen chia sẻ với hãng tin Reuters.

Tại quốc gia láng giềng Nepal, các cộng đồng người Sherpa đã và đang thích nghi với những điều kiện ngày càng khó lường do biến đổi khí hậu, yếu tố góp phần gây ra những đợt thời tiết cực đoan thường xuyên và mạnh mẽ hơn ở dãy Himalaya. Trong bản cập nhật tình hình ngày 5/10, Hội đồng Du lịch Nepal cho biết công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được triển khai sau khi thời tiết cải thiện đáng kể trên khắp nước này.

Cuối tuần qua, Nepal cũng hứng chịu mưa lớn gây sạt lở và lũ quét trên diện rộng, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng kể từ ngày 3/10.

Riêng tại quận Ilam, phía Đông giáp biên giới Ấn Độ, 35 người đã thiệt mạng trong các vụ sạt lở riêng biệt. Chín người được báo cáo mất tích do bị lũ cuốn trôi, và ba người khác thiệt mạng do sét đánh ở những khu vực khác trên toàn quốc.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!