Việt Nam đang tìm cách đối phó với các tác động của cuộc chiến tranh thương mại có thể leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Đây cũng là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này.
Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bắt đầu sau 0h sáng 6-7 (giờ Mỹ) khi quyết định áp thuế của Mỹ với 34 tỉ USD hàng Trung Quốc chính thức có hiệu lực.
Trước thực trạng đồ chơi không rõ nguồn gốc, mang tính bạo lực, chứa hóa chất độc hại... tràn lan trên thị trường, Công an thành phố Hà Tĩnh đã chủ động vào cuộc với mục tiêu vì một Tết Trung thu an toàn, ý nghĩa cho trẻ.
Không thể phủ nhận, mặt hàng gạch ốp lát, vật tư ngành điện có xuất xứ từ Trung Quốc nhái các thương hiệu lớn đang chiếm lĩnh thị trường Việt. Vật tư, vật liệu xây dựng (gọi tắt là VLXD) kém chất lượng tràn vào thị trường bằng con đường chính ngạch có, không chính ngạch cũng không ít. “Hàng rào” pháp lý đối với các mặt hàng “không tem” này tuy có nhưng thực hiện được không phải là chuyện giản đơn...
Chỉ tính riêng tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), năm 2015, 11.000 tấn dưa lưới vàng Trung Quốc được nhập về Việt Nam. Tất cả đều gắn mác ’dưa nội’ và người dân đã mua về làm món ăn tráng miệng hàng ngày.