(Baohatinh.vn) - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) dự kiến xem xét, thông qua 6 nghị quyết để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.
Sáng 19/7, HĐND huyện Vũ Quang khoá V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 12 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và quyết định các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Đại biểu tham dự kỳ họp.
6 tháng đầu năm 2024, với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tình hình KT-XH, QP-AN của huyện Vũ Quang tiếp tục ổn định và phát triển. Trong số 28 chỉ tiêu về KT-XH mà HĐND huyện đề ra, có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.
Giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 1.492 tỷ đồng; trong đó, nông - lâm nghiệp - thủy sản đạt 595,354 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng đạt 562,85 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ 33,883 tỷ đồng.
Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang khai mạc kỳ họp.
Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Các tiêu chí huyện NTM nâng cao được quan tâm thực hiện. Đối với tiêu chí cấp xã, các địa phương tiếp tục củng cố, nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022 - 2025.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường… được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến báo cáo tóm tắt tình hình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm 2024.
Tại kỳ họp, HĐND huyện Vũ Quang đã thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế; chỉ rõ nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
6 tháng cuối năm 2024, huyện Vũ Quang đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, huyện tiếp tục tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ, quy hoạch các vùng sản xuất và triển khai đề án phát triển kinh tế nông thôn; thực hiện cấp chứng chỉ rừng trồng FSC với diện tích 3.397 ha; quan tâm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao theo kế hoạch đạt chuẩn trong năm 2024; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo QP-AN, an ninh trật tự trên địa bàn...
Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Vũ Quang khoá V diễn ra trong vòng 1 ngày.
Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện dự kiến xem xét thông qua 6 nghị quyết quan trọng, là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo, gồm: Nghị quyết về bổ sung chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện; Nghị quyết về bổ sung chương trình giám sát năm 2025 của HĐND huyện; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024;
Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2024.
Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Tư liệu, hình ảnh tại không gian trưng bày và triển lãm ảnh không chỉ tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập mà còn lan tỏa truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng xây dựng phát triển quê hương Hà Tĩnh.
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng.
Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra sáng 21/4 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 500 đại biểu trong, ngoài tỉnh.
Lễ kỷ niệm bắt đầu từ 9h30 tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, BHTtv và nhiều kênh sóng truyền hình trong cả nước, đồng thời livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026) được diễn ra trọng thể tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Các tham luận tại hội thảo đã phân tích sâu hơn những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản thế hệ đầu tiên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện các công đoạn cuối cùng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các phần việc, đảm bảo sự kiện kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra trang trọng, an toàn, thành công, lan tỏa ý nghĩa trong các tầng lớp Nhân dân.
Tham gia thảo luận, các đại biểu Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và các tỉnh Điện Biên, Vĩnh Long đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, góp phần hoàn thiện các dự thảo nghị quyết.
Trong tờ trình về phát triển văn hóa trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất quy định ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Tổng Bí thư Hà Huy Tập với chủ đề: “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” sẽ diễn ra vào chiều nay (20/4).
Cuộc đời hoạt động của Tổng Bí thư Hà Huy Tập gắn liền với giai đoạn cách mạng Việt Nam gặp khó khăn. Đồng chí đã có công lớn và đóng vai trò quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ nhất, khôi phục bộ máy tổ chức Đảng.
Từ sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, tuyến đường liên thôn ở xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang bước vào giai đoạn thi công, qua đó góp phần khẳng định hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở.
Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Tham gia cùng đoàn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và lãnh đạo các ban, ngành trung ương. Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước, trên vùng đất Hà Tĩnh giàu truyền thống hiếu học và cách mạng, Tổng Bí thư Hà Huy Tập sớm được nuôi dưỡng trong những giá trị văn hóa bền vững và tinh thần yêu nước sâu sắc.
Chỉ còn ít ngày nữa, lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ diễn ra tại Hà Tĩnh. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị từ nội dung, hậu cần đến tuyên truyền, khánh tiết… đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Trong cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã góp phần quan trọng trên mặt trận lý luận, làm sáng rõ tầm vóc lịch sử và sức mạnh quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã viết nên những trang sử hào hùng bằng ý chí kiên cường, tinh thần quả cảm và lòng trung thành son sắt.