Hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ

(Baohatinh.vn) - Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý đã được Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện với cách làm phù hợp, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH...

Dấu ấn nhiệm kỳ 2010-2015 (Bài 3):

Từ các địa phương, ngành

Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Hồng Lĩnh - Mai Văn Danh cho biết: Sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ TX Hồng Lĩnh xác định rõ mục đích, yêu cầu của việc luân chuyển cán bộ, nhằm tạo điều kiện để rèn luyện, thử thách cán bộ trong quy hoạch, đồng thời, tăng cường cho những đơn vị trọng yếu.

Xác định xã Thuận Lộc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) sẽ rất khó khăn nên giữa năm 2012, BTV Thị ủy Hồng Lĩnh đã luân chuyển đồng chí Bùi Tuấn - Chánh Văn phòng Thị ủy về làm Bí thư Đảng ủy và đồng chí Hoàng Thanh Sơn - Phó trưởng phòng Kinh tế về làm Chủ tịch UBND xã. Bằng sự nhiệt tình, năng động của tuổi trẻ và trình độ chuyên môn được đào tạo cơ bản, hai đồng chí Bí thư và Chủ tịch xã Thuận Lộc đã làm cho phong trào của địa phương chuyển biến tích cực, về đích NTM cuối năm 2013.

Hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ ảnh 1

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Vũ Quang trao đổi kinh nghiệm công tác luân chuyển cán bộ về cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân - Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Năm 2013, ở Xuân Viên, đội ngũ cán bộ chủ chốt bị kỷ luật vì những “lình xình” về đất đai, niềm tin của nhân dân bị giảm sút. Trước tình hình đó, BTV Huyện ủy đã luân chuyển đồng chí Phan Văn Thư - Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy về làm Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Phó ban quản lý Các công trình xây dựng cơ bản làm Chủ tịch UBND xã. Chỉ sau một thời ngắn, bằng năng lực cá nhân và sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, hai đồng chí cán bộ chủ trì xã đã ổn định được tình hình, xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ, khơi dậy nội lực trong nhân dân cùng chung sức xây dựng NTM. Kết thúc năm 2014, Đảng bộ Xuân Viên vươn lên đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và xã về đích NTM.

Tại các xã như Kỳ Trung (Kỳ Anh), Liên Minh (Đức Thọ), Thạch Mỹ (Lộc Hà), Phúc Trạch (Hương Khê), thị trấn Phố Châu (Hương Sơn), Thạch Ngọc (Thạch Hà)… hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ thể hiện rất rõ, địa phương có sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ này, toàn tỉnh đã luân chuyển 83 cán bộ thuộc diện BTV huyện, thành phố, thị xã quản lý, trong đó, Đức Thọ 9, Thạch Hà 6, Can Lộc 5, Vũ Quang 4 cán bộ trẻ về làm chủ trì ở các cơ sở khó khăn và thực tế đội ngũ này đã phát huy tốt khả năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được cơ sở đồng tình, ghi nhận.

Đến tỉnh đều thực hiện luân chuyển cán bộ

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch nhấn mạnh: Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và tạo nguồn, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, bảo đảm sự phát triển bền vững của tỉnh. Kế thừa kinh nghiệm thời kỳ trước, nhiệm kỳ 2010-2015, công tác luân chuyển cán bộ được tiến hành đồng bộ, mạnh mẽ hơn; toàn tỉnh đã luân chuyển 76 cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Luân chuyển không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách, giúp cán bộ phấn đấu, trưởng thành mà còn góp phần bổ sung, điều chỉnh cơ cấu đội ngũ và bảo đảm cho việc bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý hơn.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y là Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được luân chuyển về làm Bí thư Huyện ủy Lộc Hà; còn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng được luân chuyển về làm Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân. Các đồng chí cho rằng, từ hoạt động chủ trì ở huyện, bản thân được rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng qua thực tiễn, được học hỏi, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý toàn diện hơn. Xác định về làm chủ trì cơ sở phải sát dân, hiểu dân, hai đồng chí đã lăn lộn với phong trào của địa phương để giải quyết những vấn đề đặt ra từ cuộc sống, nên được cán bộ, đảng viên và quần chúng tin tưởng.

Tương tự, đồng chí Hoàng Văn Quảng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh; Trần Tú Anh - Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà (nay là Giám đốc Sở KH&ĐT); Đặng Văn Tính - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (nay chuyển đến Ban Nội chính Tỉnh ủy); Nguyễn Đình Hải - nguyên Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên vừa được điều động về công tác tại Thị ủy Kỳ Anh; Nguyễn Văn Danh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh và nhiều người khác đã có bước trưởng thành, tiếp cận nhanh với công việc mới.

Qua luân chuyển cán bộ, bước đầu đã tạo nên động lực và kích thích sự sáng tạo, tạo được không khí làm việc mới trong lãnh đạo của cấp ủy cũng như các phong trào ở địa phương, đơn vị. Từ đó có thể khẳng định: luân chuyển cán bộ là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, tạo điều kiện để những cán bộ trong diện quy hoạch được rèn luyện, thử thách ở nhiều lĩnh vực khác nhau; cán bộ sát dân, sát thực tiễn cuộc sống hơn; giúp cán bộ trưởng thành nhanh và toàn diện. Tuy nhiên, cũng cần phải khắc phục tình trạng luân chuyển cán bộ thời gian quá ngắn, “tráng men” để bổ nhiệm vị trí cao hơn.

Nhiệm kỳ 2010-2015, việc thực hiện luân chuyển cán bộ đã tạo bước đột phá, góp phần đổi mới sâu sắc công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý lâu dài cho các cấp, ngành. Vì vậy, luân chuyển gắn với quy hoạch tiếp tục là những định hướng đúng trong công tác cán bộ, là điều kiện để cán bộ lãnh đạo, quản lý của Hà Tĩnh ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...