(Baohatinh.vn) - Triển khai nhiệm kỳ hoạt động thứ 2 (2019-2021), Hội Phụ nữ Hà Tĩnh ở Cộng hòa Liên bang Đức đặt mục tiêu xây dựng tổ chức hội vững mạnh và hướng về quê hương bằng các hoạt động xã hội từ thiện có ý nghĩa.
Hội Phụ nữ Hà Tĩnh ở Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức được thành lập năm 2017 với mục tiêu tập hợp chị em trong tổ chức hội để đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ cùng nhau trong cuộc sống và thực hiện các hoạt động xã hội có ý nghĩa. Đến nay, hội đã bước vào nhiệm kỳ hoạt động thứ 2 với 65 hội viên chính thức.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức - Nguyễn Minh Vũ dự đại hội lần thứ 2. Ảnh: Bảo Bảo
Trong 2 năm hoạt động đầu tiên, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh ở CHLB Đức đã xây dựng quỹ hội và triển khai được nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tọa đàm, gặp mặt nhân các ngày lễ, tết; thăm hỏi, chúc mừng hội viên, gia đình hội viên; tổ chức tết thiếu nhi; tổ chức các buổi dã ngoại, chăm sóc sức khỏe; giao lưu với các tổ chức trong Hội đồng hương Hà Tĩnh...
Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức đã trở thành mái nhà chung của hội viên. Ảnh: Bảo Bảo
Đặc biệt, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh đã làm tốt việc kêu gọi hội viên và các gia đình người Việt Nam sống ở CHLB Đức đóng góp xây dựng Quỹ tình thương để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở quê hương.
Trong 2 năm qua, hội đã triển khai nhiều đợt tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ các trường học ở Kỳ Anh chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai; tặng quà cho Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh... với tổng số tiền trên 160 triệu đồng.
Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Báo Hà Tĩnh và các cấp hội phụ nữ trao 30 suất quà tết của Hội Phụ nữ Hà Tĩnh ở CHLB Đức cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh. Ảnh: Thúy Ngọc
Tại đại hội lần thứ 2, Hội Phụ nữ Hà Tĩnh ở CHLB Đức đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2021 do chị Dương Thị Kiều Hoa làm Chủ tịch Hội.
Ban Chấp hành mới đã ra mắt đại hội và bày tỏ quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt vai trò là chỗ dựa của chị em, đồng thời động viên hội viên thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch hoạt động của hội ở nhiệm kỳ thứ 2, trong đó sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động từ thiện ở quê hương Hà Tĩnh.
Nhờ đa dạng mô hình chăn nuôi và kiên trì vượt khó, chị Vương Thị Mãnh (TDP Bắc Phong) đã trở thành tấm gương thoát nghèo tiêu biểu của phường Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Nhiều phụ huynh đợi con thay răng vĩnh viễn mới chỉnh nha, dễ bỏ lỡ “thời điểm vàng”. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sỹ Trần Thị Thùy Vinh sẽ tư vấn lợi ích, độ tuổi và phương pháp chỉnh nha phù hợp.
Các hoạt động hưởng ứng cao điểm 60 ngày xây dựng nông thôn mới của tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thể hiện rõ tinh thần xung kích, trách nhiệm và quyết tâm của đoàn viên thanh niên trong việc góp phần đổi thay diện mạo quê hương.
Hoàn thành đợt rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo kế hoạch, xã Hương Đô (Hà Tĩnh) ghi nhận cả hai tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đều giảm, đạt và vượt kế hoạch.
Chương trình giảm nghèo bền vững đã giúp các hộ yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) có được những căn nhà kiên cố, vơi bớt khó khăn, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.
Các viên chức y tế được biệt phái đến công tác tại phòng văn hoá – xã hội thuộc UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 1/12/2025.
Thời gian qua, những vụ việc tìm đến cái chết không còn là chuyện hiếm, trải rộng ở nhiều địa bàn, lứa tuổi. Hơn lúc nào hết, câu chuyện trân trọng sự sống cần được nhìn nhận, để mỗi người tìm thấy điểm tựa cho mình.
Sau sáp nhập tỉnh, các giáo viên Hà Tĩnh đã chủ động cập nhật tài liệu dạy học các môn Lịch sử, Địa lý như địa giới, dữ liệu hành chính - kinh tế - xã hội...
Từ thửa ruộng khai hoang đến những mô hình sinh kế lan tỏa khắp thôn bản, Hương Xuân (Hà Tĩnh) đang trên hành trình giảm nghèo bền vững bằng sự bền bỉ của người dân và chính quyền.
Việc tăng lượng người mắc cúm A và các bệnh liên quan đến hô hấp, dị ứng… ở Hà Tĩnh trong thời gian gần đây cho thấy tác hại của những thay đổi về thời tiết đến sức khỏe con người.
Các chuyên gia đầu ngành của Cộng hòa Pháp và các bệnh viện tuyến Trung ương đã cập nhật toàn diện các nội dung về hỗ trợ sinh sản và phẫu thuật phụ khoa cho các y bác sĩ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng giáo viên năm học 2025–2026, sau khi hoàn thành chấm vòng 2 theo quy định của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
Những chiếc máy may, máy vi tính, máy ép nước mía… đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật phường Thành Sen (Hà Tĩnh) tạo sinh kế ổn định, vươn lên hoà nhập cộng đồng.
Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đã huy động tổng hợp các nguồn lực để kịp thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ người nghèo và các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.
Người dân Hà Tĩnh đồng tình cao với đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe của Bộ Công an vì thiếu thực tế, không giúp người lái xử lý tình huống khi tham gia giao thông.
Hơn 1 năm chịu đựng những cơn co giật không thể kiểm soát trên mặt, người đàn ông đánh mất hoàn toàn sự tự tin trong giao tiếp. Chỉ đến khi được tiếp cận kỹ thuật vi phẫu giải ép vi mạch kết hợp theo dõi điện sinh lý thần kinh tại BVĐK Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM), anh mới tìm lại nụ cười và cuộc sống bình yên trước kia.
Theo Giám đốc Sở Y tế bang Sao Paulo, việc tự chủ sản xuất vaccine đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu và củng cố năng lực công nghệ sinh học quốc gia.
Theo Bộ Nội vụ, cả nước có 146.839 người đã có quyết định nghỉ việc theo chính sách quy định tại Nghị định số 178/2025/NĐ-CP và việc chi trả tiền hỗ trợ đã hoàn thành 100%.
Những ngôi nhà tình nghĩa khang trang, những phần quà ý nghĩa đã góp phần động viên các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) không ngừng vươn lên trong cuộc sống.
Thời gian qua, nhiều khu vực công cộng, tiểu công viên trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cỏ mọc um tùm, cây cối không được cắt tỉa, một số hạng mục đã xuống cấp…
Trong bối cảnh mới, đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại tiếp tục nêu cao trách nhiệm, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Mô hình "Phòng, chống bạo lực gia đình" được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong việc xây dựng đời sống gia đình văn hóa, hạnh phúc và bền vững.