Hơn 500 người bị bắt trong cuộc đột kích lớn sau lệnh của ông Hun Sen

Sau yêu cầu mạnh mẽ từ Thủ tướng Hun Sen hôm 17/9, giới chức Campuchia đã tiến hành một số cuộc truy quét nhằm trấn áp nạn cờ bạc bất hợp pháp vào cuối tuần qua.

Hơn 500 người bị bắt trong cuộc đột kích lớn sau lệnh của ông Hun Sen

Hôm 17/9, giới chức Campuchia đã đột kích công ty giải trí quốc tế Boeng Chheng, nằm ở số 3 Sangkat, thành phố Sihanoukville. Theo báo cáo, giới chức tìm thấy bằng chứng về đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Hơn 500 người bị bắt trong cuộc đột kích lớn sau lệnh của ông Hun Sen

Hơn 400 người đã bị bắt giữ trong chiến dịch hôm 17/9. Nhà chức trách cho biết chi tiết vụ việc sẽ được công bố sau khi toàn bộ chiến dịch truy bắt hoàn tất. Theo thông cáo, vụ bố ráp có sự tham gia của nhiều cơ quan nhà nước như Bộ Chỉ huy hành chính tỉnh Preak Sihanouk, Cảnh sát Quốc gia, Tổng cục Nhập cư, và một số cơ quan khác, Khmer Times đưa tin.

Hơn 500 người bị bắt trong cuộc đột kích lớn sau lệnh của ông Hun Sen

Tại khu vực Tonle Bassac, Kieng Leak - người đứng đầu quận Chamkar Mon - đã dẫn đầu lực lượng truy quét một tụ điểm đánh bạc vào chiều 17/9. Một số nghi phạm đã bị bắt, trong khi cơ quan chức năng thu giữ các thiết bị đánh bạc.

Hơn 500 người bị bắt trong cuộc đột kích lớn sau lệnh của ông Hun Sen

Tại Sen Sok, lực lượng Campuchia cũng đột kích vào khu vực đánh bạc bất hợp pháp và bắt giữ 12 người cả nam lẫn nữ. Hoạt động ở Sen Sok được tiến hành vào đầu giờ sáng 18/9 và diễn ra tại quán bar Josibiyako.

Hơn 500 người bị bắt trong cuộc đột kích lớn sau lệnh của ông Hun Sen

Những đợt trấn áp cũng diễn ra ở khắp các khu vực ở Phnom Penh, bao gồm Chbar Ampov - 2 vụ bắt giữ, Khan Kambol - 8 vụ, Khan Toul Kork - 6 vụ, Khan Russey Keo - 3 vụ và Khan Chroy Changva - 4 vụ.

Hơn 500 người bị bắt trong cuộc đột kích lớn sau lệnh của ông Hun Sen

Nguồn tin cho biết ngoài những nơi kể trên, nhiều khu vực khác cũng chứng kiến các đợt đột kích tương tự.

Hơn 500 người bị bắt trong cuộc đột kích lớn sau lệnh của ông Hun Sen

Tại Boeung Keng Kang, nhà chức trách bắt giữ 11 người và tịch thu dụng cụ đánh bạc bất hợp pháp. Những đợt bắt giữ này diễn ra sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo cách chức cán bộ để nạn cờ bạc hoành hành hôm 17/9. Ông đã ra lệnh xử lý nghiêm nạn cờ bạc bất hợp pháp: “Tôi ban hành một mệnh lệnh tối nghiêm, đề nghị hành động dứt khoát và kịp thời. Tôi sẽ không ngần ngại cách chức tỉnh trưởng, đô trưởng, lãnh đạo các huyện, xã hoặc bất kỳ cán bộ công an nào bị coi là thiếu trách nhiệm”.

Hơn 500 người bị bắt trong cuộc đột kích lớn sau lệnh của ông Hun Sen

Ông Hun Sen khẳng định không thể tiếp tục dung túng cho tình trạng hoạt động vô phép tại các sòng bạc. Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh việc đánh bạc không mang lại lợi ích kinh tế, ngược lại nó làm những người nghiện cờ bạc phải bán trâu, bò, nhà cửa. Ông Hun Sen cũng ra lệnh đóng cửa các quán cà phê, quán ăn và các tụ điểm có hoạt động đánh bạc, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp phải rút khỏi hoạt động cờ bạc bất hợp pháp nếu không muốn bị đóng cửa.

Theo Zing

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!