Hơn 7.000 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Từ ngày 1/5/2021 đến nay, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương lên tới trên 7.022 tỷ đồng.

Hơn 7.000 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận 10 tấn gạo ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đã tiếp nhận từ Tập đoàn CEO số tiền 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng dịch COVID-19; 50.000 USD từ Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam và 882 triệu đồng từ Tổng cục Thuế ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Như vậy, từ ngày 1/5/2021 đến nay, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương lên tới trên 7.022 tỷ đồng; trong đó, số tiền ủng hộ qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 794,8 tỷ đồng; qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố là trên 6.227 tỷ đồng.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Lê Tiến Châu trân trọng cảm ơn những tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp đã chung tay ủng hộ mua vaccine và công tác phòng, chống dịch COVID-19; khẳng định đây là những món quà có ý nghĩa tinh thần to lớn, góp phần tăng cường nguồn lực, chung sức cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Chia sẻ với những khó khăn của người dân, doanh nghiệp trong thời điểm này, ông Lê Tiến Châu cho rằng, mặc dù khó khăn nhưng lời kêu gọi của Tổng Bí thư , Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được đông đảo người dân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... trong và ngoài nước đồng lòng ủng hộ, qua đó phát huy tinh thần tương thân tương ái, góp thêm nguồn lực sớm hiện thực hóa mục tiêu tiêm vaccine miễn phí cho người dân và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Ông Lê Tiến Châu cho biết từ nguồn lực tiếp nhận được, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã phân bổ tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 số tiền 1.036 tỷ đồng; phân bổ 84,350 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân các địa phương; hỗ trợ Bộ Quốc phòng số tiền 54,506 tỷ đồng; Bộ Ngoại giao số tiền 4,052 tỷ đồng; hỗ trợ các bệnh viện, cơ sở y tế tổng số tiền trên 31,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kinh phí còn được phân bổ để hỗ trợ 1,7 triệu suất ăn tương đương số tiền 51 tỷ đồng cho 17 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Tại các địa phương, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố đã phân bổ trên 2.000 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh, thời gian tới, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục rà soát, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để phân bổ nguồn lực hỗ trợ.

Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu cam kết từ số tiền tiếp nhận được, Mặt trận sẽ phân bổ công khai, minh bạch, đúng pháp luật, góp phần để đất nước sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trao số tiền ủng hộ tới đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , đại diện các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đều bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn của lực lượng chống dịch ở tuyến đầu cũng như thể hiện mong muốn được chung tay cùng Đảng, Chính phủ, nhân dân sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19 ; khẳng định việc thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19 là chủ trương đúng đắn, mang đến niềm tin, hy vọng cho người dân Việt Nam, qua đó đẩy nhanh tiến độ tạo miễn dịch cộng đồng, góp phần đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...