Kết nối hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Chiều 9/3, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài nhằm tổng kết công tác năm 2019 và định hướng hoạt động trong năm 2020.

Kết nối hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và lãnh đạo Sở Ngoại vụ điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Hiện nay, có 504 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động thường xuyên tại Việt Nam, với tổng giá trị viện trợ giải ngân khoảng 270 đến 300 triệu USD mỗi năm. Hoạt động viện trợ được triển khai ở cả 63 tỉnh, thành phố trong nhiều lĩnh vực, tập trung vào các lĩnh vực mà Việt Nam còn gặp khó khăn và có nhu cầu như: Y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết các vấn đề xã hội, giảm nghèo, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu…

Nhìn chung, hầu hết các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tuân thủ tốt các quy định của Việt Nam, có sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam trong quá trình triển khai dự án; giá trị viện trợ tiếp tục giữ ổn định, phần lớn các dự án phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam.

Kết nối hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và lãnh đạo Sở Ngoại vụ điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Định hướng năm 2020, Việt Nam sẽ tập trung phối hợp triển khai chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 – 2025; tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin quá trình thẩm định, xử lý giấy đăng ký thực hiện dự án của các tổ chức.

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai dự án nhân đạo, phát triển kinh tế xã hội… trên cơ sở tuân thủ quy định, pháp luật Việt Nam.

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo, tham luận của một số bộ, ngành, địa phương chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất những kiến nghị cụ thể về công tác phi chính phủ nước ngoài.

Kết nối hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Các đại biểu tham dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thời gian qua đang ngày càng chặt chẽ, bình đẳng hơn. Các tổ chức đã góp phần giải quyết một số vấn đề xã hội, giảm nghèo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, đã hỗ trợ nâng cao vị thế cũng như góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Thời gian tới, Ủy ban mong muốn các địa phương, đơn vị tiếp tục vận động các nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nhằm tăng cường nguồn lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cần thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025 theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 17/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, có 30 tổ chức đã được cấp giấy đăng ký hoạt động tại tỉnh Hà Tĩnh, hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, phát triển nông thôn và các chương trình, dự án về vấn đề xã hội, môi trường, giảm nhẹ thiên tai, cứu trợ khẩn cấp. Năm 2019, có 12 chương trình, dự án đang được triển khai của 12 tổ chức tài trợ, trong đó có 8 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 4 tổ chức quốc tế. Tổng giá trị viện trợ cam kết đạt trên 1,4 triệu USD.

Nhìn chung, các dự án đều mang ý nghĩa xã hội cao, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là đối với người dân ở các vùng sâu vùng xa… Các dự án đều được triển khai đúng theo kế hoạch và được đánh giá là tiếp cận có hiệu quả.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...
Tiếp tục nghiên cứu, phát huy trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Tiếp tục nghiên cứu, phát huy trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên) được tổ chức vào ngày 14/12/2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá "chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", “gốc vững, thân chắc, cảnh uyển chuyển” (“Thân gầy guộc, lá mong manh, mà sao nên lũy, nên thành tre ơi!”), thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.