Khởi đầu tích cực, tạo đà bứt phá các mục tiêu kinh tế - xã hội

(Baohatinh.vn) - Những tín hiệu tích cực của quý I, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh Hà Tĩnh, tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị đang kỳ vọng tạo đà vững chắc cho sự phát triển của tỉnh.

Dấu ấn 3 tháng “khởi động”

Triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, quyết tâm thực hiện mục tiêu GRDP đạt trên 8%, cả hệ thống chính trị đã tập trung cao để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD, tích cực thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng.

Nhờ đó, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, kinh tế trong 3 tháng đầu năm vẫn có nhiều điểm sáng ở cả 3 trụ cột: công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp, đưa tăng trưởng GRDP đạt 6,5%, cao hơn so với kịch bản đặt ra.

bqbht_br_3.jpg
Các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất ngay từ những tháng đầu năm để thực hiện các mục tiêu đặt ra. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Nhà máy sản xuất Pin VinES.

Trên lĩnh vực công nghiệp, hoạt động xuất khẩu thép gặp khó do tác động từ thị trường thế giới nên sản xuất có phần chững lại. Song, ngành chủ lực này lại đón nhận những tín hiệu đáng mừng từ các sản phẩm khác, đặc biệt, Nhà máy liên doanh sản xuất Pin Lithium VinES-Gotion (KKT Vũng Áng) đã đi vào vận hành và cho ra đời những sản phẩm cellpin đầu tiên.

Theo ông Đặng Văn Thành - Giám đốc Sở Công thương, quý I, giá trị sản xuất công nghiệp trong GRDP tăng 3,3%. Sản phẩm thép do khó khăn về thị trường đầu ra nên sản lượng đạt khoảng 1,2 triệu tấn, giảm 17%. Một số sản phẩm chủ lực duy trì ổn định hoặc tăng khá như: điện sản xuất tăng 2,4%; bia tăng 4%; sợi tăng 43%; packpin tăng gấp 5 lần cùng kỳ, cellpin đạt 3 triệu cell. Trong những quý sau, ngành công nghiệp dự kiến sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng hơn.

bqbht_br_2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác kiểm tra sản xuất tại Công ty CP Tập đoàn bia rượu và nước giải khát Sao Vàng – SAVABECO vào tháng 2/2025.

Hoạt động thương mại - dịch vụ duy trì đà tăng trưởng khá, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Ngành du lịch sôi động với các hoạt động vui chơi, du xuân đầu năm. Số liệu từ Chi cục Thống kê tỉnh cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa 3 tháng đạt gần 19.000 tỷ đồng, tăng gần 10%; hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất nông nghiệp ổn định, đóng vai trò là trụ đỡ nền kinh tế với sản lượng vụ đông tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, vụ xuân gieo trồng đảm bảo thời vụ, các loại cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Dịch bệnh trong chăn nuôi được kiểm soát, gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Bên cạnh đó, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn tiếp tục được quan tâm, phát triển.

bqbht_br_6.jpg
Hoạt động thương mại sôi động đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa trong quý I đạt gần 19.000 tỷ đồng.

Nhiệm vụ thu ngân sách được các cơ quan tài chính tập trung với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt về quản lý nguồn thu, tập trung huy động các nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí. Nhờ đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn trong quý I đạt hơn 4.937 tỷ đồng, đạt 27,7% dự toán.

Điểm sáng đáng mừng trong quý đầu năm là các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh như cao tốc Bắc Nam, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast… được tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai. Nhờ đó, tổng vốn đầu tư xã hội quý I/2025 đạt khá, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Với các giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 23% kế hoạch, thuộc tốp khá của cả nước. Đây là những yếu tố quan trọng đưa giá trị khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 5,5%, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh.

cao-toc-bac-nam-1.jpg
Dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh được tập trung thi công, phấn đấu "về đích" đúng tiến độ. Ảnh: Văn Đức.

Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê tỉnh nhận định: "Với sự chủ động, quyết liệt của tỉnh và các địa phương trong triển khai các giải pháp, kinh tế của tỉnh những tháng đầu năm nay có nhiều khởi sắc, các lĩnh vực đều tăng trưởng khá, nhất là lĩnh vực xây dựng có mức tăng 15,4%, vượt trội so với dự kiến. Đóng góp cho nền kinh tế 3 tháng đầu năm chủ yếu là từ những động lực tăng trưởng như một số sản phẩm công nghiệp, các dự án trọng điểm có khối lượng xây dựng lớn".

Bên cạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác chăm lo cho đời sống Nhân dân cũng được quan tâm và đạt những kết quả đáng ghi nhận. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ được tổ chức đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần cho Nhân dân. Thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả cấp quốc gia và quốc tế. Giáo dục gây ấn tượng với 84 giải học sinh giỏi quốc gia, đứng thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ đạt giải.

a11.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và lãnh đạo tỉnh trao hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Thành (xã Hà Linh, Hương Khê).

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành xây dựng hơn 2.300 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công trước ngày 19/5/2025 theo chỉ đạo của Trung ương.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh đã tập trung cao cho nhiệm vụ sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Khai thác tối đa dư địa, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng

Những tín hiệu tích cực trong chặng đầu năm không chỉ phản ánh sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế tỉnh nhà mà còn cho thấy nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN và người dân.

79.jpg
Nhiệm vụ đẩy nhanh vốn đầu tư công được tập trung, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, cả hệ thống chính trị đang nỗ lực, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm và cả trong giai đoạn. Kết quả đạt được trong những tháng đầu năm là “bước đệm” quan trọng, cho thấy triển vọng tươi sáng, tạo tiền đề tăng tốc, bứt phá cho những tháng tiếp theo.

Theo phân tích của Chi cục Thống kê tỉnh, những tháng tiếp theo, dù còn chịu tác động từ khó khăn chung, đặc biệt là thị trường xuất khẩu thép nhưng trên địa bàn tỉnh cũng có những dư địa triển vọng cho mục tiêu tăng trưởng 8%. Đó là sản lượng sản phẩm packpin và cellpin sẽ tăng khá nhằm phục vụ định hướng mở rộng thị trường của ô tô VinFast trong nước và quốc tế; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 dự kiến vận hành tổ máy số 1 vào tháng 6/2025, Nhà máy Sản xuất ô tô điện sẽ vận hành vào quý IV…

a1.jpg
Các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh sẵn sàng đón khách mùa du lịch hè 2025.

Đánh giá lại kết quả quý I và những mặt còn hạn chế cần tháo gỡ, các cấp, ngành, đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch, kịch bản tăng trưởng, xác định các giải pháp căn cơ, quyết liệt cho chặng tiếp theo để đồng hành cùng tỉnh “cán đích” các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2025.

Theo ông Lê Trung Phước - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đơn vị tiếp tục tập trung thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là các dự án đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, các dự án phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; hỗ trợ xử lý khó khăn, vướng mắc để các dự án đi vào hoạt động SXKD ổn định; thực hiện công tác rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính…

Là đơn vị quản lý Nhà nước lĩnh vực “đầu kéo” của nền kinh tế, Sở Công thương cũng đã chủ động xây dựng các giải pháp nhằm tạo sự đột phá, trong đó quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhà máy Sản xuất ô tô điện, tạo động lực tăng trưởng mới; theo dõi, đốc thúc sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực; hỗ trợ hoạt động xuất khẩu.

bqbht_br_1.jpg
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II dự kiến sẽ vận hành tổ máy số 1 vào tháng 6/2025.

Tại cuộc họp đánh giá tình hình KT-XH quý I, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục rà soát, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, từng quý để tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhằm đạt cao nhất các chỉ tiêu phát triển KT-XH. Trong đó, nhấn mạnh các nhiệm vụ: tập trung cao thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, không để chậm trễ, ngắt quãng, khẩn trương hoàn thành thủ tục phân bổ vốn cho các dự án chưa phân bổ; thực hiện quyết liệt, tăng cường hậu kiểm, chống thất thu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đóng góp lớn cho tăng trưởng; duy trì sản xuất nông nghiệp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh NTM; chuẩn bị chu đáo cho mùa du lịch biển; quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát; chú trọng phát triển toàn diện văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế…

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mùa “săn” sản vật biển ở Hà Tĩnh

Mùa “săn” sản vật biển ở Hà Tĩnh

Sở hữu ngư trường rộng lớn cùng nguồn hải sản phong phú, giá trị, mùa hè là lúc ngư dân các làng chài ven biển Hà Tĩnh hào hứng ra khơi, mang về "lộc biển" phục vụ khách du lịch gần xa.
Hà Tĩnh xác định kinh tế số là chìa khoá thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả, bền vững

Hà Tĩnh xác định kinh tế số là chìa khoá thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả, bền vững

Được xác định là một trong 3 trụ cột của chuyển đổi số, kinh tế số được xem là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để đạt được mục tiêu đến năm 2030, quy mô của kinh tế số toàn tỉnh chiếm trên 20% GDP, hiện nay Hà Tĩnh đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để từng bước đưa kinh tế số giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Xả trạm không thu phí nếu xảy ra ùn tắc trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ

Xả trạm không thu phí nếu xảy ra ùn tắc trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ

Để chủ động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông, ngày 5/4, Cục Đường bộ Việt Nam đã gửi văn bản tới các Khu Quản lý đường bộ; các Sở Xây dựng, doanh nghiệp, nhà đầu tư dự án BOT; Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ thu phí yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025.
SAVABECO vinh dự đạt 2 giải vàng tại Monde Selection 2025

SAVABECO vinh dự đạt 2 giải vàng tại Monde Selection 2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và nước giải khát Sao Vàng (SAVABECO) vừa ghi dấu ấn quốc tế khi 2 sản phẩm: Bia chai Gold Star Platinum 330ml và bia lon Sao vàng Special 250ml xuất sắc giành Giải vàng tại MONDE SELECTION 2025 - một trong những giải thưởng danh giá và lâu đời nhất thế giới về chất lượng sản phẩm tiêu dùng.