Khơi nguồn cho phụ nữ Nghi Xuân khởi nghiệp

(Baohatinh.vn) - Diễn đàn kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 2022 nhằm tháo gỡ khó khăn cho chị em Nghi Xuân (Hà Tĩnh) về kiến thức, nguồn vốn và hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm.

Hội LHPN huyện Nghi Xuân vừa tổ chức Diễn đàn “Kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2022 và ra mắt CLB phụ nữ khởi nghiệp .

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan và huyện Nghi Xuân tham dự.

Khơi nguồn cho phụ nữ Nghi Xuân khởi nghiệp

Các đại biểu tham dự Diễn đàn kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2022

Trong 5 năm qua (2017 - 2022), hội phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức 194 cuộc truyền thông về Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 cho gần 20 ngàn lượt chị em phụ nữ tham gia.

Cùng với đó, phối hợp hỗ trợ xây dựng 123 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm; xây dựng và hoàn thiện 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao và thành lập 16 tổ hợp tác, 3 Hợp tác xã do phụ nữ quản lý.

Khơi nguồn cho phụ nữ Nghi Xuân khởi nghiệp

Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Xuân Nguyễn Thị Thu Trang: Mong muốn diễn đàn sẽ giải quyết những nút thắt để các chị em phụ nữ tiếp cận được nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật trong quá trong khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Thông qua hoạt động khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, trong những năm qua đã có nhiều gương phụ nữ tiêu biểu trong lao động, sản xuất, các chị đã cần cù, sáng tạo vượt khó vươn lên.

Tiêu biểu như: mô hình Hợp tác xã sản xuất, chế biến hải sản Hoa Linh Chi của chị Hoàng Thị Hoa (xã Cương Gián); mô hình Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp và thủy lợi của chị Nguyễn Thị Hằng (xã Xuân Phổ); mô hình Hợp tác xã chăn nuôi lợn nái Thắng Lợi của chị Nguyễn Thị Nghĩa (xã Xuân Thành); Công ty cổ phần An Hồng chế biến gỗ xuất khẩu của chị Lê Thị Kim Hòa (thị trấn Xuân An); Hợp tác xã dịch vụ môi trường của chị Nguyễn Thị Lý (xã Cương Gián)...

Khơi nguồn cho phụ nữ Nghi Xuân khởi nghiệp

Chị Mai Thị Thu Thủy, Hội LHPN xã Đan Trường: Chúng tôi thấy khó khăn ở khâu hoàn thiện thủ tục, hồ sơ giấy tờ để đảm bảo các điều kiện hưởng chính sách ở một số nội dung như: phương án sản xuất, hóa đơn đỏ, tác động bảo vệ môi trường.

Diễn đàn Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 với mong muốn góp phần thúc đẩy thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; tạo thêm cơ hội để phụ nữ chia sẻ các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp; thúc đẩy thực hiện hóa các ý tưởng khởi nghiệp, nhằm thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia bình đẳng giới.

Khơi nguồn cho phụ nữ Nghi Xuân khởi nghiệp

Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Nghi Xuân Võ Quang Trung chia sẻ về quy định mức cho vay nguồn giải quyết việc làm để đáp ứng với nhu cầu khởi nghiệp của chị em phụ nữ trên địa bàn.

Đặc biệt, giải quyết các nút thắt để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho chị em về kiến thức, nguồn vốn, kết nối giới thiệu, quảng bá sản phẩm và hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ.

Tại diễn đàn, chị em phụ nữ đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp, chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh để từ đó tạo động lực cho chị em phụ nữ mạnh dạn tham gia khởi nghiệp, tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định…

Khơi nguồn cho phụ nữ Nghi Xuân khởi nghiệp

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quyên: Hội LHPN tỉnh sẽ hỗ trợ , giúp đỡ các mô hình kinh tế hộ hướng đến liên kết trong sản xuất kinh doanh (THT, HTX, tổ nhóm liên kết...) về KHKT và quảng bá sản phẩm.

Các đại biểu tham dự chia sẻ nhiều kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, các quy trình và thủ tục đăng ký chứng nhận sản phẩm OCOP, khởi tạo ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh đồng thời truyền cảm hứng thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới.

Dịp này, Hội LHPN huyện Nghi Xuân cũng đã tổ chức ra mắt CLB Phụ nữ khởi nghiệp huyện Nghi Xuân. CLB có 26 thành viên, trong đó, ban chủ nhiệm 5 người.

Thông qua hoạt động của CLB nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao kiến thức quản lý, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh, đồng thời tạo mối quan hệ tốt trong xã hội.

Khơi nguồn cho phụ nữ Nghi Xuân khởi nghiệp

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Nghi Xuân tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm CLB phụ nữ khởi nghiệp

Chủ đề Danh nhân Hà Tĩnh

Đọc thêm

Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn

Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn

Một phần đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) đã bị vỡ do mưa lớn khiến lượng nước đổ về hồ chứa tăng cao.
Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định Hà Tĩnh sẽ sử dụng nguồn lực hiệu quả, đúng địa chỉ, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống nhân dân.
Ấm áp mùa Trăng nơi bão lũ đi qua

Ấm áp mùa Trăng nơi bão lũ đi qua

Những món quà nhỏ, những hoạt động giản dị trong đêm Trung thu đã giúp các em ở các địa phương chịu ảnh hưởng bão lũ có thêm một mùa trung thu ấm áp, yêu thương và ý nghĩa.
Những mái ấm vững vàng trong giông bão

Những mái ấm vững vàng trong giông bão

Những ngôi nhà được xây dựng khang trang, kiên cố từ Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh đã vững vàng vượt qua giông bão.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Dự kiến nhiều người được tăng lương từ ngày 1/1/2026

Dự kiến nhiều người được tăng lương từ ngày 1/1/2026

Tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ đề xuất nhiều xã, phường được điều chỉnh vùng, giúp người lao động được tăng lương tối thiểu đến 900.000 đồng/tháng, từ ngày 1/1/2026.