Hơn 150 đại biểu được trang bị các kiến thức về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững.
Nhiều sâu bệnh gây hại vụ xuân khiến nông dân Hà Tĩnh tăng dùng thuốc bảo vệ thực vật, dẫn đến lạm dụng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái đồng ruộng và sức khỏe con người.
Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ bằng kỹ thuật mạ khay, cấy máy của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) góp phần đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giải phóng sức lao động cho người dân và nâng cao năng suất lúa.
Thời điểm này, trên những cánh đồng lúa đang trổ bông ở Hà Tĩnh, nhiều vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng bị vứt bừa bãi, ảnh hưởng lớn đến môi trường.
Thay vì phát cỏ, dọn vệ sinh đồng ruộng, nhiều hộ dân tại Hà Tĩnh đã lạm dụng thuốc trừ cỏ để làm sạch ruộng đồng. Tuy tiết kiệm được chút thời gian, công sức, nhưng việc làm này lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, môi sinh và đe dọa đến sức khỏe con người.