Lãnh đạo Bôlykhămxay, Khăm Muộn chúc tết đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp đón tết cổ truyền Việt Nam, sáng 2/2, đoàn đại biểu tỉnh Bôlykhămxay và tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) đã sang thăm, chúc tết Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh.

lanh dao bolykhamxay chuc tet dang bo va nhan dan ha tinh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải đón tiếp đoàn.

* Phó Bí thư Tỉnh ủy Bôlykhămxay - Sú Văn Ni Xay Xạ Nạ chúc mừng những kết quả của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong phát triển KT-XH thời gian qua; đồng thời, thông tin khái quát một số tình hình phát triển của Bôlykhămxay và kết quả mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bôlykhămxay gửi lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã giúp đỡ Bôlykhămxay thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực.

lanh dao bolykhamxay chuc tet dang bo va nhan dan ha tinh

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bôlykhămxay mong muốn hai tỉnh tiếp tục vun đắp tình hữu nghị ngày càng chí tình chí nghĩa, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bôlykhămxay đã dành cho Hà Tĩnh nhân dịp 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc. Hà Tĩnh sẽ nỗ lực hết mình cùng Bôlykhămxay thực hiện các nội dung trong biên bản ký kết hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, tăng cường mối quan hệ truyền thống giữa hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng.

* Thay mặt đoàn công tác, Phó tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn - Khăm Sí Út Thi Vông bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tựu Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua. Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong chiến tranh cũng như trong công cuộc đổi mới hôm nay; khẳng định tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, toàn diện.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Phó tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh; chúc Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả trong thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ tỉnh; chúc tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước nói chung, Hà Tĩnh - Khăm Muộn nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Cảm ơn những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khăm Muộn dành cho Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng mong muốn 2 nước, 2 tỉnh sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đặc biệt đã được dày công vun đắp trong thời gian qua.

Thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Lào nói chung, Khăm Muộn nói riêng trong đầu tư, hợp tác; đào tạo học sinh. Đồng thời, mong muốn Khăm Muộn hỗ trợ doanh nghiệp Hà Tĩnh đầu tư, khai thác trên đất Khăm Muộn…

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Hà Tĩnh sắp xếp 209 xã, phường, thị trấn thành 69 đơn vị (9 phường, 60 xã). Đây không phải là lần đầu tiên Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhưng là lần sắp xếp có tính chất lịch sử, khi tiến hành bỏ cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.