Lãnh đạo các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội nước ta tiếp tục nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước.

* Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Htin Kyaw, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, Phó Tổng thống Myanmar Mynint Swe và Phó Tổng thống Myanmar Henry Van Thio đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Các nhà Lãnh đạo Myanmar đều bày tỏ vui mừng khi hai nước đã đưa mối quan hệ song phương lên quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện, xác định các biện pháp củng cố quan hệ và mở rộng hợp tác hơn nữa giữa hai nước; tin tưởng chắc chắn rằng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Myanmar sẽ ngày càng phát triển trong những năm tới, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước và vì một Cộng đồng ASEAN vững mạnh hơn.

* Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong các bức điện, các nhà Lãnh đạo Ấn Độ khẳng định rất coi trọng quan hệ hữu nghị thân thiện, lâu bền và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam; nhấn mạnh năm 2017 là năm đặc biệt khi hai nước tổ chức “Năm Hữu nghị” để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược; bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ ngày càng chặt chẽ và được củng cố hơn nữa.

* Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro Moros gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong bức điện của, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro Moros khẳng định Venezuela mong muốn củng cố quan hệ chính trị, hợp tác song phương và hữu nghị với Việt Nam.

* Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng và khẳng định mong muốn vun đắp mối quan hệ song phương Việt Nam - Liên bang Đức ngày càng phát triển chặt chẽ.

* Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong điện mừng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đánh giá cao những thành tựu hợp tác quan trọng giữa hai nước đã đạt được trong thời gian qua, mong muốn cùng Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, chúc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2017.

* Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bức điện của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có đoạn viết: “Tôi mong đợi làm việc cùng Ngài nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước chúng ta và trông đợi chuyến thăm tới đất nước tươi đẹp của Ngài vào tháng 11 tới. Nhân dịp kỷ niệm ngày đặc biệt này, chúng tôi xin gửi tới Ngài và Nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và xin chúc cho hòa bình, phồn vinh và hạnh phúc”.

* Tổng thống nước Cộng hòa Italy Sergio Mattarella gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bức điện của Tổng thống Italy Sergio Mattarella có đoạn viết: “Sự bền chặt của tình bạn lâu đời đang gắn kết Hà Nội và Roma, tạo tiền đề để hai bên xúc tiến hợp tác trên các lĩnh vực ngày một nhiều hơn, những hoạt động luôn luôn đổi mới và có thể đóng góp hiệu quả cho quá trình phát triển kinh tế và xã hội của hai quốc gia”.

* Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang, trong đó bày tỏ vui mừng và khẳng định mong muốn tiếp tục phát triển hơn nữa quan hệ hai nước, hướng tới dịp kỷ niệm 5 năm Quan hệ hối tác chiến lược và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp năm 2018.

* Toàn quyền Australia Peter Cosgrove, gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Các nhà Lãnh đạo Australia khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Australia ở khu vực; đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ; nhấn mạnh việc đăng cai tổ chức APEC 2017 là cơ hội tuyệt vời để thế giới thấy sự phát triển kinh tế năng động của Việt Nam và Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2017, và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.

* Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Điện mừng của các nhà Lãnh đạo Ukraine khẳng định Ukraine dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc phát triển quan hệ toàn diện với Việt Nam; bày tỏ tin tưởng những nỗ lực mạnh mẽ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương trên tất cả lĩnh vực, cũng như tìm kiếm các cơ hội mới để hiện thực hóa tiềm năng sẵn có sẽ tiếp tục đem lại những kết quả tích cực, đáp ứng lợi ích của nhân dân Việt Nam và Ukraine, tạo xung lực cho việc mở rộng hợp tác cùng có lợi vì lợi ích của hai nước.

*Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi; Ngoại trưởng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Rex Tillerson; Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin cũng đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Theo VGP News

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...