Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm và các khu di tích

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, sáng 9/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng dẫn đầu đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể đã tới dâng hương tại các khu di tích, Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm.

lanh dao ha tinh dang huong tai nghia trang liet sy nam va cac khu di tich

Đoàn dâng hương tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng…

lanh dao ha tinh dang huong tai nghia trang liet sy nam va cac khu di tich

…Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Trong không khí thiêng liêng của đất trời chuẩn bị bước sang xuân mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cùng lãnh đạo Hà Tĩnh đã làm lễ dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng – người thanh niên cộng sản đầu tiên; các liệt sỹ TNXP và 10 liệt nữ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm (Hương Sơn).

lanh dao ha tinh dang huong tai nghia trang liet sy nam va cac khu di tich

Đoàn dâng hương cố Tổng Bí thư Trần Phú

lanh dao ha tinh dang huong tai nghia trang liet sy nam va cac khu di tich
lanh dao ha tinh dang huong tai nghia trang liet sy nam va cac khu di tich

và các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm

Trước anh linh của Tổng Bí thư Trần Phú, anh hùng Lý Tự Trọng, 10 liệt nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc và các anh hùng liệt sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cùng các đại biểu bày tỏ sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn nguyện hứa sẽ luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

lanh dao ha tinh dang huong tai nghia trang liet sy nam va cac khu di tich
lanh dao ha tinh dang huong tai nghia trang liet sy nam va cac khu di tich

Đoàn tặng quà cho Ban Quản lý các khu di tích....

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Nắm bắt vụ việc từ công tác tiếp dân định kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Hương Xuân xem xét toàn bộ sự việc và tăng cường tuyên truyền, vận động để giải quyết hợp tình, hợp lý sau gần 9 năm không thể thi hành án.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.