Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm liệt sỹ quân tình nguyện, tham quan một số dự án tại Lào

(Baohatinh.vn) - Dâng hương tại Nhà thờ Liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các chiến sỹ Việt Nam, góp phần giúp đất nước bạn giành độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm liệt sỹ quân tình nguyện, tham quan một số dự án tại Lào

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đến dâng hương tại Nhà thờ các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, thuộc tỉnh Bôlykhămxay.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào, chiều 6/7, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương tại Nhà thờ các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và tham quan dự án xây dựng Khu Kinh tế Cầu Hữu Nghị Lào - Thái số 5 giữa tỉnh Bôlykhămxay (Lào) và tỉnh Bưng Càn (Thái Lan).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng tham dự.

Các đồng chí Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay: Khăm Vén Păn Nha Nu Vông, Ban Xéng Pả Thăm Mả Vông; Thiếu tướng Chuông Chăn Lát Sả Vông - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bôlykhămxay cùng đi với đoàn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm liệt sỹ quân tình nguyện, tham quan một số dự án tại Lào

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Nhà thờ các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào được tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bôlykhămxay khánh thành vào ngày 24/12/2016. Nhà thờ có diện tích 171 m2 được xây dựng hài hòa, biểu hiện sâu sắc triết lý âm dương, ngũ hành và phù hợp với truyền thống văn hóa của 2 nước Việt Nam - Lào.

Đây là công trình được hoàn thành với tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm của 2 tỉnh Hà Tĩnh - Bôlykhămxay nhằm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ghi nhớ, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị của 2 tỉnh, 2 dân tộc.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm liệt sỹ quân tình nguyện, tham quan một số dự án tại Lào

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh, góp phần giúp nước bạn giành độc lập.

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh, góp phần giúp nước bạn giành độc lập; qua đó, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt hai đất nước Việt Nam và Lào.

Cũng trong chiều 6/7, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác tỉnh đã đến tham quan dự án xây dựng Khu Kinh tế cầu Hữu Nghị Lào - Thái số 5 giữa tỉnh Bôlykhămxay (Lào) và tỉnh Bưng Càn (Thái Lan).

Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm liệt sỹ quân tình nguyện, tham quan một số dự án tại Lào

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác tỉnh đã đến tham quan dự án xây dựng Khu Kinh tế Cầu hữu nghị số 5 giữa tỉnh Bôlykhămxay (Lào) và tỉnh Bưng Càn (Thái Lan).

Dự án được khởi công vào năm 2021 (phê duyệt từ năm 2019), gồm 2 hợp phần: cầu vượt sông Mekong và đoạn đường dẫn cùng khu hải quan.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm liệt sỹ quân tình nguyện, tham quan một số dự án tại Lào

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác Hà Tĩnh đánh giá cao vai trò kết nối thương mại mang tầm khu vực của dự án.

Công trình thuộc địa bàn huyện Pạc Xăn, tỉnh Bôlykhămxay. Đến nay, hợp phần thứ nhất đã đạt khoảng gần 40% tiến độ; hợp phần thứ 2 đạt khoảng 50%. Theo đơn vị quản lý, dự kiến dự án hoàn thành vào cuối năm 2023.

Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm liệt sỹ quân tình nguyện, tham quan một số dự án tại Lào

Tiến độ chung 2 hợp phần công trình ước đạt gần 48%.

Cầu Hữu Nghị Lào - Thái số 5 được kỳ vọng trở thành tuyến đường thương mại và trung chuyển khu vực khác của Lào và các nước láng giềng. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ đưa tỉnh Bôlykhămxay trở thành điểm kết nối huyết mạch giữa Lào, Thái Lan và Việt Nam trên quãng đường dài 150 km. Đây cũng được xem là con đường kết nối ngắn nhất giữa ba quốc gia.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...