Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm dự án thủy lợi Việt Nam đầu tư tại Lào

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn các dự án, doanh nghiệp Hà Tĩnh tại Lào tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, thúc đẩy sản xuất – kinh doanh, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tô thắm tình hữu nghị Hà Tĩnh – Khăm Muồn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm dự án thủy lợi Việt Nam đầu tư tại Lào

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác nghe giới thiệu về quá trình xây dựng và phát triển tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam của Bác Hồ.

Tiếp tục chương trình công tác tại nước CHDCND Lào, sáng 28/3, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dẫn đầu đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm, kiểm tra dự án xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc và Công ty VILACO, thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tại huyện Xế Băng Phay, tỉnh Khăm Muồn.

Tiến sỹ Sổm Sả Ạt Ùn Sỉ Đa - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn tiếp và đi cùng đoàn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm dự án thủy lợi Việt Nam đầu tư tại Lào

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Khăm Muồn là nơi ghi dấu quãng thời gian hoạt động với nhiều đóng góp cho cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất nước Lào.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm dự án thủy lợi Việt Nam đầu tư tại Lào

Đoàn công tác Hà Tĩnh dâng hương tại khu lưu niệm.

Công trình là biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt thủy chung Việt – Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản dày công vun đắp.

Dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đại biểu bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho mối quan hệ, tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của 2 dân tộc Việt Nam - Lào.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm dự án thủy lợi Việt Nam đầu tư tại Lào

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi lưu bút tại khu lưu niệm.

Tiếp đó, đoàn đến thăm dự án “Xây dựng hệ thống thuỷ lợi huyện Nỏng Bốc" sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. UBND tỉnh Hà Tĩnh được giao làm nhiệm vụ chủ dự án phía Việt Nam.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm dự án thủy lợi Việt Nam đầu tư tại Lào

Đoàn đến thăm dự án “Xây dựng hệ thống thuỷ lợi huyện Nỏng Bốc.

Dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt gần 300 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào là hơn 260 tỷ đồng.

Sau khi được giao nhiệm vụ chủ dự án, UBND tỉnh đã thành lập Ban Quản lý dự án Nỏng Bốc - Hà Tĩnh để phối hợp với Ban Chỉ đạo, Ban chuyên trách dự án phía Lào, Cục Thủy lợi (Bộ Nông Lâm nghiệp Lào) triển khai, thực hiện dự án.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm dự án thủy lợi Việt Nam đầu tư tại Lào

Dự án chính thức được khởi công từ tháng 4/2022, đến nay công trình đã đạt khoảng 70% khối lượng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2023. Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần đảm bảo tưới tiêu cho khoảng 500 ha diện tích đất canh tác thuộc 4 bản dân cư cụm Song Muông, huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn; chống sạt lở các công trình đầu mối khu vực bờ sông Mê Kông.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm dự án thủy lợi Việt Nam đầu tư tại Lào

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà cho đơn vị thi công.

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao ban quản lý dự án hai tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muồn cũng như nhà thầu đã nỗ lực thi công công trình đạt và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung triển khai các hạng mục, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ hoàn thành theo kế hoạch. Mong muốn tỉnh Khăm Muồn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công trình thi công thuận lợi, sau khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm dự án thủy lợi Việt Nam đầu tư tại Lào

Đoàn công tác đến thăm VILACO.

Cũng trong chuyến công tác, đoàn đã đến thăm Công ty TNHH MTV Việt - Lào (VILACO). VILACO hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản thạch cao, tạo việc làm cho 130 công nhân người bản địa, với mức lương 5.000.000 kíp/tháng (khoảng 7,5 triệu VND/tháng), cao hơn gấp đôi so với mức lương theo thỏa ước lao động tập thể.

Năm 2022, công ty đạt doanh thu gần 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13 tỷ đồng, đóng nộp ngân sách Lào gần 1 triệu USD; hỗ trợ tỉnh Khăm Muồn trong các công trình phúc lợi xã hội năm 2022 đạt gần 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm dự án thủy lợi Việt Nam đầu tư tại Lào

Phát biểu tại buổi làm việc với công ty, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng những kết quả VILACO đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, doanh nghiệp không chỉ nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh mà còn quan tâm đến đời sống công nhân, người dân địa phương; hỗ trợ địa phương bằng nhiều công trình an sinh xã hội thiết thực.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm dự án thủy lợi Việt Nam đầu tư tại Lào

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị VILACO tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; đầu tư thiết bị, máy móc, dây chuyền hiện đại để mở rộng sản xuất, thị trường xuất khẩu sản phẩm; chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng khuôn viên nhà máy xanh – sạch – đẹp.

Đặc biệt, tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muồn vừa ký kết biên bản hợp tác năm 2023, do đó, VILACO cũng như Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh sẽ có vai trò là một trong những cầu nối quan trọng thực hiện các nội dung đã ký kết; góp phần tiếp tục tô thắm tình hữu nghị giữa hai tỉnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Biến động địa chính trị - doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để vượt qua thách thức?

Vấn đề hôm nay: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả ra sao? Đâu là bài học kinh nghiệm và giải pháp để bộ máy tiếp tục vận hành hiệu lực, hiệu quả? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn.
Lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo thực hiện Nghị quyết 57

Lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo thực hiện Nghị quyết 57

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57 gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xác định phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Thu hút đầu tư nước ngoài nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế

Thu hút đầu tư nước ngoài nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 10-NQ/TW là thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế; không chỉ hướng tới tăng trưởng nhanh mà còn bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm và chất lượng cao.
Giải bài toán liên kết FDI với doanh nghiệp trong nước

Giải bài toán liên kết FDI với doanh nghiệp trong nước

Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, điều hành khu vực có sức cạnh tranh cao ở châu Á, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!