Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc Tết cổ truyền Bunpimay - Lào

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà khẳng định Hà Tĩnh luôn coi trọng và ưu tiên phát triển mối quan hệ với tỉnh Savannakhet, Khăm Muồn cũng như các địa phương của Lào.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Bunpimay (nước CHDCND Lào), ngày 3/4, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Savannakhet và tỉnh Khăm Muồn.

Đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn và đồng chí Ling Thong Sẻng Ta Văn - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet đón tiếp đoàn.

2.jpg
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đến chúc Tết tại tỉnh Khăm Muồn.

Tại các tỉnh Savannakhet và Khăm Muồn, trong không khí ấm áp, thân tình, đồng chí Trần Báu Hà thay mặt lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào đón tết cổ truyền Bunpimay vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong năm mới.

Bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng các tỉnh Savannakhet, Khăm Muồn tiếp tục có những bước phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định, Hà Tĩnh luôn coi trọng và ưu tiên phát triển mối quan hệ với tỉnh Savannakhet, Khăm Muồn cũng như các địa phương của Lào.

6.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà trao đổi với lãnh đạo tỉnh Savannakhet.

Đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà các tỉnh Savannakhet, Khăm Muồn đạt được trong năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà nhấn mạnh: Thời gian qua, Hà Tĩnh và Savannakhet, Khăm Muồn luôn dành những tình cảm chân thành, tốt đẹp, quan tâm giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội; nhiều chương trình hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào học tập với nhiều chế độ ưu đãi hơn so với trước, đảm bảo cho lưu học sinh của nước bạn các điều kiện để yên tâm sinh sống và học tập trên địa bàn.

Thời gian tới, mong muốn hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa; hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Hà Tĩnh với Savannakhet, Khăm Muồn nói riêng và 2 nước Việt Nam – Lào nói chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn, để tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống giữa Hà Tĩnh và các địa phương nước bạn Lào, lãnh đạo 2 bên và các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của 2 bên tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống, tình đoàn kết Việt Nam - Lào cho Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; tiếp tục đồng hành trong phát triển KT-XH và hỗ trợ nhau trên tất cả các lĩnh vực.

1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc Tết cổ truyền Lào tại tỉnh Khăm Muồn...

Đón nhận những tình cảm chân thành của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh, đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mặt của Hà Tĩnh đối với sự phát triển của địa phương thời gian qua, đặc biệt là trong việc triển khai Dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc” và hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.

Đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn khẳng định: Những tình cảm của Hà Tĩnh sẽ là động lực quan trọng để Khăm Muồn thúc đẩy phát triển KT-XH trong thời gian tới. Mong muốn 2 tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác hữu nghị, toàn diện để tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển kinh tế xã hội; góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa 2 tỉnh nói riêng và 2 nước Việt Nam – Lào nói chung.

5.jpg
... và tại tỉnh Savannakhet.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Savannakhet, đồng chí Ling Thong Sẻng Ta Văn - Phó Tỉnh trưởng cũng đã gửi lời cảm ơn những tình cảm chân thành của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh dành cho địa phương nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay.

Trong thời gian tới, Savanakhet sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết giữa 2 tỉnh.

Đồng chí Ling Thong Sẻng Ta Văn cũng chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục gặt hái nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, chúc tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung giữa Hà Tĩnh với Savannakhet nói riêng ngày càng bền chặt.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại nước CHDCND Lào, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến kiểm tra dự án xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc ở tỉnh Khăm Muồn.

4.jpg

Dự án “Xây dựng hệ thống thuỷ lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn” sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. UBND tỉnh Hà Tĩnh được Chính phủ giao làm chủ dự án phía Việt Nam.

Dự án được triển khai từ giữa năm 2022, đến nay đã bắt đầu vận hành thử. Dự kiến khi đi vào hoạt động chính thức, dự án sẽ đảm bảo tưới tiêu cho hơn 500ha đất canh tác thuộc 4 bản ở huyện Nỏng Bốc và chống sạt lở các công trình đầu mối khu vực bờ sông Mê Kông.

3.jpg
Dự án “Xây dựng hệ thống thuỷ lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn” đang được vận hành thử.

Qua kiểm tra, đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Ngoài ý nghĩa của một công trình thủy lợi, đây còn là dự án mang đậm tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam – Lào. Các đơn vị thi công cần tập trung hoàn thành các hạng mục còn lại đảm bảo kỹ thuật, chất lượng; quá trình vận hành thử cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và người, tài sản trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng, khi đi vào khai thác chính thức công trình sẽ mang đến nhiều đổi thay tích cực trong phát triển nông nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Khăm Muồn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Tiếp công dân: Đối thoại để tháo gỡ

Tiếp công dân: Đối thoại để tháo gỡ

Trong tiếp công dân ở Hà Tĩnh, việc chủ động nắm bắt tâm tư, đối thoại và giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp, giảm áp lực cho cấp tỉnh.
Những người đi về phía hiểm nguy

Những người đi về phía hiểm nguy

“Chỗ mà mọi người cố gắng rời đi thật nhanh thì đó là nơi chúng tôi quyết xông vào bằng mọi giá” - câu nói của Thượng tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh khiến tôi hình dung rõ hơn về công việc đặc biệt của những người lính cứu hỏa.
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp; đồng thời khẩn trương xây dựng phương án tổ chức bộ máy, biên chế giai đoạn 2027–2031, bảo đảm sát thực tế, đồng bộ với yêu cầu tổ chức nền hành chính từ Trung ương đến cấp xã.
Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Cuộc thanh tra là dịp để tỉnh nhìn nhận, rà soát lại toàn bộ việc chấp hành quy định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!