Lãnh đạo TP. Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo xử lý 2 vụ việc khiếu nại về đất đai

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (21/10), Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc và Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Văn Quý đã tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10.

Lãnh đạo TP. Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo xử lý 2 vụ việc khiếu nại về đất đai

Theo báo cáo, đến tháng 9/2019, tổng số các vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm tại các phiên tiếp công dân là 28 vụ việc. Trong đó, có một số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp trên và đa phần vụ việc thuộc thẩm quyền thành phố hoặc phường, xã nhưng chưa hoàn thành hoặc chưa được giải quyết dứt điểm.

Lãnh đạo TP. Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo xử lý 2 vụ việc khiếu nại về đất đai

17 lượt công dân đăng ký tiếp trong phiên sáng nay

Một số vụ việc đã được tập trung chỉ đạo, trực tiếp tiếp, giải thích, hướng dẫn và tham mưu, xử lý, giải quyết theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và thông báo sau các phiên tiếp.

Tuy vậy một số đơn vị, phòng ban chưa chấp hành nghiêm túc, tham mưu, xử lý còn chậm như phường Thạch Quý, Đại Nài, phòng Tài nguyên và Môi trường cũng như một số trường hợp đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn và xử lý nhưng công dân chưa đồng tình, tiếp tục tố cáo, kiến nghị, phản ảnh.

Lãnh đạo TP. Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo xử lý 2 vụ việc khiếu nại về đất đai

Ông Trương Quang Lạc (phường Hà Huy Tập) khiếu nại UBND thị xã Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hữu Dũng chồng lên phần đất của gia đình ông

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị liên quan bám sát các vụ việc, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước; tiếp tục đôn đốc đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền…

Lãnh đạo TP. Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo xử lý 2 vụ việc khiếu nại về đất đai

Bà Lê Thị Tuyết Thanh (phường Hà Huy Tập) khiếu nại đòi lại thửa đất của cha mẹ để lại ở phường Nam Hà

Tại phiên tiếp công dân tháng 10/2019, thành phố đã tiếp 17 lượt công dân. Ban Tiếp công dân và các phòng chức năng đã tiếp nhận, giải thích, hướng dẫn cụ thể. Trong đó, có 2 trường hợp được Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, HĐND thành phố Hà Tĩnh tiếp trực tiếp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo thành phố đã trực tiếp nghe các công dân trình bày kiến nghị, khiếu nại của mình; nghe lãnh đạo các cơ quan, địa phương liên quan báo cáo tình hình giải quyết và đề xuất hướng giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Theo đó, ông Trương Quang Lạc (phường Hà Huy Tập) khiếu nại UBND thị xã Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hữu Dũng chồng lên phần đất của gia đình ông; bà Lê Thị Tuyết Thanh (phường Hà Huy Tập) khiếu nại đòi lại thửa đất của cha mẹ để lại ở phường Nam Hà…

Lãnh đạo TP. Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo xử lý 2 vụ việc khiếu nại về đất đai

Bí thư Thành ủy lưu ý, trong quá trình giải quyết các vụ khiếu nại, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và trao đổi thẳng thắn, xem xét thấu đáo, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh giao các đơn vị liên quan giải quyết từng vụ việc đúng quy định pháp luật.

Tiếp nhận khiếu nại của ông Lạc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan để trả lời các nội dung cụ thể.

Đối với trường hợp của bà Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc đề nghị đơn vị chuyên môn soát xét toàn bộ hồ sơ để có báo cáo UBND tỉnh xử lý. Đồng thời đề nghị bà Thanh phối hợp chờ xử lý.

Liên quan đến tiến độ, hiệu quả xử lý các vụ việc kiến nghị, khiếu nại của công dân trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy cho rằng, tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại của công dân còn chậm do chưa được phối hợp xử lý giữa các đơn vị liên quan; một số đơn vị chưa thể hiện trách nhiệm cao nhất với người dân khiến các vụ khiếu nại kéo dài nhiều năm.

Do vậy, Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm và rà soát, xem xét, đưa ra thời hạn cụ thể để xử lý các vụ việc…

Chủ đề Tiếp công dân

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...