Lễ hội Thạt Luổng 2025 chính thức diễn ra 5 ngày

(Baohatinh.vn) - Lễ hội That Luang Vientiane (Thạt Luổng Viêng Chăn) là sự kiện văn hóa lớn mang tính truyền thống, một nét văn hóa đẹp của nhân dân các dân tộc Lào diễn ra quanh một ngôi tháp cổ tại Thủ đô Vientiane.

Ngôi tháp lớn (Thatluang) được vua Xayasetthathirath cho xây dựng vào năm 1560 tại trung tâm Thủ đô Vientiane nhân sự kiện chuyển kinh đô từ Xiengthong (thuộc cố đô Luangprabang) về Thành phố Vientiane. Tương truyền, vào thời điểm đó, nhà vua đã chủ trì đại lễ đại Bảo tháp kéo dài 7 ngày 7 đêm để mừng sự kiện nói trên, từ đó đến nay, lễ hội đã trở thành truyền thống hàng năm vào tháng 12 âm lịch Lào.

dong-dao-quan-chung-nhan-dan-va-du-khach-tham-du-le-1.jpg
Đông đảo quần chúng nhân dân và du khách tham gia khai hội.

Ông Atsaphangthong Siphandone, Đô trưởng Vientiane, cho biết: Lễ hội Thatluang năm nay ngoài các hoạt động lễ nghi tôn giáo dâng lễ cúng dường tại cổng vào khuôn tháp vào tối ngày 3/11 còn có lễ rước kiệu sáp ong vào chiều 4/11 và lễ cúng dường cùng các trò thi đấu thể thao trong những ngày tới.

Nổi bật trong Lễ hội Thatluang là thi đấu vật truyền thống Tiki – môn đấu vật tượng trưng cho phe quan chức với phe nông dân - thường thì phe nông dân thắng để xã hội ôn hòa, đồng hành cùng chính quyền đoàn kết, xây dựng đất nước phồn vinh. Trong tối 5/11 có lễ rước nến vòng quanh đại bảo Tháp bế mạc lễ hội.

pho-thu-tuong-lao-tham-cac-gian-hang-tai-hoi-cho-le-hoi-thatluang.jpg
Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune tham quan các gian hàng tại hội chợ thương mại.

Như thường lệ, Lễ hội Thatluang Vientiane 2025 còn có hội chợ thương mại quảng bá sản phẩm trong và ngoài nước nhằm thu hút đông đảo du khách đến tham dự và chiêm ngưỡng nền văn hóa đặc sắc dân tộc Lào kết hợp tham quan các di tích danh thắng nổi tiếng tại Thủ đô Vientiane.

Trước đó tối ngày 1/11 Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, ông Kikeo Khaykhamphithoun, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các tổ chức quốc tế tại Lào và đông đảo nhân dân Thủ đô Vientiane đã thực hiện các nghi thức khai hội.

Đọc thêm

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!