Kế thừa và phát huy truyền thống, LLVT Hà Tĩnh không ngừng nâng cao chất lượng; xây dựng lực lượng thường trực “chính quy, tinh - gọn - mạnh”, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên “vững mạnh, rộng khắp” với quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Hà Tĩnh (18/8/1945 - 18/8/2025), Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh có cuộc trao đổi với P.V Báo Hà Tĩnh về nội dung này.
P.V: Đồng chí có thể khái quát về truyền thống của LLVT Hà Tĩnh trong 80 năm qua, nhất là những dấu ấn trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc?
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự đùm bọc của Nhân dân, LLVT Hà Tĩnh đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”.
Trong mọi hoàn cảnh, quân và dân tỉnh nhà đều luôn nêu cao tinh thần dũng cảm trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động, có ý chí quyết chiến quyết thắng, biết đánh và biết thắng mọi kẻ thù. Trong dòng chảy 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Hà Tĩnh cũng luôn đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân; là hậu phương vững chắc, tiền tuyến lớn luôn đồng lòng vì cả nước, cùng cả nước; gắn bó thủy chung với quân và dân nước bạn Lào.
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, quân và dân Hà Tĩnh đã anh dũng tham gia hàng trăm trận chiến đấu lớn nhỏ, tiêu diệt và bắt sống hàng nghìn tên địch, phá hủy nhiều phương tiện, thu giữ vũ khí của địch. Suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ, LLVT Hà Tĩnh không chỉ bảo vệ tốt hậu phương vững chắc mà còn chi viện sức người, sức của để cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đánh đuổi bọn thực dân ra khỏi bờ cõi.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục kiên cường, anh dũng, vừa làm tiền tuyến của miền Bắc vừa làm hậu phương của chiến trường miền Nam. Với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”... quân và dân Hà Tĩnh vừa sản xuất, vừa chiến đấu, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ chi viện cho chiến trường miền Nam. Những địa danh, tên đất, tên làng như: Đồng Lộc, Bến Thủy, Địa Lợi, Linh Cảm, Làng K31, Đèo Ngang... đã đi vào lịch sử như các huyền thoại.
Ghi nhận về những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, LLVT Hà Tĩnh đã có 216 tập thể, 39 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được trao tặng các loại huân chương, huy chương; 1.054 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng... Những công lao, thành tích đó đã góp phần tô thắm thêm bảng vàng truyền thống chống giặc ngoại xâm của quê hương, dân tộc.
P.V: Kế thừa và phát huy truyền thống đó, LLVT Hà Tĩnh đã và sẽ làm gì để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng LLVT Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, thưa đồng chí ?
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng: Tiếp nối mạch nguồn truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những năm qua, LLVT Hà Tĩnh luôn được chăm lo xây dựng theo hướng tinh - gọn - mạnh và chủ động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP địa phương, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. LLVT tỉnh cũng đã tập trung kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố QP-AN, xây dựng tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ vững chắc, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống “từ sớm, từ xa”.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, LLVT Hà Tĩnh cũng đã không nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, coi trọng xây dựng lực lượng thường trực “chính quy, tinh - gọn - mạnh”, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên “vững mạnh, rộng khắp”.
Những năm gần đây, Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu của Đảng và phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong quân đội đã được lan tỏa, lồng ghép hiệu quả với phong trào xây dựng NTM, chăm lo cho an sinh xã hội, xây dựng cơ sở chính trị, phòng chống thiên tai, ngăn ngừa dịch bệnh… Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Thời gian tới, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện chức năng tham mưu cho Quân khu 4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP, tăng cường quản lý Nhà nước về mặt quốc phòng, xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.
Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ sẽ tập trung kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với đảm bảo QP-AN, giữ vững ổn định chính trị; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động thù địch; chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
LLVT Hà Tĩnh cũng sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ và tập trung chăm lo xây dựng lực lượng theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó là phát huy các phẩm chất tốt đẹp người quân nhân cách mạng, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và tích cực tham gia giúp dân phát triển KT-XH, chỉnh trang bộ mặt nông thôn, giảm nghèo bền vững, phòng chống thiên tai, ngăn ngừa dịch bệnh... để củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.
Tiếp nối mạch nguồn truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ LLVT Hà Tĩnh nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó. Trên dưới đồng lòng, quân dân chung sức để sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí !