Bền bỉ đưa pháp luật đến bản làng nơi biên giới

(Baohatinh.vn) - Tuyên truyền pháp luật ở vùng biên Hà Tĩnh là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, đặc biệt ở những vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng biên, nên những năm công tác ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, phụ trách đội công tác địa bàn đóng tại Sơn Kim 2, Thiếu tá Trần Quốc Khánh luôn sâu sát với người dân nơi đây. Sống trong dân, gần gũi với nhân dân là cách để anh nắm rõ tâm tư, tình cảm của bà con. Từ đó tạo được mối liên hệ mật thiết, tin tưởng, góp phần thuận lợi để anh cũng như các chiến sĩ khác thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng ở miền biên giới này.

Thiếu tá Trần Quốc Khánh - Tổ công tác địa bàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo chia sẻ: “Khó khăn nhất là nhận thức của bà con không đồng đều, có những người còn chưa biết mặt chữ. Vì vậy, bộ đội biên phòng xác định phải đến tận nơi, gặp từng người hướng dẫn, chỉ rõ những điều pháp luật cấm, mưa dầm thấm lâu, từ từ bà con cũng nhận ra...”.

bqbht_br_canh-toan2.png
Thiếu tá Trần Quốc Khánh - Tổ công tác địa bàn (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo) trong một lần tuyên truyền pháp luật đến bà con.

Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 thuộc địa bàn phụ trách của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Tại đây có nhiều dân tộc ít người định cư sinh sống, chủ yếu là Mán Thanh, Lào, Thổ, Thái, Tày, Nùng với hơn 220 hộ, hơn 600 nhân khẩu. Công tác tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và bà con vùng biên giới nói chung luôn được cán bộ, chiến sỹ chú trọng. Đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an ninh biên giới.

Trước đây, đồng bào dân tộc ở miền núi biên giới chủ yếu chỉ biết bám vào rừng, khai thác rừng trái phép hoặc men theo những đường mòn lối mở vượt biên sang Lào để tìm trầm, mua bán thú rừng... Lợi ích kinh tế cùng với những hạn chế về nhận thức pháp luật và những hủ tục xưa cũ trong đồng bào đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền pháp luật ở vùng biên. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực kiên trì, bền bỉ, bám dân, bám làng, Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đây đã làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật. Nhờ vậy, nhiều năm lại nay, tình hình an ninh trật tự ở vùng biên được giữ vững, bà con yên tâm phát triển kinh tế tại địa phương.

bqbht_br_canh-3-nguoi.png
Bộ đội biên phòng cùng lãnh đạo chính quyền địa phương vận động người dân hiến đất làm đường ở thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1.

Ông Nguyễn Công Mạnh - người dân tộc Mán Thanh ở xã Sơn Kim 2 cho hay: “Được bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương nhắc nhở thường xuyên nên nhiều năm lại nay, đồng bào không vào rừng khai thác trái phép hay đi sang Lào tìm trầm nữa. Bởi đi rừng vất vả có khi lại chẳng được gì. Khi bị phát hiện lại tù tội. Trong khi ở địa phương phát triển trồng chè, trồng rừng rất tốt nên bà con cứ thế yên tâm sản xuất”.

Còn bà Lê Thị Vân - người dân tộc Mường ở xã Sơn Kim 1 chia sẻ: “Đồng bào ở đây dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn. Nếu không có cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng và chính quyền địa phương sâu sát từng hộ dân thì nhiều người sẽ bị lợi dụng. Bộ đội biên phòng là điểm tựa của dân và dân cũng có mối gắn bó mật thiết với bộ đội biên phòng".

Để có được kết quả đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con nơi vùng biên giới phải đa dạng nhiều hình thức. Không chỉ tuyên truyền qua loa phát thanh hay những buổi hội họp, lực lượng bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương luôn xác định: muốn đồng bào tin, đồng bào nghe thì trước hết phải hiểu đồng bào. Do vậy, cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và cấp ủy, chính quyền luôn thông qua những người có uy tín trong đồng bào để tuyên truyền pháp luật tới bà con, coi đây là cách làm hiệu quả trong thực tiễn. Họ chính là những cánh tay nối dài của chính quyền địa phương và của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng trong việc đưa thông tin chính sách, chủ trương pháp luật đến với đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Cùng với đó, cán bộ thôn xóm cũng là những hạt nhân quan trọng trong nỗ lực đưa ánh sáng pháp luật đến với bà con vùng biên giới. Họ không cầm tay chỉ việc mà còn gần gũi giải thích làm sao để cho bà con dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đặc biệt, công tác hòa giải cơ sở luôn được thực hiện tốt để hạn chế ngay từ đầu những xích mích trong nội bộ khu dân cư, giữ vững tình đoàn kết.

bqbht_br_88.jpg
Người dân vùng biên chú trọng phát triển sản xuất.

Ông Lê Xuân Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 cho biết: “Chính quyền địa phương đã phối hợp nhuần nhuyễn với lực lượng biên phòng, đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật, tập trung vào những nội dung trọng tâm liên quan đến chủ trương, chính sách vùng biên để đảm bảo quyền lợi cho bà con, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những việc làm đồng bộ, nhận thức pháp luật của bà con ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh chính trị vùng biên được củng cố”.

Giữ bình yên nơi biên cương không chỉ bằng những cuộc tuần tra trong sắc xanh áo lính, mà còn là những bước chân âm thầm không kể ngày nắng hay đêm mưa bám bản, bám dân "gieo" niềm tin pháp luật vào lòng Nhân dân. Mỗi người dân nơi vùng biên giới hiểu rõ pháp luật cũng chính là một cột mốc ý nghĩa, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Vì vậy, trong hành trình đưa pháp luật đến với bà con dù khó khăn, vất vả nhưng luôn bền bỉ vì niềm tin xây dựng một vùng biên vững mạnh toàn diện, cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo toàn lực lượng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tạo cơ sở tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Quyết giành “4 nhất” mừng đại hội Đảng

Quyết giành “4 nhất” mừng đại hội Đảng

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đang quyết tâm thi đua giành "4 nhất” để lập nhiều thành tích mới chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2025-2030.
Quân khu 4, các LLVT Hà Tĩnh tri ân anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách

Quân khu 4, các LLVT Hà Tĩnh tri ân anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và anh hùng LLVTND của Hà Tĩnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ Quốc phòng kiểm tra cơ quan quân sự địa phương tại Hà Tĩnh

Bộ Quốc phòng kiểm tra cơ quan quân sự địa phương tại Hà Tĩnh

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật yêu cầu, Ban CHPT khu vực 1 duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, nắm chắc tình hình các địa bàn trọng điểm; kịp thời tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.