(Baohatinh.vn) - Chị C.T.T trú tại thôn 9, xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) được phát hiện chết bất thường trong rừng.
Hiện thi thể của chị T. đã được gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.
Sáng 4/4, ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch UBND xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa có một phụ nữ được phát hiện chết trong khu vực rừng ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Trước đó, sáng 3/4, chị C.T.T (SN 1988, trú tại thôn 9, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đi vào khu vực rừng khoanh nuôi của gia đình thuộc địa giới hành chính xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) để chăm sóc rừng trồng sau khi thu hoạch.
Đến chiều tối cùng ngày, gia đình không thấy chị T. trở về nhà nên cùng nhau đi tìm kiếm. Đến khoảng 19h ngày 3/4, lực lượng chức năng xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa và người thân chị T. phát hiện thi thể chị T. trong khu vực rừng xã Kim Hóa.
Lực lượng chức năng xã Kim Hóa và huyện Tuyên Hóa phối hợp với người thân gia đình chị T. bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc để phục vụ công tác điều tra.
Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch UBND xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết thêm, chị T. là mẹ đơn thân, có 3 người con, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.
Hiện thi thể của chị T. đã được gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.
Sau hơn 1,5 tháng triển khai, mô hình “Lá chắn an toàn giao thông” tại xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT ngay từ cơ sở.
Xe gắn máy là phương tiện di chuyển phổ biến, tuy nhiên, không ít xe đã cũ nát, xuống cấp nhưng vẫn lưu thông trên đường phố Hà Tĩnh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn.
Nghĩa trang là không gian tâm linh, gắn với phong tục tập quán của người Việt. Tuy nhiên, tại một số địa phương ở Hà Tĩnh, công tác quản lý nghĩa trang đang bộc lộ không ít bất cập.
Sau phản ánh của Báo và PTTH Hà Tĩnh về tình trạng lấn chiếm vỉa hè dọc quốc lộ 8 và tập kết đất phong hóa trong khu dân cư, UBND xã Đức Thọ đã nghiêm túc kiểm tra, vào cuộc xử lý.
Từ vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cảnh báo phòng ngừa tội phạm trong quản lý thuế và đề nghị cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền quy định về quyền, trách nhiệm của người nộp thuế.
Năm 2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận 41.452 hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP), trong đó, có 37.307 hồ sơ qua VNeID (chiếm tỷ lệ 90%, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao).
Tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều vụ việc bắt nguồn từ những nguyên nhân nhỏ nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng.
Với thủ đoạn “giả danh luật sư”, “công ty luật” hỗ trợ khách hàng là nạn nhân, bị hại của các vụ việc bị lừa đảo qua mạng trước đó, nhóm này đã lừa chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại với số tiền ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng.
Công an xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp Đồn Biên phòng Phú Gia kịp thời phát hiện, ngăn chặn Nguyễn Viết Quốc (SN 2003) có hành vi mua hóa chất, chế tạo pháo nổ trái phép.
Gần đây, tại Hà Tĩnh xuất hiện nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo, điều khiển phương tiện liều lĩnh, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.
Ngày 17/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, khoảng 1 giờ ngày 17/12/2025, một tàu câu mực của ngư dân xã Núi Thành khi đang hành nghề câu mực tại vùng biển Đặc khu Trường Sa bị cháy và chìm trên biển, trên tàu có 55 thuyền viên.
Công an xã Tiên Điền phối hợp Phòng PC01 Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng, từng lẩn trốn trên địa bàn xã.
Bên cạnh đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tuyên truyền, vận động bà con giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ 6 trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).
Khi cứu người, không mấy ai mong chờ được trả công, tuy nhiên, chính sách hỗ trợ đến 5 triệu đồng cho người giúp nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu, có ý nghĩa động viên lớn, góp phần giúp lan tỏa sự nhân văn.