Người đẹp Nga bị nghi “bán mình” cho mafia ở Roland Garros 2020

Tờ L'Equipe tiết lộ, cảnh sát Pháp đang điều tra một vụ dàn xếp tỷ số tại giải Grand Slam đất nện năm nay có liên quan đến một tay vợt Nga.

Tay vợt Yana Sizikova đang bị nghi ngờ có dính líu đến bán độ trong trận đôi nữ ở vòng một Roland Garros hôm 30/9 giữa cặp đôi Andreea Mitu/Patricia Maria Tig và Yana Sizikova/Madison Brengle.

Lý do khiến các nhà điều tra đặt nghi vấn là xuất phát từ việc đã phát hiện ra một số tiền rất lớn lên tới hàng trăm ngàn euro đặt vào cửa cặp đôi Mitu/Tig sẽ thắng game thứ năm ở set hai.

Quả nhiên, kết cục cặp đôi Sizikova/Brengle đã thua trắng game cầm giao bóng đó với hai lỗi kép của tay vợt Nga và một tình huống trượt ngã có chủ ý. Nhờ thắng game đỡ bóng đó, cặp đôi tay vợt Romania đã vượt lên dẫn 3-2, trước khi thắng chung cuộc 7-6(10), 6-4.

Cơ quan chống gian lận tennis (TIU) cho biết, cuộc điều tra đang được tiến hành và không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào. Còn Liên đoàn quần vợt Nga khẳng định sẽ phạt nặng nếu có đủ chứng cứ cho thấy Yana Sizikova bán độ.

Người đẹp Nga bị nghi “bán mình” cho mafia ở Roland Garros 2020

Yana Sizikova sinh năm 1994 và hiện đang xếp hạng 90 thế giới nội dung đánh đôi. Tay vợt Nga mới có duy nhất một danh hiệu WTA đôi nữ - chức vô địch Ladies Open Lausanne 2019 cùng với đồng hương Anastasia Potapova. Còn ở sự nghiệp đơn nữ, Yana Sizikova hoàn toàn mờ nhạt với thứ hạng 642 WTA hiện tại.

Người đẹp Nga bị nghi “bán mình” cho mafia ở Roland Garros 2020
Người đẹp Nga bị nghi “bán mình” cho mafia ở Roland Garros 2020
Người đẹp Nga bị nghi “bán mình” cho mafia ở Roland Garros 2020

Hồi đầu năm nay, cựu tay vợt số 69 thế giới Joao Souza từng bị cấm thi đấu vĩnh viễn và phạt tiền 200.000 USD vì có liên quan đến dàn xếp tỷ số ở các giải đấu ATP Challenger và ITF Futures.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast