VĐV Hà Tĩnh cùng đồng đội giành HCV môn đua thuyền Rowing tại Sea Games 31

(Baohatinh.vn) - Sáng nay, môn Rowing với bốn nội dung chung kết lần lượt thi đấu từ 10h tại Hải Phòng. VĐV Hà Tĩnh đã cùng đồng đội xuất sắc giành được HCV.

Sáng nay, đội tuyển Rowing Việt Nam tranh tài ở cả bốn nội dung, với lần lượt thuyền bốn nữ hạng nặng hai mái chèo, thuyền đôi nam hạng nhẹ hai mái chèo, thuyền đôi nam hạng nặng hai mái chèo và thuyền bốn nữ hạng nặng một mái chèo.

VĐV Hà Tĩnh cùng đồng đội giành HCV môn đua thuyền Rowing tại Sea Games 31

VĐV người Hà Tĩnh Dư Thị Bông (thứ 2 từ trái sang) cùng đồng đội căng cờ Tổ quốc mừng chiến thắng. Ảnh Zing

VĐV người Hà Tĩnh Dư Thị Bông cùng Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui đã xuất sắc giành HCV thứ 2 cho môn Rowing ở nội dung thuyền 4 nữ đơn mái chèo hạng nặng với thời gian 7 phút 4 giây 058. Indonesia giành HCB, còn Thái Lan nhận HCĐ.

VĐV Hà Tĩnh cùng đồng đội giành HCV môn đua thuyền Rowing tại Sea Games 31

Tuyển nữ rowing Việt Nam ăn mừng sau khi giành chiến thắng sáng 11/5, từ trái sang Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Huệ, Hồ Thị Lý, Đinh Thị Hảo. Ảnh: Thế Quỳnh/VNE

Ở lượt thi trước đó, các VĐV Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo - đội thuyền bốn nữ hạng nặng hai mái chèo đã giành HCV với thành tích 7 phút 13 giây 20. Indonesia đứng thứ hai đạt 7 phút 23 giây 61, còn Philippines xếp thứ ba.

2 VĐV quê Hà Tĩnh là Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu cũng giành HCĐ nội dung thuyền đôi nam hạng nặng.

Cặp đôi Nhữ Đình Nam và Bùi Văn Hoàn giành HCĐ nội dung đôi nam hạng nhẹ mái chèo đôi với thời gian 7 phút 8 giây 605. HCV thuộc về cặp đôi Indonesia (7 phút 1 giây 385), Philippines nhận HCB với thành tích 7 phút 5 giây 585.

Tuyển Rowing có 2 HCV cùng tấm HCV môn Pencak Silat giúp đoàn thể thao Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng tổng sắp với 8 HCV tính đến 12h ngày 11/5.

(tổng hợp)

Chủ đề SEA Games

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast