Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là vào những thời điểm diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh nhà. Việc chủ động nắm bắt tình hình, dự báo và giải quyết tốt các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội cùng các vấn đề phát sinh góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình, tạo đồng thuận xã hội.

image.jpg
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ảnh Nhandan.vn).

Đã trở thành kịch bản lặp đi lặp lại nhiều năm, mỗi dịp đất nước ta tổ chức các sự kiện trọng đại, các thế lực thù địch lại tìm trăm phương ngàn kế để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước ta triển khai nhiều chủ trương lớn, tạo đột phá, làm tiền đề để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đây cũng chính là “cơ hội" mới để các lực lượng thù địch lợi dụng kích động, xuyên tạc. Liên quan đến mục tiêu KT-XH, chúng công kích Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% năm 2025 là “thổi phồng” để che đậy những khó khăn về kinh tế; công kích Nghị quyết 68-NQ/TW về kinh tế tư nhân chỉ là thông điệp dân túy. Đặc biệt, chúng liên tục công kích, phủ nhận những nỗ lực quan trọng trong cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy; phủ nhận kết quả của việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Chúng còn trơ trẽn kích động chống phá các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Liên quan đến đại hội Đảng, chúng công kích, xuyên tạc Hội nghị lần thứ 12 của Trung ương không còn là “bước đệm” cho Đại hội XIV của Đảng; gia tăng tung tin bịa đặt, xuyên tạc về công tác nhân sự trước thềm Đại hội XIV của Đảng. Cùng đó, chúng liên tục tung ra nhiều luận điệu sai trái nhằm công kích công tác tổ chức cán bộ; xuyên tạc quy trình công tác cán bộ, bôi nhọ danh dự cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương.

Có thể dễ nhận thấy, khi môi trường mạng xã hội ở Việt Nam càng tự do, công dân sở hữu nhiều tài khoản mạng xã hội, chúng đã lợi dụng triệt để nhằm tung tin bịa đặt, suy diễn, quy chụp, thậm chí dựng chuyện, dựng cả những video giả bằng AI (trí tuệ nhân tạo) để tăng lượt xem của công chúng. Chúng đặc biệt tinh nhạy trong việc “bắt” các vấn đề thời sự về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các vấn đề về cán bộ… để đưa tin lên mạng xã hội hòng thu hút càng nhiều người dân theo dõi càng tốt cho chúng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 16/9.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 16/9.

Điều dễ nhận thấy là chủ các tài khoản mạng xã hội có âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta là luôn đề cao một cách giả dối các khẩu hiệu "dân chủ", "tự do ngôn luận". Mục đích của việc làm này là để tạo vỏ bọc giả dối, che đậy mưu đồ kích động, phá hoại. Một số cá nhân bất mãn, cơ hội chính trị cũng lợi dụng không gian mạng để tự diễn biến, tự chuyển hóa hòng làm xáo trộn dòng chảy thông tin trong xã hội.

Không chỉ dừng lại ở mức độ thông tin sai lệch, các đối tượng còn cố tình tạo ra những "chiến dịch truyền thông bẩn", đánh vào uy tín của cán bộ, nhất là cấp Trung ương, cấp tỉnh, xuyên tạc tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự để gây mất niềm tin trong quần chúng đối với công tác cán bộ của Đảng.

Tuy nhiên, trái ngược với các luận điệu đó, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh và bao vây cấm vận, Việt Nam từng bước vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình. Tính đến năm 2024, quy mô nền kinh tế Việt Nam xếp thứ 32 thế giới, thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Thành quả ấy là minh chứng sinh động cho tầm vóc, trí tuệ và bản lĩnh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong hành trình vượt qua khó khăn, khơi dậy nội lực, tranh thủ thời cơ, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự đồng lòng của toàn dân tộc, chúng ta đã kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời, luôn giữ thế chủ động chiến lược, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trên không gian mạng, trong các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, dân tộc, tôn giáo và quyền con người.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh là nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX.
Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh là nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX.

Tại Hà Tĩnh, trước những âm mưu và thủ đoạn ngày càng phức tạp của các thế lực thù địch, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tập trung tham mưu, chỉ đạo các cấp, cơ quan, đơn vị tích cực triển khai nhiều giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tuyên truyền cảnh giác cao trước các thủ đoạn, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đặc biệt, Hà Tĩnh đã phát huy rất tốt vai trò của báo chí, truyền thông chính thống, thể hiện là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng.

Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về kết quả phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Chú trọng nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong Nhân dân để phối hợp, tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở. Chú trọng đầu tư các bài viết có tính chiến đấu cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc, nhất là trên internet, mạng xã hội. Cùng đó, tăng cường tuyên truyền các nghị quyết quan trọng của Trung ương, nhất là các nghị quyết “tứ trụ”: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và 2 nghị quyết vừa mới được ban hành: Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD&ĐT; Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Chủ đề Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Có thể bạn quan tâm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói