Các địa phương trao Huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các xã ở Hà Tĩnh tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Chiều 29/8, Đảng ủy xã Kim Hoa tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng tham dự.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Kim Hoa Phạm Nguyễn Bính trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đoàn Thị Trúc (SN 1927), Chi bộ thôn Am Thủy, xã Kim Hoa.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Kim Hoa Phạm Nguyễn Bính trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đoàn Thị Trúc (SN 1927), Chi bộ thôn Am Thủy, xã Kim Hoa.

Lãnh đạo xã Kim Hoa trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo xã Kim Hoa trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Dịp này, Đảng bộ xã Kim Hoa có 36 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1 đảng viên.

Trong đó có 1 đảng viên 80 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên 55 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên 45 năm tuổi Đảng...

Việc trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và là niềm vui chung của Đảng bộ xã Kim Hoa; thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp quan trọng của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 29/8, Đảng ủy xã Thạch Lạc tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Như Dũng cùng dự.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Như Dũng, Bí thư Đảng uỷ xã Nguyễn Thị Ái Liên trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 60 năm tuổi Đảng.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Như Dũng, Bí thư Đảng uỷ xã Nguyễn Thị Ái Liên trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 60 năm tuổi Đảng.

Trong dịp này, Đảng uỷ xã Thạch Lạc trao Huy hiệu Đảng cho 21 đồng chí, trong đó 4 đồng chí 60 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí 55 tuổi Đảng; 2 đồng chí 50 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí 45 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí 40 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Thạch Lạc trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho 3 đảng viên.

Lãnh đạo xã Thạch Lạc trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho 3 đảng viên.

Lễ trao Huy hiệu Đảng nhân dịp Quốc khánh 2/9 nhằm tri ân những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của quê hương, đất nước; thể hiện sự vinh dự, tự hào của các đồng chí đảng viên và toàn Đảng bộ xã Thạch Lạc.

Đây cũng là dịp để cấp uỷ, chính quyền xã Thạch Lạc tiếp tục nêu cao tinh thần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng niềm tin, khơi dậy trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Chiều 29/8, Đảng ủy xã Cẩm Xuyên tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa và lãnh đạo xã Cẩm Xuyên trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Bổng ở Chi bộ thôn Chi Quan.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa và lãnh đạo xã Cẩm Xuyên trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Bổng ở Chi bộ thôn Chi Quan.

Lãnh đạo xã Cẩm Xuyên trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Quang Vinh ở Chi bộ TDP 7.

Lãnh đạo xã Cẩm Xuyên trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Quang Vinh ở Chi bộ TDP 7.

Dịp này, toàn Đảng bộ xã Cẩm Xuyên có 51 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Trong đó có 1 đảng viên 80 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên 65 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên 55 năm tuổi Đảng; 41 đảng viên 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được truy tặng 55 năm tuổi Đảng.

Việc trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng là niềm vinh dự, tự hào của đảng viên xã Cẩm Xuyên.

Chiều 29/8, Đảng uỷ phường Hoành Sơn tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 2/9; tổng kết công tác tổ chức và quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

bqbht_br_img-1392.jpg
bqbht_br_img-1400.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và phường Hoành Sơn trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Hoành Sơn đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1 đảng viên.

Trong đó, 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Tại hội nghị, Đảng uỷ phường Hoành Sơn cũng tiến hành tổng kết công tác tổ chức và quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, phường Hoành Sơn trao tặng giấy khen cho 5 tập thể có nhiều thành tích trong tổ chức Đại hội Đảng bộ phường.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, phường Hoành Sơn trao tặng giấy khen cho 5 tập thể có nhiều thành tích trong tổ chức Đại hội Đảng bộ phường.

Chiều 29/8, Đảng ủy xã Đức Thọ tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng dự.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Nhân Sâm trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Trọng Việt - Chi bộ 5.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Nhân Sâm trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Trọng Việt - Chi bộ 5.

Dịp này, xã Đức Thọ có 91 đồng chí đảng viên ở 40 chi bộ được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên 60 năm tuổi Đảng và 75 đảng viên 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Đức Thọ trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo xã Đức Thọ trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm tự hào, vinh dự của mỗi đảng viên mà còn thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về những tấm gương sáng, trung thành với lý tưởng cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đây cũng là dịp để xã Đức Thọ giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Đức Thọ anh hùng.

Với 21 đồng chí tuổi cao, sức yếu không thể nhận Huy hiệu Đảng tại hội trường, xã Đức Thọ đã tổ chức trao trực tiếp tại gia đình. (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Đức Thọ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Văn Đăng - Chi bộ thôn Châu Trinh).
Với 21 đồng chí tuổi cao, sức yếu không thể nhận Huy hiệu Đảng tại hội trường, xã Đức Thọ đã tổ chức trao trực tiếp tại gia đình. (Trong ảnh: Lãnh đạo xã Đức Thọ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Văn Đăng - Chi bộ thôn Châu Trinh).

Đảng ủy xã Can Lộc vừa tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

bqbht_br_z6957811683611-b5feb2aa3575de7eee64343ba15183c1.jpg
Lãnh đạo xã Can Lộc trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 60 năm tuổi Đảng

Dịp này, toàn Đảng bộ xã Can Lộc có 59 đảng viên được vinh dự đón nhận Huy hiệu cao quý của Đảng; trong đó có 2 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên 60 năm tuổi đảng; 8 đảng viên 55 năm tuổi đảng; 4 đảng viên 50 năm tuổi đảng...

Đối với các đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu không thể tham dự buổi lễ, cấp ủy Đảng sẽ tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà.

bqbht_br_z6957813338643-d202d3137e871ce0e31b8a2d65f89b36.jpg
Lãnh đạo xã Can Lộc trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 50 năm tuổi Đảng

Việc trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và là niềm vui chung của Đảng bộ xã Can Lộc; thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp quan trọng của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 29/8, Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2025.

bqbht_br_hh2.jpg
bqbht_br_hh4.jpg
Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh trao huy hiệu cho các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh có 57 đồng chí được trao tặng Huy hiệu từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng gồm: 1 đồng chí 65 năm tuổi Đảng; 7 đồng chí 60 năm tuổi Đảng; 9 đồng chí 55 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí 50 năm tuổi Đảng; 14 đồng chí 45 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí 40 năm tuổi Đảng…

Lễ trao Huy hiệu Đảng là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của mỗi đảng viên và gia đình, đồng thời cũng là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ và Nhân dân phường Bắc Hồng Lĩnh. Huy hiệu Đảng chính là sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến, đóng góp bền bỉ của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 29/8, Đảng ủy xã Nghi Xuân tổ chức thành lập đoàn trực tiếp trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Nghi Xuân trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Lý Đại - Chi bộ thôn Khang Thịnh.

Lãnh đạo xã Nghi Xuân trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Lý Đại - Chi bộ thôn Khang Thịnh.

Đợt này, toàn Đảng bộ xã Nghi Xuân có 41 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân Bùi Việt Hùng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Xuân Vinh - Chi bộ 6 Xuân Hồng.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân Bùi Việt Hùng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Xuân Vinh - Chi bộ 6 Xuân Hồng.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự cống hiến, rèn luyện, trưởng thành và trung thành tuyệt đối của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ xã Sơn Giang vừa tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh2/9.

bqbht_br_z6952455194663-60dc3c5a93d23d5df7b4cb3aa9e71c82-6712.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Sơn Giang Hà Thị Huyền trao Huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thứ (SN 1946, Chi bộ thôn 3).

Trong đợt trao tặng lần này, Đảng bộ xã Sơn Giang có 20 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng.

Đây là sự ghi nhận cao quý của Đảng đối với những đóng góp bền bỉ, trung thành và to lớn của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

bqbht_br_z6952455206203-122b2a22fd2c6ec7fafbe9a28ece5aea-9345.jpg
Lãnh đạo xã Sơn Giang trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Sáng 29/8, Đảng ủy xã Đồng Lộc tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh2/9.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Dịp này, toàn Đảng bộ xã Đồng Lộc có 26 đảng viên được vinh dự đón nhận Huy hiệu của Đảng. Trong đó có 4 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 18 đảng viên 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo địa phương trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo địa phương trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Việc trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và là niềm vui chung của Đảng bộ xã Đồng Lộc. Thể hiện sự ghi nhận, động viên, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến cho Đảng, luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của đất nước và địa phương suốt thời gian qua.

Lãnh đạo xã Đồng Lộc tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo xã Đồng Lộc tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho các đảng viên.

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!