(Baohatinh.vn) - Nhờ chủ động bắt tay vào khôi phục sản xuất ngay sau mưa bão, hiện hàng trăm vườn mẫu tại xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã được "phủ xanh", góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Về xã Đức Quang những ngày này, sắc xanh bao phủ khắp các vườn hộ tạo nên diện mạo nông thôn tươi mới, đầy sức sống. Khoảng 1 tháng trước, hơn 2.000 hộ dân sinh sống vùng ngoài đê La Giang bị nhấn chìm trong nước lũ. Tận dụng phù sa bồi đắp khi nước rút, người dân đã nhanh chóng bắt tay sản xuất, cần mẫn chăm bón, từng bước "hồi sinh" những mảnh vườn.Từ lâu, xây dựng vườn mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp đã trở thành nét văn hoá tại 23/23 thôn trên địa bàn xã. Đây không chỉ là mô hình kinh tế đem lại thu nhập khá cho bà con, mà còn góp phần tạo cảnh quan nông thôn, lan toả phong trào thi đua lao động, sản xuất. Ông Nguyễn Thái Sơn (thôn Hạ Tứ) chia sẻ: "Sau trận bão đầu tháng 10 vừa qua, toàn bộ hệ thống nhà màng bị tốc mái, hư hỏng. Tôi đã chi hơn 40 triệu đồng để gây dựng lại, mua phân bón, cây giống, từng bước tái sản xuất. Đến nay, 100% diện tích vườn đã được xuống giống, nhiều loại rau đã bắt đầu cho thu hoạch". Cũng theo ông Sơn, sau lũ, lượng phù sa dày lên, đất tơi hơn nên việc gieo trồng sớm sẽ tận dụng tốt độ màu mỡ tự nhiên, tiết kiệm phân bón. Nhờ đó, rau màu phát triển nhanh, cho năng suất khá. "Trung bình mỗi ngày, tôi thu hái từ 30 - 50 bó rau xanh các loại nhập cho thương lái khu vực Đức Quang, Đức Thọ, Bắc Hồng Lĩnh... Giá rau xanh đang ở mức cao, vì vậy, ngày thường có thể thu nhập từ 300.000 - 400.000 đồng, ngày cao điểm có thể đạt 700.000 - 800.000 đồng" - ông Sơn nói.
Cách đó không xa, bà Trần Thị Hương (thôn Hạ Tứ) cũng đang chăm sóc vườn rau gần 500 m2 được xuống giống cách đây hơn 3 tuần. "Làm nông tuy vất vả, thường xuyên chịu tác động bởi thời tiết, thế nhưng, bằng kinh nghiệm sản xuất ở vùng lũ nhiều năm, chúng tôi cũng biết cách lựa chọn cây giống phù hợp, có biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hiệu quả... " - bà Hương chia sẻ.
Thời điểm này, xã Đức Quang đang triển khai đợt cao điểm 60 ngày xây dựng nông thôn mới, trong đó, tập trung vào các tiêu chí phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Những vườn mẫu ngập tràn sắc xanh thể hiện tinh thần, sự quyết tâm của bà con trong sản xuất, tạo động lực cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Để phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng, người dân xã Đức Quang chọn canh tác các loại rau như: cải ngọt, cải thìa, rau gia vị, mồng tơi,... Hiện nay, giá các loại rau này trên thị trường dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/bó. Mức giá cao cũng là động lực để bà con tích cực chăm sóc, xây dựng vườn mẫu.
Dưới bàn tay khéo léo của bà con nông dân, những khu vườn mẫu được quy hoạch bài bản, gọn gàng, sạch đẹp. Nhiều hộ còn mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tự động, nhỏ giọt góp phần duy trì độ ẩm ổn định, tăng hiệu quả sản xuất.
Việc sử dụng phân bón hữu cơ trong các vườn mẫu cũng tạo nên các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, được thị trường ưa chuộng.
Ông Đặng Văn Tâm (thôn Khang Ninh) chia sẻ: "Trước đây, khu vườn của tôi được công nhận đạt chuẩn vườn mẫu. Thế nhưng, những trận mưa bão liên tiếp, ngập lụt nhiều ngày khiến vườn bị tàn phá, hư hỏng nặng. Để khôi phục lại, ngay sau khi nước rút, tôi đã quy hoạch, bố trí lại các phân khu; lựa chọn các cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, mùa vụ. Đến nay, vườn đã đem lại nguồn thu nhập khá từ 300.000 - 500.000 đồng/ ngày". Những bó rau là thành quả của sự cần mẫn, chăm chỉ, được bà con vùng "rốn lũ" gói gém cẩn thận.
Mỗi ngày, từ những vườn mẫu của người dân xã Đức Quang, hàng ngàn bó rau xanh được thương lái thu mua, cung cấp ra thị trường. Trong bối cảnh nguồn rau xanh khan hiếm, sản xuất vụ đông tại nhiều địa phương gặp khó, sự cần mẫn, linh hoạt trong sản xuất của người dân Đức Quang góp phần đảm bảo nguồn cung cho thị trường, từ đó, nâng cao thu nhập, đời sống cho Nhân dân.
Sau sáp nhập, xã Đức Quang có hơn 300 vườn mẫu đạt chuẩn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của những trận bão, ngập lụt liên tiếp, nhiều vườn hộ bị hư hỏng, xuống cấp.
Ngay sau khi nước rút, bà con đã chủ động khôi phục sản xuất, quy hoạch lại vườn hộ, đến nay, đã có hơn 200 vườn mẫu được xuống giống, phủ xanh bằng các loại cây trồng vụ đông có giá trị kinh tế cao. Điều này thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của bà con, từng bước vượt qua thiên tai để ổn định sản xuất.
Bên cạnh công tác hướng dẫn kỹ thuật, chúng tôi đã tham mưu UBND xã rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ về kinh phí, phân bón và cây giống, tạo điều kiện để người dân tiếp tục ổn định sản xuất, quyết tâm củng cố tiêu chí “Sản xuất, nâng cao thu nhập” trong đợt cao điểm 60 ngày xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Công nghiệp Hà Tĩnh đang tăng tốc với sự bứt phá của nhiều ngành, sản phẩm chủ lực. Nhờ vậy, 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của địa phương tăng 40,19% so với cùng kỳ năm 2025.
Tại lễ bốc thăm, 1.786 khách hàng có hồ sơ đủ điều kiện đã tham gia 4 vòng bốc thăm trực tuyến để xác định quyền mua và lựa chọn vị trí 509 căn hộ tại Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen (Hà Tĩnh).
Từ khuyến cáo, định hướng của cơ quan quản lý nhà nước đến thực tiễn sản xuất ở Hà Tĩnh đều cho thấy không nên nuôi tôm thẻ chân trắng trong môi trường nước ngọt.
Từ lợi thế kết nối vùng, hạ tầng đồng bộ đến định hướng phát triển xanh và mô hình đồng hành “một cửa”, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành một không gian mới, hướng tới thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp của địa phương.
Đến nay, các địa phương ở Hà Tĩnh đã thu hoạch khoảng 42.600 ha/43.400 ha lúa hè thu, đạt hơn 98% diện tích; cơ bản bảo đảm tiến độ theo khung lịch thời vụ của tỉnh.
Petrolimex Hà Tĩnh tiếp tục đảm bảo an toàn, ổn định nguồn cung xăng dầu, nâng cao chất lượng phục vụ, giữ vững vị thế và thị phần trên thị trường; đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp.
Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa của Hà Tĩnh ước đạt 41.403,29 tỷ đồng, tăng 16,02%, phản ánh sức mua trên thị trường tiếp tục phục hồi; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,13% so với cùng kỳ năm trước.
Do thường xuyên bị thiên tai tác động nên các xã vùng biển Cửa Sót (Hà Tĩnh) đang khẩn trương gia cố công trình, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng phương tiện để ứng phó mùa mưa bão mới.
Từ 3 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 30 cán bộ, người lao động và hơn 700 triệu đồng tài sản, sau 35 năm, Petrolimex Hà Tĩnh đã phát triển thành doanh nghiệp với mạng lưới 82 cửa hàng, hơn 400 lao động, từng bước hiện đại hóa hoạt động và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và tính bền vững.
Sacombank trở thành ngân hàng đầu tiên trong tháng 9 tăng lãi suất tiền gửi trực tuyến, với mức cao nhất lên 7,8%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh sẽ tổ chức bốc thăm chính thức quyền mua nhà ở xã hội và xác định vị trí căn hộ tại Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen vào ngày 6/9.
Hồng Yên Du là cây đặc sản bản địa của thôn Đức Lĩnh (Mai Hoa, Hà Tĩnh), trong đó có những cây đã hơn 100 năm nhưng vẫn xanh tốt, sai quả, làm nên nét riêng vùng quê này.
Các mô hình sản xuất lúa hữu cơ theo quy trình của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm triển khai tại Hà Tĩnh đang cho thấy hiệu quả rõ nét; góp phần thúc đẩy sản xuất theo hướng “xanh”, bền vững.
Từ nay, chủ tịch UBND cấp xã được phạt tới 250 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm đất đai, cao gấp 50 lần mức tối đa trước đây; với tổ chức, mức phạt có thể lên tới 500 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động mua sắm, vui chơi trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra sôi động; sức mua hàng hóa và nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng cao.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!