Người dân Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

(Baohatinh.vn) - Với sự tham gia tích cực của các cấp Hội Chữ thập đỏ, các tầng lớp nhân dân, Hà Tĩnh đang là một trong những địa phương xếp tốp đầu toàn quốc trong chiến dịch chạy vì cộng đồng - “Triệu bước chân nhân ái”.

"Triệu bước chân nhân ái” là chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức trên nền tảng web/mobile/app vRace nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

5.jpg
Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh hưởng ứng chiến dịch "Triệu bước chân nhân ái".

Chiến dịch đặt ra các mục tiêu: thu hút 70.000 người trên toàn quốc tham gia đi bộ, chạy bộ và ghi lại thành tích qua ứng dụng vRace với quãng đường 700.000 km; vận động nguồn đóng góp từ xã hội số tiền 7 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ chiến dịch sẽ dùng để hỗ trợ xây dựng 7 bếp ăn bán trú cho trường học vùng cao; tặng 70 sinh kế cho hộ nghèo; phục vụ 700 người tham gia chợ nhân đạo; khám bệnh cho 7.000 người; tư vấn dinh dưỡng, cấp sữa cho 7.000 học sinh nghèo.

4.jpg
Cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giải chạy vì cộng đồng.

Hưởng ứng phát động của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hà Tĩnh đã thành lập 14 đội chạy, bao gồm đội của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và 13 đội của Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị thành trên địa bàn. Thời gian tham gia giải chạy là từ 25/2 - 22/4/2024.

Là một trong những đơn vị chủ lực của các giải chạy trên địa bàn, Câu lạc bộ Hà Tĩnh Runner (HTR) đã huy động hàng trăm thành viên tham gia cùng đội của Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”.

Với sự hỗ trợ đắc lực này, chỉ sau hơn 2 tuần triển khai, đội Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đạt thành tích 12.000 km. Kết quả này đã vượt chỉ tiêu 10.000 km mà Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam giao cho Hà Tĩnh trong toàn chiến dịch, xếp tốp đầu toàn quốc.

1.jpg
Các thành viên Câu lạc bộ HTR đóng góp nhiều thành tích cho giải chạy.

Anh Vũ Nam Long - Chủ nhiệm Câu lạc bộ HTR cho biết: “Ngay khi chương trình được phát động, Ban Chủ nhiệm CLB đã phổ biến rộng rãi đến các thành viên và khuyến khích mọi người tích cực tham gia. Rất nhiều thành viên duy trì cường độ, thời gian và đóng góp nhiều km đường chạy, tiêu biểu như: Phan Đức Nguyên, Lê Thị Lam, Trần Quốc, Nguyễn Phương Thảo, Đoàn Diệm, Thái Hữu Cường, Nguyễn Trọng Thẩm, Vũ Nam Long...”.

Ở cấp huyện hội, Hội Chữ thập đỏ huyện Can Lộc đang là đơn vị dẫn đầu với gần 3.000 km đường chạy, hàng trăm người cài đặt ứng dụng, tham gia chạy thường xuyên.

2.jpg
Mỗi bước chân tham gia giải chạy sẽ mang lại hy vọng cho những người yếu thế, cần sự chia sẻ của cộng đồng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Can Lộc Trần Trọng Tài cho biết: “Để có được kết quả đó, các cấp hội đã tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, cán bộ hội cũng tranh thủ tiếp cận những người có đam mê, thói quen chạy bộ trên địa bàn để vận động, hướng dẫn họ cài đặt ứng dụng; cập nhật kết quả trên nhóm chat để kịp thời động viên, khích lệ những thành viên khác...”.

Theo báo cáo sơ bộ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đến thời điểm hiện nay, Hà Tĩnh có hơn 1.500 thành viên đến từ 14 đội tham gia, đóng góp gần 21.000 km cho giải chạy, xếp tốp đầu toàn quốc. Các đội có thành tích cao như: Hội Chữ thập đỏ tỉnh (12.092 km); hội chữ thập đỏ các huyện: Can Lộc (2.939), Đức Thọ (1.939), Thạch Hà (998 km), Cẩm Xuyên (996 km)...

“Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ kéo dài trong 56 ngày đêm, là sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); đồng thời là hoạt động khởi động “Tháng Nhân đạo” năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”. Chiến dịch không chỉ nhằm rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần cổ vũ lối sống tích cực, gắn kết cộng đồng; vun đắp niềm tự hào đối với truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc. Mỗi bước chân, mỗi hành động nhỏ đều mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, mang lại hy vọng cho những người yếu thế, cần sự chia sẻ của cộng đồng.

Bà Trần Thị Hải Việt - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!