Nhanh chóng xử lý ô nhiễm bãi rác ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, người dân sống gần khu vực bãi rác Phượng Thành nằm giáp ranh 3 xã của huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã phản đối, ngăn chặn xe không cho chở rác về điểm tập kết vì quá ô nhiễm. Trước tình hình đó, huyện Đức Thọ đã vào cuộc xử lý, đưa bãi rác của huyện hoạt động trở lại...

nhanh chong xu ly o nhiem bai rac o duc tho

Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) huy động xe, máy gom rác về một chỗ để xử lý

Bãi rác Phượng Thành nằm giáp ranh giữa xã Đức Hòa, Đức Long và Tùng Ảnh, là nơi tập kết rác chung cho cả huyện Đức Thọ. Do bãi rác ô nhiễm nặng nề nên bắt đầu từ ngày 17/3/2018, hàng chục người dân xóm Trại Chót, thôn Đông Xá (Đức Hòa) và thôn Thạch Thành (Tùng Ảnh) ngăn chặn không cho xe chở rác về bãi tập kết; đồng thời đề nghị huyện phải xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm thì mới tiếp tục cho bãi rác đi vào hoạt động.

Ông Đặng Giang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết: Trên tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến từ nhân dân, ngày 20/3/2018, lãnh đạo huyện Đức Thọ đã trực tiếp đối thoại, tổ chức họp các phòng, ban liên quan và tất cả các xã, thị trấn để bàn và triển khai ngay các giải pháp xử lý, tháo gỡ vướng mắc.

Ông Đặng Giang Trungchia sẻ với PV Báo Hà Tĩnh

Theo đó, trong ngày 22/3, huyện tổ chức phun hóa chất tiêu trùng khử độc, diệt ruồi muỗi theo hình thức bao vây từ ngoài vào trong để gom ruồi muỗi vào bãi rác, phun tiêu diệt. Tất cả các hộ dân trong vùng ảnh hưởng do ruồi muỗi đều được phun hóa chất.

Cùng đó, huyện tổ chức phun chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi thối cũng như gom rác tại bãi về một chỗ gọn gàng để chuẩn bị xử lý bằng hình thức đốt.

nhanh chong xu ly o nhiem bai rac o duc tho

Rác được phơi giãn ra để chuẩn bị cho vào lò đốt

Huyện cũng giao phía nhà thầu hoàn tất các công đoạn cuối cùng để đưa lò đốt rác vào ngày 22/3; ký hợp đồng với một đơn vị ở Đức Thọ để vận hành lò đốt rác đảm bảo thực hiện xử lý rác với khả năng tốt nhất với năng lực đốt mỗi giờ 1 tấn.

Ngày 22/3, lò đốt tại bãi rác Phượng Thành chính thức đi vào hoạt động. Huyện đã điều động 8 xe, máy vào bãi rác để gom rác, đào rác chôn dưới đất lên phơi để đốt trong những ngày tới.

nhanh chong xu ly o nhiem bai rac o duc tho

Công nhân kỹ thuật kiểm tra lò đốt trước khi đi vào vận hành

Anh Dương Văn Hải (xóm Trại Chót, thôn Đông Xá, xã Đức Hòa) phấn khởi: “Lâu nay, chúng tôi cơ khổ vì sống chung với ruồi muỗi nhưng hôm nay được chính quyền tổ chức phun hóa chất nên ruồi muỗi gần như đã hết. Chúng tôi rất ghi nhận việc thực hiện lời hứa và sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo huyện. Hy vọng vấn đề ô nhiễm môi trường sẽ được giải quyết dứt điểm”.

nhanh chong xu ly o nhiem bai rac o duc tho

Trong bãi rác đã được dọn dẹp gọn gàng hơn

Ông Đặng Giang Trung cho biết thêm, về lâu dài, huyện chỉ đạo tất cả các xã thực hiện tốt việc thu gom, tập kết, phân loại rác trước khi đưa về bãi rác; tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, sẽ đề xuất xây dựng thêm một lò đốt để nâng công suất đốt rác lên, đáp ứng yêu cầu đề ra...

Đọc thêm

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP, quy định cơ quan báo chí phải thông báo, gắn nhãn rõ ràng với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực.
Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!