Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội ấn tượng với sự phát triển của KKT Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội đánh giá cao sự phát triển của các doanh nghiệp với quy trình sản xuất hiện đại và những tiềm năng, lợi thế, nỗ lực trong công tác thu hút đầu tư của Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 18/3, Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội đi tham quan thực tế một số doanh nghiệp, dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng (TX Kỳ Anh).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đi cùng đoàn. Cùng tham gia có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Hội Khoa học Kinh tế tỉnh.

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội ấn tượng với sự phát triển của KKT Vũng Áng

Đoàn công tác và các đại biểu xem video giới thiệu tổng quát về Formosa Hà Tĩnh.

Đoàn đã đến tham quan Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và dự án Nhà máy Sản xuất Pin VinES.

Tại các điểm đến, đoàn được nghe đại diện các đơn vị thông tin về quy mô dự án, tình hình sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp và tiến độ triển khai dự án.

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội ấn tượng với sự phát triển của KKT Vũng Áng

Đoàn tham quan hồ chỉ thị sinh học của Formosa Hà Tĩnh.

Vượt qua khó khăn, trong những năm qua, FHS duy trì ổn định sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định những đóng góp to lớn đối với nền kinh tế của Hà Tĩnh.

Năm 2022, sản lượng phôi thép của FHS đạt 5,8 triệu tấn. Dự kiến sản lượng năm 2023 đạt khoảng 6,1 triệu tấn. Hiện nay, FHS đang tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động (bao gồm lao động các nhà thầu).

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, FHS cũng chú trọng công tác bảo vệ môi trường và quan tâm hoạt động an sinh xã hội.

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội ấn tượng với sự phát triển của KKT Vũng Áng

Đoàn đến tham quan hệ thống cụm cảng nước sâu Sơn Dương.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 thuộc Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh. Hiện nay, nhà máy vừa tập trung vận hành an toàn, ổn định tổ máy số 2, vừa tập trung cao hoàn thành khắc phục sự cố tổ máy số 1 nhằm ổn định sản xuất. Nhà máy đang tạo việc làm cho hơn 450 lao động.

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội ấn tượng với sự phát triển của KKT Vũng Áng

Đoàn công tác tham quan Phòng điều khiển trung tâm - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Năm 2023, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phấn đấu sản xuất 6,4 tỷ kWh điện, doanh thu đạt khoảng 12.800 tỷ đồng, đóng nộp ngân sách Nhà nước 205 tỷ đồng.

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội ấn tượng với sự phát triển của KKT Vũng Áng

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hiện có hơn 450 lao động.

Dự án Nhà máy sản xuất Pin VINES do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, diện tích sử dụng đất hơn 12,6 ha. Hiện nay, nhà máy đang được lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị các dây chuyền sản xuất để chuẩn bị vận hành chạy thử. Khối lượng lắp đặt máy móc đến nay đạt khoảng hơn 80%.

Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội ấn tượng với sự phát triển của KKT Vũng Áng

Đại biểu và đoàn công tác nghe thông tin về quy mô, tiến độ dự án Nhà máy sản xuất Pin VINES.

Qua tham quan và nghe giới thiệu, các thành viên đoàn công tác ấn tượng với quy mô các dự án, sự phát triển của các doanh nghiệp với quy trình sản xuất hiện đại và sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng trong những năm gần đây.

Các doanh nghiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập cho lao động, đóng nộp ngân sách cho Nhà nước và đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn cũng đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và những nỗ lực trong công tác thu hút đầu tư của Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng. Với nhiều chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư, đến nay, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đã lựa chọn khu kinh tế này để triển khai các dự án.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc sắp xếp bộ máy cấp xã và giải quyết vướng mắc

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc sắp xếp bộ máy cấp xã và giải quyết vướng mắc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương khẩn trương triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy (cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã) phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và quy định của Chính phủ, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, trước ngày 10/6.
Nỗ lực xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin

Nỗ lực xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin

Công tác lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn Hà Tĩnh.
Tập trung cao cho các nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm

Tập trung cao cho các nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
UBKT Trung ương công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên tại Hà Tĩnh

UBKT Trung ương công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên tại Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương và tổ giám sát để Hà Tĩnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển.
Nguyễn Tất Thành và hành trình 30 năm tìm đường giải phóng dân tộc

Nguyễn Tất Thành và hành trình 30 năm tìm đường giải phóng dân tộc

Khi vừa tròn 21 tuổi, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Sài Gòn bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc. Chuyến đi này không chỉ là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời cách mạng của Người mà còn là dấu mốc trọng đại đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, làm thay đổi vận mệnh của đất nước.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Sáng 4/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của người lao động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tiếp cận trực diện các vấn đề, có giải pháp cụ thể, khả thi

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tiếp cận trực diện các vấn đề, có giải pháp cụ thể, khả thi

Kết luận phiên họp Chính phủ sáng 3/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, theo hướng tiếp cận trực diện các vấn đề, nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế, có giải pháp cụ thể, khả thi, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn...
[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!