Những kỳ vọng tươi sáng!

(Baohatinh.vn) - Thiên tai, sự cố môi trường biển, cơn “bão” suy thoái giá nông sản… là những thách thức, lực cản lớn đối với Hà Tĩnh trong năm 2017. Tuy vậy, với những nỗ lực kiến tạo, Hà Tĩnh đã có 12/17 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế đạt 10,71%...

nhung ky vong tuoi sang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan xã NTM Tượng Sơn (Thạch Hà)

Tăng trưởng chặng nước rút

Năm 2017, Hà Tĩnh đối mặt những thách thức chưa từng có: Hậu sự cố môi trường biển, các đợt lụt, bão liên tiếp xảy ra... Đặc biệt, bão số 10 đổ bộ trực tiếp, áp thấp nhiệt đới sau bão gây mưa lũ diện rộng; sản xuất nông nghiệp mất mùa, thiệt hại lớn; nguồn lực khó khăn trong khi phải tập trung giải quyết nhiều nhiệm vụ phát sinh cấp bách; an ninh trật tự diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Kiên định mục tiêu, triển khai quyết liệt các giải pháp, sức mạnh của toàn hệ thống chính trị được huy động nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cuộc “lội ngược dòng” đã đưa lại kết quả xứng đáng khi 12/17 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) mạnh mẽ ở những tháng cuối năm và đạt 10,71%, vượt mục tiêu ban đầu (10%). Trong khi khu vực công nghiệp ở thế “thượng phong” với tốc độ tăng trưởng đạt đỉnh (tăng 76,92%) thì những chỉ tiêu khó như lâm nghiệp, thủy sản, GDP bình quân đầu người đều tăng và chuyển dịch theo hướng tích cực.

nhung ky vong tuoi sang

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư ấn nút khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi

Ông Hoàng Văn Quảng - Giám đốc Sở Công thương cho biết: “Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 89,87% so với năm 2016. Trong đó, đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng toàn ngành là công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất, phân phối điện. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực như điện, thép, sợi tăng cao. Năm 2017, sản lượng thép dự kiến đạt 1,5 triệu tấn, điện sản xuất dự kiến 5.419 triệu kWh, tăng 45,33% so với năm 2016”.

Phải nói rằng, kết quả này chính là sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt từ Trung ương đến tỉnh, nhất là đôn đốc kiểm tra, giám sát việc khắc phục vi phạm, nỗ lực đưa Nhà máy luyện thép Formosa đi vào hoạt động; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện cam kết của nhà đầu tư bảo đảm các điều kiện vận hành ổn định lò cao số 1 nhà máy luyện thép. Cùng với đó là thúc đẩy các dự án, cụm công nghiệp, hỗ trợ khuyến công, tạo đà cho ngành “chủ công” phát triển.

nhung ky vong tuoi sang

Những cuộn thép thành phẩm vừa ra lò được tập kết tại kho chờ xuất ra thị trường.

Xây dựng NTM vẫn tiếp tục “ghi điểm”, nội dung đi vào chiều sâu ở tất cả các nhóm xã. Đến cuối năm 2017, thêm 33 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, đưa tỷ lệ các xã đạt chuẩn chiếm gần 50% tổng số xã toàn tỉnh, tăng 10-11% so với cuối năm 2016 và cao hơn trung bình cả nước. Đến nay, toàn tỉnh không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Điều đáng nói, mô hình tăng trưởng kinh tế chuyển hướng bền vững. “Nếu trước đây, tăng trưởng chủ yếu dựa trên đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn FDI thì nay, tăng trưởng dựa trên giá trị sản xuất sản phẩm. Khu kinh tế Vũng Áng khẳng định là khu vực động lực phát triển của tỉnh, chiếm tỷ trọng cao về vốn đầu tư, thu ngân sách, xuất khẩu” - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định.

nhung ky vong tuoi sang

Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ nhất năm 2017 mở ra nhiều cơ hội phát triển cho nông sản tỉnh nhà

Kỳ vọng bứt phá

Năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đang tràn đầy hy vọng khi đây là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Trên cơ sở các mục tiêu tổng quát mang tính chiến lược, tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, trọng tâm phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 18,5 - 19%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm nông nghiệp (16%) và tăng cao công nghiệp (44%), dịch vụ (32%), thuế sản phẩm (8%); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 36.000 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 9.400 tỷ đồng; trong đó: Thu nội địa 6.000 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 3.400 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,1 - 1,3%...

nhung ky vong tuoi sang

Ngành ngân hàng Hà Tĩnh đạt “đỉnh” huy động vốn 3 năm lại đây

“Để đạt được mục tiêu, ngay từ đầu năm, chúng ta phải triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết Trung ương 6. Tổ chức triển khai kịp thời các nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. Rà soát quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực nông nghiệp gắn với cơ cấu lại sản xuất theo thị trường; tập trung cao cho xây dựng NTM. Thúc đẩy dự án công nghiệp trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi triển khai dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2, sớm đưa vào vận hành lò cao số 2 Nhà máy luyện thép Formosa. Chủ động phương án, kế hoạch giải quyết các tồn đọng và các vấn đề liên quan khi Trung ương có kết luận chính thức về dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Chú trọng thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, hạ tầng du lịch dịch vụ. Cùng với đó là mạnh dạn cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới sáng tạo, tập trung quyết liệt cho nhiệm vụ được giao” - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh.

Đường lớn đã mở, khi sức mạnh đoàn kết, sự đồng thuận được khơi dậy trong toàn hệ thống chính trị thì những giá trị tăng trưởng bền vững sẽ tiếp tục được kiến tạo, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Đọc thêm

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Với tinh thần “Còn thông tin, còn hy vọng; còn liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập thì còn trách nhiệm”, Hà Tĩnh quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh, các đơn vị liên quan của Quân khu 4 trong công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị để xử lý dứt điểm vụ việc thuộc thẩm quyền

Xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị để xử lý dứt điểm vụ việc thuộc thẩm quyền

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: quá trình giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân phải bảo đảm trình tự, thủ tục, thời hạn; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từ đó, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham gia Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng 94 học viên đã nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề "Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm - tư duy đột phá - kiến tạo phát triển - quản trị thực thi".
Tinh thần Xô viết trong hành trình tuổi trẻ

Tinh thần Xô viết trong hành trình tuổi trẻ

Trên những miền quê từng ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tinh thần yêu nước, ý chí và trách nhiệm vẫn được trao truyền qua các thế hệ, trở thành động lực để tuổi trẻ Hà Tĩnh cống hiến và góp sức xây dựng quê hương.
Khẩn trương bố trí nguồn lực, hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung và hệ thống điều hành thông minh

Khẩn trương bố trí nguồn lực, hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung và hệ thống điều hành thông minh

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phải thể hiện qua những sản phẩm, nền tảng, dữ liệu, công nghệ và giá trị cụ thể, lấy mức độ hài lòng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh làm thước đo.
Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chỉ huy trưởng

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chỉ huy trưởng

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Thượng tá Dương Ngọc Tiệp giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!